Nhà máy lọc dầu nghi sơn dừng hoạt động 55 ngày: Xăng trong nước có bị thiếu?

An Linh Thứ tư, ngày 26/07/2023 11:24 AM (GMT+7)
Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vừa phát đi thông báo sẽ dừng sản xuất 55 ngày để bảo dưỡng. Đây là nhà máy cung cấp từ 35-40% nhu cầu xăng dầu cả nước, việc dừng hoạt động đang đặt bài toán lớn để bình ổn thị trường xăng dầu vốn mới chỉ ổn định.
Bình luận 0

Lọc dầu Nghi Sơn thông báo dừng hoạt động 55 ngày

Sau thông báo sẽ dừng sản xuất 55 ngày để bảo dưỡng của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), dư luận lo lắng những tác động của thông tin này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thị trường xăng dầu trong nước. Hiện xăng dầu của Nghi Sơn, Dung Quất chiếm 60-70% sản lượng xăng dầu tiêu thụ tại thị trường trong nước, riêng Nghi Sơn, chiếm từ 35-40% nhu cầu tiêu thụ trong nước. Do đó, việc nhà máy này hoạt động 55 ngày sẽ bắt buộc các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu phải tăng sản lượng, đồng thời, nhà máy lọc dầu phải tăng công suất.

Thị trường xăng dầu đứng trước lo ngại khi Lọc dầu Nghi Sơn dừng hoạt động 55 ngày để bảo dưỡng? - Ảnh 1.

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thông báo dừng hoạt động 55 ngày đang gây chú ý dư luận do đây là nhà máy cungứng 35-40% nhu cầu xăng dầu của cả nước (Ảnh BCT).

Ngày 18/5/2023, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết việc nhà máy lọc dầu Nghi Sơn gặp trục trặc, có vấn đề thời gian đầu năm 2023 và một số thời điểm năm 2022 đã khiến lãnh đạo Bộ "mất ăn, mất ngủ". Ông Hải cho biết, hiện Nghi Sơn cung ứng 35-40% nhu cầu thị trường trong nước, vì vậy việc nhà máy này gặp sự cố ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung bởi khó khăn cho việc chủ động cung ứng khối lượng lớn để bù đắp sản lượng của Nghi Sơn là vấn đề không nhỏ.

Theo ông So Hasegawa, Tổng Giám đốc của NSRP việc bảo dưỡng tổng thể nhà máy lọc dầu Nghi Sơn là một phần quan trọng trong cam kết về an toàn, tạo ra nguồn cung các sản phẩm xăng dầu có chất lượng cao trên cơ sở bền vững và dài hạn cho thị trường trong nước.

Trong thời kỳ bảo dưỡng, các phân xưởng của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ tạm dừng hoàn toàn các hoạt động sản xuất. Để giảm thiểu tác động của việc tạm dừng sản xuất trong thời gian ngắn, NSRP cho hay đã chủ động triển khai sớm các phương án tối ưu nhằm xúc tiến khẩn trương quá trình bảo dưỡng, giảm thiểu thời gian bảo dưỡng mà vẫn đảm bảo chất lượng của công tác bảo dưỡng.

Cùng với đó, NSRP đang phối hợp và làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để đảm bảo công tác bảo dưỡng tổng thể của nhà máy không ảnh hưởng tới hoạt động của thị trường xăng dầu trong nước cũng như người tiêu dùng.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin cuối tháng 6, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã yêu cầu Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn có phương án (kỹ thuật, nhân lực, vật tư nguyên liệu) hoạt động hết hoặc vượt công suất. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đề nghị các đầu mối nhập khẩu xăng dầu trong nước tăng cường nhập khẩu xăng dầu từ đầu tháng 7, không để đứt gãy nguồn hàng.

Trong các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã trải qua một số lần gặp trục trặc sự cố, phải tạm ngừng hoạt động một vài ngày. Việc gặp sự cố kỹ thuật của nhà máy này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình cung ứng xăng dầu trên thị trường, nhất là trong bối cảnh thị trường xăng dầu năm 2022 có quá nhiều biến động.

Hiện tại, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/7, cả nước đã nhập khẩu hơn 5,68 triệu tấn xăng dầu, trong đó xăng là gần 1,2 triệu tấn, dầu là hơn 3 triệu tấn. Lượng nhập khẩu xăng dầu tăng gần 600.000 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn do 4 liên doanh đầu tư, quản lý và vận hành gồm PVN, Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait KPI (Kuwait), Công ty Idemitsu và Công ty Hóa chất Mitsui (Nhật Bản). Nhà máy này có tổng đầu tư 9 tỷ USD nằm trong Khu kinh tế mở Nghi Sơn (Thanh Hóa) có công suất giai đoạn 1 là 200.000 thùng dầu thô một ngày, tương đương 10 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Nhà máy này được đảm bảo bao tiêu toàn bộ sản lượng và được vận hành thương mại từ cuối năm 2018.

Ngay sau khi vận hành, Nghi Sơn đã nhiều lần gặp trục trặc liên quan đến xung đột tài chính giữa 4 bên liên doanh và từng đe dọa dừng hoạt động do các bên không có tiếng nói chung. Ngoài ra doanh nghiệp này cũng gặp 1 số trục trặc liên quan đến kỹ thuật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem