Nha Trang: Sẽ đóng cầu Xóm Bóng phục vụ thi công

23/03/2022 09:50 GMT+7
Sở GTVT tỉnh Khánh Hoà vừa cho biết, sẽ đóng cầu Xóm Bóng (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) từ ngày 26/3 để phục vụ thi công dự án cầu mới.

Ngày 23/3, Sở GTVT Khánh Hoà cho biết, sẽ đóng cầu Xóm Bóng từ ngày 26/3 để phục vụ thi công dự án cầu mới. Theo đó, cầu mới Xóm Bóng sẽ được xây dựng để thay thế cầu Xóm Bóng cũ (xây dựng năm 1968, rộng 11m, dài 310m) xuống cấp sau hơn 50 năm hoạt động.

Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, dài gần 330m, rộng 19m với 4 làn xe, cách cầu cũ 6m về phía hạ lưu sông Cái. Dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, giao cho Ban Quản lý dự án giao thông 2 thực hiện với thời gian thi công 18 tháng.

Nha Trang: Sẽ đóng cầu Xóm Bóng phục vụ thi công - Ảnh 1.

Khu vực cầu Xóm Bóng (TP.Nha Trang) nhìn từ trên cao. Ảnh: C.T

Cầu Xóm Bóng nằm trên đường 2/4 (quốc lộ 1C), bắc qua sông Cái, cùng với Tháp Bà Ponagar, tạo nên một cảnh trí đặc trưng của Tp.Nha Trang.

Cầu được người Pháp xây dựng từ năm 1925. Năm 1968, cầu được xây dựng lại dài 309m gồm 15 nhịp. Tháng 4/1975, cầu bị đánh bom sập nhịp số 10 và được sửa lại sau đó. Sau đó 10 năm, vào năm 1985, cầu tiếp tục được sửa chữa mở rộng và được sử dụng cho đến nay.

Sau hơn 50 năm hoạt động, cầu Xóm Bóng đã xuống cấp và nhiều lần sửa chữa. Bên cạnh đó, chiều rộng mặt cầu không đồng bộ với mặt đường quốc lộ 1C, gây ra điểm nghẽn, khó khăn cho người dân, phương tiện lưu thông.


Công Tâm
Cùng chuyên mục