Đắk Lắk: Nỗi ám ảnh của người dân vì công trình thi công "cẩu thả"

Ngọc Giàu Thứ ba, ngày 07/09/2021 16:43 PM (GMT+7)
Một công trình đường 4 km nhưng 2 nhà thầu là Công ty TNHH XDCĐ Đức Nguyên và Công ty Cổ phần phát triển Đại Việt thi công 8 tháng chưa xong, không đảm bảo các quy định khi thi công khiến người dân xung quanh phải kêu cứu vì bị bụi bẩn, tiếng ồn… hành hạ.
Bình luận 0

Người dân tự tưới đường để hạn chế bụi từ công trình trên - Video: N.G

Theo phản ánh của người dân trên địa bàn xã Ea Lê, huyện Ea Súp (Đắk Lắk), đã 8 tháng qua bà con nơi đây phải hứng chịu bụi bẩn, tiếng ồn từ công trường thi công đường tỉnh lộ 1 và trạm trộn bê tông do Công ty TNHH XDCĐ Đức Nguyên thi công ở thôn 13, xã Ea Lê.

Trao đổi với PV Dân Việt, một người dân (xin giấu tên) cho biết, dù thi công đường tỉnh lộ qua khu dân cư đông đúc nhưng nhà thầu tưới nước rất qua loa, hình thức nên gần 1 năm qua người dân ở đây rất bức xúc vì bụi bẩn bay vào nhà, hàng quán thường xuyên phải đóng cửa vì không ai dám ngồi ăn uống vì quá bụi bẩn. Sợ ảnh hưởng tới sức khỏe con nhỏ, nhiều hộ dân đã trực tiếp phản ánh, yêu cầu nhà thầu tưới nước nhưng không có kết quả.

Đắk Lắk: Nỗi ám ảnh của người dân vì công trình thi công "cẩu thả" - Ảnh 2.

Một đoạn công trình đang thi công tại xã Ea Lê - Ảnh: N.G

"Mấy lần tôi ý kiến thì phía nhà thầu còn dọa sẽ đưa máy lên múc rãnh, đào mương trước cửa nhà tôi cho khỏi đi lại. Hết cách, tôi phải mua ống, bơm nước ra tưới đoạn đường trước cửa nhà mình", người dân này bức xúc nói.

Người dân xã Ea Lê còn bức xúc vì trên tuyến đường đang thi công, chủ đầu tư thiếu giám sát, nhà thầu thi công tự ý đem hàng trăm tảng đá (kích thưởng khoảng 40-50cm) ra để khắp tuyến đường hàng km, vừa phản cảm vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đắk Lắk: Nỗi ám ảnh của người dân vì công trình thi công "cẩu thả" - Ảnh 3.

Người dân phải "kêu cứu" vì chịu cảnh bụi, tiếng ồn từ công trình đã gần một năm nay - Ảnh: N.G

Anh Phan Ngọc Cường, một người thường xuyên lưu thông qua lại trên địa bàn huyện Ea Súp thì tỏ ra bức xúc vì liên tục gặp các bãi đá giăng "thiên la địa võng" trên đường. 

"Đường thì toàn đá dăm, dễ trượt, té xe mà nhà thầu lại ôm đá tảng ra giăng khắp nơi, không một biển báo. Tôi liên tục đi xe máy qua Tỉnh lộ 1 và thấy nhà thầu làm việc rất cẩu thả", anh Cường bức xúc.

Ông Huỳnh Quá - Thôn trưởng thôn 1, xã Ea Lê cho biết, nhà thầu thi công gây bụi mù mịt mà không chịu tưới nước làm ảnh hưởng đến đời sống người dân hai bên đường, những hôm trời nắng và gió bụi mù mịt vào tận nhà. Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng nhà thầu vẫn chưa khắc phục.

Đắk Lắk: Nỗi ám ảnh của người dân vì công trình thi công "cẩu thả" - Ảnh 4.

Các bãi đá giăng không có biển cảnh báo khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp nguy hiểm - Ảnh: N.G

Khi PV đem những bức xúc của người dân trình bày, ông Nguyễn Văn Hoa - Chủ tịch UBND xã Ea Lê hờ hững nói: "Việc này anh liên hệ với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Ban QLDA chứ khi làm đường và đặt trạm trộn bê tông họ không hề báo cho xã".

Khi PV hỏi về việc có nắm được thông tin nhà thầu đặt trạm trộn bê tông giữa khu dân cư đông đúc và thi công gây bụi bẩn làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân hay không thì ông Hoa nói chưa thấy người dân phản ánh và cũng chưa báo cáo gì lên huyện.

Đắk Lắk: Nỗi ám ảnh của người dân vì công trình thi công "cẩu thả" - Ảnh 5.

Theo Chủ tịch UBND xã Ea Lê, công trình này khi tiến hành thi công và đặt trạm đổ bê tông không hề báo cho xã - Ảnh: N.G

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Xuân Bách - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A), cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục ngay những tồn tại mà PV phản ánh.

PV đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với ông Đặng Thành Tâm - Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Đức Nguyên nhưng không nhận được phản hồi.

Đá tảng được vứt bừa bãi trên đường, không hề có một tấm biển cảnh báo - Video: N.G

Theo tìm hiểu, năm 2018 công trình cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 (đoạn Km49 - Km66) chính thức được khởi công xây dựng. 

Công trình có tổng mức đầu tư gần 126 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là liên danh 4 nhà thầu. 

Trong đó có Công ty TNHH XDCĐ Đức Nguyên đang thi công đoạn tuyến kể trên, công trình khởi công 30/01/2021; dự kiến hoàn thành 20/10/2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem