Nhận tiền nhà xe ở bến cóc, nhóm cò xe khách "lũng đoạn" cả tuyến đường gần Bến xe Nước Ngầm

Bách Thuận - Hồng Nhân Thứ hai, ngày 30/10/2023 10:08 AM (GMT+7)
Sau thời gian dài theo dõi, nhóm PV Dân Việt ghi nhận tình trạng một nhóm cò xe khách bắt khách bên ngoài Bến xe Nước Ngầm bất chấp biển cấm dừng đỗ, thậm chí là khi có cả lực lượng CSGT đang làm việc gần đó. Đoạn đường có biển cấm dừng đỗ bị biến thành một bến cóc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Bình luận 0

Chân dung nhóm cò xe khách quyền lực

Tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón khách không đúng vị trí quy định ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Hà Nội, nhất là những địa điểm gần các bến xe lớn của Thành phố đã gây nhức nhối, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các đơn vị chức năng TP.Hà Nội đã vào cuộc xử lý, tình trạng đã giảm, tuy nhiên thời gian gần đây lại đang tái diễn.

Đường Đỗ Mười, đoạn từ ngã tư Giải Phóng – Ngọc Hồi hướng vào đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ là khu vực có lưu lượng phương tiện giao thông lớn. Đây là lối dẫn để các phương tiện di chuyển vào đường cao tốc (nếu không đi ở đường Vành đai 3 trên cao) để đi ra cửa ngõ phía Nam thành phố. Hơn nữa, tại đây có bến xe Nước Ngầm, các phương tiện xe khách hàng ngày ra vào khiến cho lưu lượng giao thông ở đây tăng đáng kể.

Ở cửa ngõ phía Nam TP.Hà Nội, tại khu vực ngã 3 đường Đỗ Mười giao với đường Trần Thủ Độ (đoạn sau bến xe Nước Ngầm, hướng vào đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) xuất hiện tình trạng xe khách liên tỉnh đón khách sai quy định, có xe ngang nhiên đón khách sau biển cấm đừng đỗ.

Theo ghi nhận của Dân Việt, tình trạng này diễn ra thường xuyên, thậm chí còn có dấu hiệu nhà xe móc nối với một nhóm cò để bắt khách tại đây. Sau nhiều thời gian tìm hiểu, PV Dân Việt đã ghi nhận những hành vi tiếp tay cho tình trạng mất trật tự an toàn giao thông kể trên. 

Bắt khách cho nhà xe sau biển cấm, nhóm "cò" chia "tiền công" giữa lòng đường - Ảnh 1.

Phía sau biển cấm dừng đỗ ở ngã 3 đường Đỗ Mười - Trần Thủ Độ, thay vì vào bến xe mua vé theo đúng quy định, rất nhiều người đã đứng tại vị trí này để bắt xe khách liên tỉnh. Nắm bắt cơ hội này, các "cò" xe khách cũng xuất hiện tại đây để bắt khách cho nhà xe. Ảnh: PV

Tại khu vực này, các biển cấm dừng đỗ, các camera giao thông dường như không có tác dụng với các xe khách di chuyển qua đây. Các xe khách liên tỉnh vẫn ngang nhiên đón khách bất kể vị trí, dừng giữa ngã 3 đường gây ùn tắc và bắt khách ngay sau biển cấm.

Tháng 10/2023, PV Dân Việt  ghi nhận rất nhiều nhà xe bắt khách ngay sau biển cấm dừng đỗ tại khu vực ngã 3 đường Đỗ Mười - Trần Thủ Độ. 

Đáng chú ý, PV phát hiện có một nhóm người thường xuyên xuất hiện tại đây dẫn khách, nhận tiền của nhà xe. Nhóm này có khoảng 5 người, xuất hiện thường xuyên từ sáng đến tối để bắt khách cho nhà xe. Với mỗi khách mà nhóm này đón được, nhà xe sẽ trích lại một số tiền cho "cò".

Bắt khách cho nhà xe sau biển cấm, nhóm "cò" chia "tiền công" giữa lòng đường - Ảnh 1.

Có khoảng 5 “cò” thường xuyên xuất hiện ở đoạn đường phía sau bến xe Nước Ngầm, đoạn ngã 3 Đỗ Mười – Trần Thủ Độ (PV gọi tắt là “cò” 1, 2, 3, 4, 5) để bắt khách cho các nhà xe. Ảnh: PV

Nhóm này thường sẽ tiếp cận những người khách đứng ở vỉa hè để hỏi thông tin xem họ muốn đi đâu. Khi biết được khách muốn bắt xe ô tô về tỉnh nào, các cò báo cho nhà xe hoặc vẫy trực tiếp để dừng xe giữa đường. Tiền công là 10 nghìn đồng/khách. Việc này diễn ra thường xuyên, công khai giữa thanh thiên bạch nhật.

Nhóm này gồm: Một người đàn ông hay đội mũ lưỡi trai màu trắng, mặc áo sơ mi sáng màu, quần bò, đi xe dream cũ (gọi tắt là "cò" 1); một người đi xe wave, đội mũ lưỡi trai tối màu, mặc quần ka ki nâu (gọi tắt là "cò" 2); một người hay mặc quần đùi, áo sơ mi, chân tập tễnh (gọi tắt là "cò" 3); một người dáng nhỏ, cao (gọi tắt là "cò" 4); một người to, cao, da sạm, thường xuyên đeo khẩu trang (gọi tắt là "cò" 5).

Chiêu trò gây ùn tắc giao thông

Sáng 17/8/2023, tại khu vực ngã 3 đường Đỗ Mười - Trần Thủ Độ, ghi nhận của PV Dân Việt, có nhiều xe khách đang di chuyển qua đây để vào cao tốc. Lúc này, một chiếc xe khách màu xanh, mang biển kiểm soát Nam Định của nhà xe Đức Chiến từ từ đi chậm vào bên phải. Lơ xe thò đầu ở cửa lên xuống liên tục mời chào. Chiếc xe này sau đó đã đón được 2 vị khách lên xe, sau biển cấm dừng đỗ.

2 "cò" bắt được hai khách cho nhà xe và nhận mỗi người 10 nghìn đồng, sau đó chia ngay tại lòng đường.

Ngày 12/10, ghi nhận của PV, ở đường Đỗ Mười (cách ngã tư Giải Phóng – Ngọc Hồi khoảng 100 mét) có một tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm việc tại đây. Nhưng cách đó không xa, các xe khách vẫn dừng đỗ bắt khách.

Bắt khách cho nhà xe sau biển cấm, nhóm "cò" chia "tiền công" giữa lòng đường - Ảnh 4.

Tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Nước Ngầm ngày 12/10. Ảnh: PV

Cách vị trí tổ công tác đang làm việc khoảng 300, 400 mét là khu vực ngã 3 đường Đỗ Mười – Trần Thủ Độ có một chiếc xe khách tuyến Thanh Hóa – Hà Nội đã dừng lại bắt khách ngay giữa ngã 3.

Bắt khách cho nhà xe sau biển cấm, nhóm "cò" chia "tiền công" giữa lòng đường - Ảnh 4.

Chiếc xe khách Hà Thành bắt khách giữa ngã 3 đường. Ảnh: PV

Không lâu sau, 1 xe khách màu đỏ, trước xe có chữ Hà Thành, tuyến Ý Yên – Hà Nội, mang biển kiểm soát 18B 005.48 dừng giữa ngã 3 bắt khách.

Chiếc xe khách Hà Thành vừa di chuyển, một chiếc xe khách màu đỏ khác, trước xe có chữ Giao Long, mang biển kiểm soát 18B 005.50, tuyến Giáp Bát – Giao Thủy liền đi chậm vào thế chỗ.

Bắt khách cho nhà xe sau biển cấm, nhóm "cò" chia "tiền công" giữa lòng đường - Ảnh 5.

Xe khách mang biển số 18B 005.50 bắt khách ở đường Đỗ Mười, phía sau biển cấm dừng đỗ. Ảnh cắt từ clip

Vừa đúng lúc này, 1 người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, trên xe máy chở 1 người phụ nữ đi đến. Người phụ nữ được đón lên xe khách biển kiểm soát 18B 005.50. Người lái xe máy được đưa cho một tờ tiền và nhanh chóng nắm gọn trong lòng bàn tay. Chiếc xe này sau đó đón thêm được vài vị khách cách đó vài mét, vị trí diễn ra sự việc vẫn là sau biển cấm dừng đỗ ở ngã 3 Đỗ Mười – Trần Thủ Độ.

Ở một góc khác, "cò" 2 tiếp cận người phụ nữ đứng trên vỉa hè. Khi biết người này có ý định muốn bắt xe khách, đối tượng liền áp sát và "giúp đỡ". "Cò" 2 sau đó đứng hẳn xuống lòng đường Đỗ Mười rồi  vẫy xe cho người phụ nữ.

Bắt khách cho nhà xe sau biển cấm, nhóm "cò" chia "tiền công" giữa lòng đường - Ảnh 6.

"Cò" 2 vẫy xe khách và đón cho nhà xe được một người. Sau khi khách lên xe, "cò" 2 đi nhanh theo xe để nhận "quà" (khoanh tròn đỏ). Ảnh cắt từ clip

Một chiếc xe khách màu đỏ tuyến Hải Hậu – Giáp Bát, biển kiểm soát 18B 009.84, trước xe có chữ Hải Minh dừng lại. Người phụ nữ được đón lên xe khi xe đang di chuyển chậm, "cò" 2 bước vội theo xe và nhận tiền từ "lơ xe", nhanh chóng bỏ tiền vào túi.

Một lúc sau, một chiếc xe khách màu đỏ, đằng trước có chữ Thái Sơn, tuyến Nho Quan – Me – Giáp Bát, biển kiểm soát 35B 009.66 chầm chậm đi vào. "Cò" 1 đưa được một khách lên xe. Chiếc xe vẫn đi chậm, "cò" 1 cố chạy theo xe để "đòi quà".

Bắt khách cho nhà xe sau biển cấm, nhóm "cò" chia "tiền công" giữa lòng đường - Ảnh 8.

"Cò" 1 bắt khách và nhận tiền từ nhà xe. Ảnh cắt từ clip

Chiếc xe tuyến Nho Quan – Giáp Bát vừa di chuyển không lâu, một chiếc xe khách màu trắng, phía trước có chữ Chỉnh Dương, tuyến Hà Nội – Thịnh Long, biển kiểm soát 18B 007.11 tấp vào. "Cò" 1 lại đón được một khách lên xe. "Lơ xe" lúc này đứng bên trên, móc túi đưa cho "cò" 10 nghìn đồng. "Cò" 1 nhanh chóng đút tiền vào túi.

Ngày 15/10, vẫn tại vị trí ngã 3 Đỗ Mười – Trần Thủ Độ, PV ghi nhận có sự xuất hiện của 4 "cò".

"Cò" 4 đứng xuống lòng đường bắt một chiếc xe khách và có ý muốn đưa một người lên. Chiếc xe khách dừng hẳn lại giữa ngã 3, việc này khiến một số phương tiện di chuyển phía sau bất ngờ. Một tài xế xe máy phải chống hẳn cả 2 chân xuống đất chờ chiếc xe. Khi vị khách nhận ra không phải tuyến xe muốn đi nên đã từ chối, "cò" lại đưa người khách lại vỉa hè, lúc này người đi xe máy phía sau chiếc xe khách mới tiếp tục di chuyển được.

Bắt khách cho nhà xe sau biển cấm, nhóm "cò" chia "tiền công" giữa lòng đường - Ảnh 7.

"Cò" 4 dẫn khách ra giữa đường bắt xe, chiếc xe dừng lại giữa ngã 3 đường khiến các phương tiện phía sau không thể di chuyển. Vị trí khoanh tròn đỏ là một người đi xe máy phải dừng hẳn lại, chống chân xuống đường do xe khách dừng giữa đường. Ảnh: PV

Một lúc sau, một chiếc xe khách màu đỏ, tuyến Ý Yên – Hà Nội, biển kiểm soát 18B 025.86 đi đến, "cò" 3 liên tục dơ tay ra hiệu. Tài xế hiểu ý, tấp xe chầm chậm vào bên phải và đón được 1 khách. Theo quan sát, dù "cò" 3 chân tập tễnh nhưng vẫn cố chạy theo chiếc xe khách trên để "đòi quà". Khi nhận được "quà" từ xe khách, người này mới dừng lại.

Cũng rất nhanh, một chiếc xe khách màu đỏ, phía trước có chữ Hải Dung 2, biển kiểm soát 18F 000.53, tuyến Giáp Bát – Thịnh Long tấp vào khu vực. "Cò" 4 đưa được một khách lên xe. Đối tượng đứng phía dưới, "lơ xe" đưa cho "cò" 4 10 nghìn đồng. "Cò" 4 nhận và tiếp tục quay lại nói với những người trên vỉa hè "Thanh Hóa không?".

Chẳng bao lâu, một chiếc xe khách màu đỏ tuyến Hải Hậu – Giáp Bát, biển kiểm soát 18B 003.23, phía trước có chữ Tâm Lan lại từ từ đi chậm, tấp vào tìm khách. "Cò" 4 lại đưa được một khách lên xe và nhận được "quà" từ nhà xe.

Bắt khách cho nhà xe sau biển cấm, nhóm "cò" chia "tiền công" giữa lòng đường - Ảnh 10.

"Cò" 4 liên tiếp bắt được hai khách cho nhà xe và nhận "tiền công" ngay sau đó. Ảnh cắt từ clip

Chia tiền ngay giữa lòng đường

17 giờ ngày 20/10, vẫn tại vị trí ngã 3 này, theo ghi nhận của PV, rất nhiều xe khách đã tấp vào lề đường bên phải ngay ở ngã 3 để tìm khách. Việc này khiến những chiếc xe ô tô di chuyển từ đường Trần Thủ Độ rẽ ra đường Đỗ Mười đã phải đứng khựng lại giữa ngã 3, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào.

Theo quan sát của phóng viên, một chiếc xe khách màu đỏ mang biển kiểm soát tỉnh Nam Định bất ngờ xi nhan phải, tạt đầu một chiếc ô tô màu trắng đi phía sau để vào khu vực vỉa hè đường Đỗ Mười nhằm bắt khách. Trước diễn biến bất ngờ, tài xế chiếc ô tô trắng phải phanh gấp, sau đó đánh lái sang trái để tránh chiếc xe khách. Đúng lúc này ở phía bên trái có một chiếc ô tô tải đang di chuyển lên khiến tài xế ô tô trắng nhanh chóng đánh lái trở lại, tình huống giao thông rất nguy hiểm.

Bắt khách cho nhà xe sau biển cấm, nhóm "cò" chia "tiền công" giữa lòng đường - Ảnh 11.

"Cò" 3 và "cò" 5 chia tiền ngay giữa lòng đường sau khi nhận được từ nhà xe. Ảnh: PV

Không lâu sau, một chiếc xe khách khác cũng làm điều tương tự khiến các xe ô tô khác đều phải phanh gấp. Đáng chú ý, vị trí các xe khách tạt đầu xe khác là điểm cuối của đường cong và đang lên dốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc nếu có tai nạn xảy ra.

Ngày 25/10, vẫn tại vị trí ngã 3 đường Đỗ Mười – Trần Thủ Độ, khoảng 9 giờ sáng, PV ghi nhận có 2 "cò" ("cò" 2, "cò" 4) xuất hiện và ngồi vắt vẻo trên lan can. Trong khoảng 2 giờ đồng hồ ghi nhận thông tin tại đây, PV thấy các đối tượng "cò" liên tục tiếp cận những người đứng trên vỉa hè, hỏi han nơi đi đến.

"Cò" 4 tiếp cận được 2 người khách, sau đó nhảy hẳn xuống giữa đường bắt xe và một chiếc xe khách tuyến Giáp Bát – Xuân Trường (Nam Định), biển kiểm soát 014.90, phía trước có chữ Minh Hạnh từ từ đi vào.

Bắt khách cho nhà xe sau biển cấm, nhóm "cò" chia "tiền công" giữa lòng đường - Ảnh 12.

"Cò" 4 nhận 20 nghìn đồng từ người trên chiếc xe Minh Hạnh. Ảnh: PV

Trên xe khách Minh Hạnh, người nhà xe cũng ra đón khách. Khi đưa được hai khách lên xe Minh Hạnh, "cò" 4 đi về phía cửa phụ bên phải xe và nhận 20 nghìn đồng từ một người đàn ông ngồi ở đây.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, PV thấy "cò" 1 xuất hiện, ngồi vắt vẻo trên lan can. Khi thấy một chiếc xe taxi Vạn Xuân, biển kiểm soát 30E 308.75 đi chậm lại qua đoạn này, các "cò" bắt đầu tiếp cận. "Cò" 1 liên tục mời khách trên vỉa hè đi Xuân Trường (Nam Định): "Có 100 nghìn một người thôi, về Xuân Trường luôn này em".

Các "cò" đón được hai khách lên cho xe taxi nêu trên. Tài xế xe taxi đưa cho các "cò" 20 nghìn đồng.

Bắt khách cho nhà xe sau biển cấm, nhóm "cò" chia "tiền công" giữa lòng đường - Ảnh 13.

3 đối tượng "cò" chăm chú nhìn vào tờ 20 nghìn đồng mà tài xế chiếc xe taxi Vạn Xuân đưa cho sau khi bắt được khách cho chiếc xe này. Ảnh: PV

Ngay khi chiếc xe taxi Vạn Xuân di chuyển, "cò" 3 nhảy xuống lòng đường và đưa được một khách lên chiếc xe khách màu hồng, biển kiểm soát 17F 002.69, phía trước có dòng chữ Đông Xuyên – Tiền Hải. "Cò" 3 nhận 10 nghìn đồng từ nhà xe.

9 giờ 30 phút ngày 27/10, tiếp tục có mặt tại vị trí này, PV quan sát thấy có 4 "cò" xuất hiện. Lúc này trên vỉa hè khá vắng người, các "cò" đứng dựa vào lan can.

Một lúc sau, "cò" 5 và "cò" 3 bắt được hai khách lên chiếc xe khách tuyến Giáp Bát – Giao Thủy (Nam Định), biển kiểm soát 18B 010.01. Người phía nhà xe này sau đó đếm 2 tờ 10 nghìn đưa cho "cò" 5. "Cò" 5 và "cò" 3 sau đó chia nhau mỗi người 10 nghìn ngay giữa lòng đường.

Có thể thấy, nhóm người này đã biến tuyến đường có biển cấm dừng đỗ lại tấp nập như một bến xe khách. Các xe khách đều chầm chậm qua đây để chờ các cò đưa khách lên xe gây nên tình trạng mất trật tự an toàn giao thông. Tình trạng này diễn ra đã lâu nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Nhiều khi nhà xe phải nịnh "cò"

Chứng kiến một lơ xe tuyến Thái Bình – Hà Nội đưa tiền cho cò, PV đã hỏi sao phải đưa tiền, lơ xe thừa nhận đưa tiền cho cò để bắt được khách.

"Cò ấy mà, cho nó tí cho nó phấn khởi… Mình cho nó thì lần sau nó để khách cho mình. Nó là cò… Mình không cho nó thì lần sau nó không đưa cho nữa (ý là không bắt khách ở đoạn đường đó cho nhà xe – PV). Nhiều lúc phải nịnh bọn nó" – người này nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem