Nhập khẩu ô tô tháng 11 tăng mạnh

05/12/2022 06:50 GMT+7
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tháng 10-2022, số lượng ôtô nguyên chiếc đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu là 14.313 chiếc, giảm 3.990 chiếc, tương đương giảm 21,8% so với tháng trước đó.

Bốn thị trường nhập khẩu ôtô chính là Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc và Mỹ; chiếm 96% tổng số lượng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam. Trong đó, nhập khẩu ôtô xuất xứ Indonesia là 6.573 chiếc, Thái Lan 5.481 chiếc, Trung Quốc 1.226 chiếc và Mỹ 483 chiếc.

Trong khi đó, Tổng cục Thống kê vừa đưa ra số liệu sơ bộ trong tháng 11-2022, thị trường được bổ sung nguồn cung 77.800 ôtô, gồm cả xe nhập khẩu và sản xuất trong nước. Tháng này có lượng ôtô đưa ra thị trường tăng mạnh 49% so với tháng 10 và trở thành tháng có lượng xe mới cao nhất trong năm.

Ước tính có 32.000 ôtô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch ước đạt 616 triệu USD trong tháng 11-2022.

Đáng chú ý, trung bình giá mỗi chiếc ôtô nhập khẩu trong tháng 11 ở mức khá thấp, chỉ 19.250 USD/chiếc, tương đương khoảng 480 triệu đồng/chiếc. Trong khi đó, trong tháng 10, trung bình giá mỗi xe nhập khẩu là 24.600 USD/chiếc.

Tổng lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc 11 tháng đầu năm ước đạt 160.852 chiếc với kim ngạch 3,55 tỉ USD; tăng 11,1% về lượng và 10,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Theo NLĐ
Tags:
Cùng chuyên mục