Nhật Bản 'nổi đóa' cáo buộc 3 tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Phương Đăng (theo AA) Thứ tư, ngày 28/09/2022 19:18 PM (GMT+7)
Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết, 3 tàu Trung Quốc đã đi vào lãnh hải của nước này gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp ở Biển Hoa Đông, theo Kyodo.
Bình luận 0


Nhật Bản 'nổi đóa' cáo buộc 3 tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải  - Ảnh 1.

3 tàu Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản trên Biển Hoa Đông. Ảnh AA

Nhật Bản hôm thứ Tư 28/9 đã cáo buộc Trung Quốc đưa tàu vào lãnh hải của nước này xung quanh một chuỗi các đảo tranh chấp giữa 2 nước.

Các quan chức thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết, 3 tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc đã đi vào lãnh hải của nước này gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (Tokyo kiểm soát, Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền) ở Biển Hoa Đông.

Tokyo cho biết, đây là lần thứ 27 trong năm nay các tàu Trung Quốc bị phát hiện đi vào lãnh hải Nhật Bản ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihiko Isozaki cáo buộc, các tàu Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế và gọi vụ việc là "cực kỳ đáng tiếc và hoàn toàn không thể chấp nhận được", theo Hãng tin Kyodo.

Ông Yoshihiko nói với các phóng viên rằng, Tokyo cũng đã đệ đơn phản đối Bắc Kinh về việc vi phạm luật pháp quốc tế.

Cảnh sát biển Nhật Bản tuyên bố rằng, họ đã phát hiện các tàu Trung Quốc gần các đảo nhỏ ở Biển Hoa Đông trong hai tuần qua.

Hôm thứ Ba 27/9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, 7 tàu hải quân của Trung Quốc và Nga đã di chuyển gần quần đảo Izu ở phía nam Tokyo trên Thái Bình Dương. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc và Nga tiến hành một cuộc tuần tra chung trong khu vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem