Nhiệm vụ 3 tháng còn lại hết sức nặng nề

Thứ hai, ngày 30/09/2013 15:16 PM (GMT+7)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như vậy trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, diễn ra tại Hà Nội ngày 29.9.
Bình luận 0
Tại phiên họp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trong thời gian tới, điều hành của Chính phủ vẫn tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mục tiêu 7%, vì vĩ mô đã tốt hơn nhưng chưa vững chắc. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phải quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cho sản xuất kinh doanh để đạt được GDP 5,4% trong năm nay. Về các vấn đề khác của nền kinh tế như xử lý nợ xấu, Thủ tướng giao cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải chỉ đạo các ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro, không để phát sinh nợ xấu, tăng dư nợ tín dụng lên.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2013, các nhiệm vụ đặt ra cho 3 tháng cuối năm là hết sức nặng nề; tinh thần chung là cần tiếp tục bám sát, kiên định mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, không chủ quan lơ là trước mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Thủ tướng đặc biệt đề nghị các bộ ngành liên quan phải thực hiện theo giá thị trường đối với điện, xăng dầu, song phải cân nhắc, có lộ trình phù hợp, tránh tác động tiêu cực lên mục tiêu kiềm chế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô; đặc biệt phải công khai, minh bạch giá xăng dầu, giá điện... Đồng thời thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối thu-chi theo kế hoạch và quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trong phiên họp báo sau phiên họp thường kỳ, trả lời câu hỏi về việc nhiều bộ đang thừa thứ trưởng hơn nhiều so với quy định, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam thừa nhận: “Tuyệt đại đa số các bộ đều có thứ trưởng vượt quá số lượng cho phép. Lý do là chúng ta tiến hành sắp xếp lại các bộ thành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thực tế hoạt động của bộ máy chính quyền cũng có những nét đặc thù”. Trước đó, Bộ trưởng Đam khẳng định: Chính phủ đã yêu cầu các bộ rà soát và kiến nghị số lượng thứ trưởng cần thiết. Bộ Nội vụ đã nghiên cứu và đề xuất phương án cụ thể cho từng bộ. "Chính phủ chỉ đạo xem xét, rà soát, nhưng chắc chắn số lượng thứ trưởng ở các bộ là không giống nhau. Quy định tối thiểu là cần thiết nhưng không máy móc chỉ 3 hoặc 4 thứ trưởng”- Bộ trưởng Đam cho biết.
Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem