Nhiều đoạn đê bị sụt lún, đường tỉnh lộ nứt toác sau mưa lớn ở Hà Nội

Sông Bùi - Khôi Lâm Thứ hai, ngày 18/10/2021 17:27 PM (GMT+7)
Những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa lớn, nhiều đoạn đê sông Hồng, sông Đáy ở các huyện Ba Vì, Mỹ Đức và Ứng Hòa bị sạt lở nghiêm trọng, thậm chí có vị trí sạt lở ăn sâu vào bãi đất sản xuất, nhà của của hàng chục hộ dân.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt tại huyện Mỹ Đức, trong ngày 18/10 cho thấy, chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, biển cảnh báo một đoạn đường khoảng 500 m tại đê hữu Đáy - đoạn qua trạm bơm Tân Độ, xã Xuy Xá.

Trước đó bốn ngày, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn, nước sông Đáy dâng cao khiến mặt đê bắt đầu xuất hiện các vết nứt vỡ và sụt lún, cơ quan chức năng xác định vết nứt mặt đê rộng 5,1 m, sâu khoảng 1 m, cung sụt dài khoảng 30 m. Sự cố này khiến toàn bộ phần dàn thao tác và máy bơm của Trạm bơm Tân Độ bị lún nghiêng...

Nhiều đoạn đê bị sụt lún, đường tỉnh lộ nứt toác sau mưa lớn ở Hà Nội - Ảnh 1.

Mặt đê hữu Đáy, đoạn qua trạm bơm Tân Độ xã Xuy Xá (Mỹ Đức, Hà Nội) bị sụt lún. Ảnh: Khôi Lâm.

Thông tin đến PV, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Xuy Xá và huyện Mỹ Đức cho biết, nhận được thông tin, đơn vị đã ngay lập tức tiến hành kiểm tra và lập chốt hai đầu khu vực xảy ra sự cố, ngăn người và phương tiện qua lại khu vực sụt lún, phân luồng giao thông và cảnh báo sự cố, di chuyển máy móc ở trạm bơm.

Ông Phạm Quang Đông - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống thiên tai TP.Hà Nội đánh giá: "Đây là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, uy hiếp trực tiếp an toàn tuyến đê hữu Đáy (đê cấp IV). Dự báo sự cố có thể phát triển mở rộng trong những ngày tới".

Nhiều đoạn đê bị sụt lún, đường tỉnh lộ nứt toác sau mưa lớn ở Hà Nội - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng huyện Mỹ Đức cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở, cấm phương tiện giao thông ở đường mặt đê hữu Đáy, đoạn qua trạm bơm Tân Độ, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức. Ảnh: Khôi Lâm.

Để bảo đảm an toàn đê điều, phòng chống thiên tai, Chi cục Phòng, chống thiên tai, ông Đông đề nghị huyện Mỹ Đức tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và xã Xuy Xá phối hợp với Hạt Quản lý đê Ứng Hòa - Mỹ Đức cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở, cấm phương tiện giao thông trên đê (trừ xe kiểm tra đê, xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu thương, cứu hỏa)...

Nhiều đoạn đê bị sụt lún, đường tỉnh lộ nứt toác sau mưa lớn ở Hà Nội - Ảnh 3.

Trạm bơm Tân Độ, xã Xuy Xá lún nghiêng và chìm trong nước. Ảnh: Khôi Lâm.

Cũng do mưa lớn nhiều ngày, kết hợp mực nước sông dâng cao đã làm sạt lở đoạn đê cấp IV hữu Bùi, đoạn xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ); cung sạt dài 25m, rộng 1,5m, sâu 4m. Mưa lớn còn làm úng ngập 298ha rau màu, cây trồng vụ đông của huyện Chương Mỹ và 18ha của huyện Ứng Hòa...

Tại huyện Quốc Oai, đoạn đê hữu sông Đáy trên địa phận xã Đồng Quang bị nứt toác, sụt lún đất kéo dài khoảng gần 100m và đang có dấu hiệu lan rộng ra, gây nguy hiểm cho người, phương tiện giao thông qua lại.

Nhiều đoạn đê bị sụt lún, đường tỉnh lộ nứt toác sau mưa lớn ở Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đê hữu Đáy đoạn từ K15+750 đến K15+890 chạy qua thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai hiện đang bị sụt lún nghiêm trọng. Ảnh: P.Nga.

Đáng lưu ý, đê này có đường tỉnh lộ 419 chạy qua, nối thị xã Sơn Tây và quận Hà Đông với lưu lượng giao thông khá lớn. Tại hiện trường, vụ sụt lún đất khiến mặt đê bị nứt toác, có nguy cơ tiếp tục sạt lở mái đê gây ảnh hưởng đến công trình đê điều, an toàn giao thông khi di chuyển qua đường tỉnh lộ 419.

Người dân xã Đồng Quang cho biết, đây không phải lần đầu tiên đoạn đê này bị sụt lún, nhiều năm trước cũng tại vị trí này xảy ra nhiều vụ sụt lún, tuy nhiên lần này là nghiêm trọng nhất.

"Nguyên nhân ban đầu có thể do cốt nền đất yếu, thời gian tháng 5, tháng 6 trên địa bàn xã cũng đã xảy ra một số trận mưa lớn. Những ngày đầu tháng 10 này lại tiếp tục có mưa trên diện rộng nên vết nứt ngày một lan ra", ông Vương Duy Hùng - Chủ tịch UBND xã Đồng Quang nói và cho biết, UBND huyện Quốc Oai đang cùng với Hạt quản lý đê điều Quốc Oai - Thạch Thất, các cơ quan chuyên mô của TP xác định lại ranh giới chân đê, đất bị sạt lở để tìm hướng xử lý, khắc phục sự cố theo hướng công trình cấp bách.

Nhiều đoạn đê bị sụt lún, đường tỉnh lộ nứt toác sau mưa lớn ở Hà Nội - Ảnh 4.

Sự cố sạt lở bờ sông tại xã Thái Hòa (huyện Ba Vì) uy hiếp an toàn tuyến đê hữu Hồng và công trình nhà ở của người dân. Ảnh: Bảo Châu.

Tại xã Thái Hòa (huyện Ba Vì), cơ quan chức năng cũng xác định, bờ sông Hồng bị sạt lở 120 m, sâu vào bãi sông 15m. Bờ sông Đà thuộc thôn Đan Thê, xã Sơn Đà đang có hai vị trí sạt lở ăn sâu vào bãi đất sản xuất, nhà của của hàng chục hộ dân.

Theo Chi cục Phòng chống thiên tai Hà Nội, khu vực sạt lở tại xã Thái Hòa nằm ở vị trí ngay sau mỏm đất đá nhô ra bên bờ hữu sông Hồng. Dòng chảy sông Hồng sau khi qua mỏm đất đá này có xu hướng xoáy quẩn vào bờ sông, qua thời gian làm xói mòn dần chân bờ.

Còn khu vực sạt lở bờ hữu sông Đà đoạn chảy qua xã Sơn Đà có bờ sông dốc đứng, do ảnh hưởng mưa lớn, nước sông lên cao làm cho đất bão hòa nước, giảm khả năng kháng cắt, mực nước sông rút xuống sẽ gây ra tình trạng sạt lở bờ bãi. Hiện các xã đã lên phương án sơ tán người dân ở gần đê và cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho hay, để giảm thiểu các sự cố sụt lún, đơn vị đề nghị các địa phương ngăn phương tiện quá tải trọng lưu thông trên mặt đê, rà soát hoạt động tập kết cát sỏi, xây dựng công trình ngoài bờ, bãi sông. Sở cũng đang đề xuất thành phố bố trí kinh phí xử lý các sự cố đê điều nên trên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem