Nhiều người chết sau trận mưa “trăm năm có một” gây lũ lụt ở châu Âu

Đăng Nguyễn - CNN Thứ sáu, ngày 16/07/2021 09:28 AM (GMT+7)
Ít nhất 54 người đã chết trong trận lụt tồi tệ ở Tây Âu, xảy ra do trận mưa lớn nhất trong một thế kỷ qua.
Bình luận 0

img

Một ngôi làng ở Đức bị nhấn chìm trong nước lũ.

Đức là quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 49 trong tổng số 54 người chết và 70 người mất tích. Trận lũ lớn quét qua khu vực phía tây và phía nam nước Đức, khiến nhiều tòa nhà đổ sập, cảnh sát cho biết, theo CNN.

6 người khác thiệt mạng được ghi nhận ở Bỉ. Luxembourg và Hà Lan cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lớn.

“Ở một số khu vực, chúng tôi chưa từng ghi nhận lượng mưa lớn đến vậy trong 100 năm”, Andreas Friedrich, phát ngôn viên cơ quan dự báo khí tượng Đức, nói với CNN. “Lượng mưa lớn gấp đôi bình thường, gây ra lũ lụt và các tòa nhà đổ sập”.

North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate và Saarland ở Đức là những vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nặng nề nhất, ông Friedrich nói.

img

Người dân Đức đánh giá thiệt hại sau lũ lụt.

Mưa lớn chưa từng thấy xuất hiện từ ngày 14.7 và đến sáng ngày 15.7 mới dứt. Lượng mưa trong 24 giờ lên tới 100-150mm, bằng tổng lượng mưa một số địa phương ở Đức trong một tháng.

Ở North Rhine-Westphalia, bang đông dân nhất của Đức, 30 người thiệt mạng do lũ lớn. Bang Rhineland-Palatinate ghi nhận 19 người thiệt mạng và dự báo con số này sẽ còn tăng vì vẫn còn 70 người chưa được tìm thấy.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hiện đang có chuyến thăm tới Washington D.C, Mỹ, mô tả trận lụt là “thảm họa”.

“Tại Washington, suy nghĩ của tôi hướng về người dân ở quê nhà”, bà Merkel nói trong cuộc họp báo trước khi gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15.7.

img

Một phụ nữ Bỉ cố gắng đi qua con phố bị ngập nặng.

“Những nơi yên bình vừa trải qua thảm họa. Mưa lớn và lũ lụt là chưa đủ để mô tả những gì đã xảy ra”, bà Merkel nói

Bà Merkel nói ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm cứu hộ và chính phủ Đức sẽ tính tới phương án hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Đây là chuyến thăm Mỹ cuối cùng của bà Merkel trước khi kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng sau 16 năm cầm quyền.

Armin Laschet, thủ hiến bang North Rhine-Westphalia, ứng viên kế nhiệm bà Merkel, đã trực tiếp tới những vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ông Laschet đề cập đến các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu, trên quy mô liên bang và trên toàn châu Âu.

Theo cơ quan thời tiết quốc gia Đức (DWD), lượng mưa kỷ lục là kết quả của một khu vực áp suất thấp di chuyển chậm, tạo vành đai không khí ấm, từ đó gây ra những cơn giông mạnh và cuối cùng là mưa lớn kéo dài.

Biến đổi khí hậu đang là vấn đề đáng lo ngại trên khắp bắc bán cầu trong mùa hè năm nay. Nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Canada, Iraq, Pakistan và Nga trải qua nắng nóng kỷ lục chưa từng thấy.

Trong khi đó, mưa sẽ ngày càng nặng hạt hơn do không khí ấm lên giữ nhiều hơi nước hơn.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem