Nhiều sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam được Nhật quan tâm

Hoàng Trường Thứ hai, ngày 08/07/2019 11:45 AM (GMT+7)
Nhiều sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam rất được phía Nhật Bản quan tâm tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản).
Bình luận 0

img

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị với sự tham dự của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản cũng như Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từ Osaka (Nhật Bản) bay về Hà Nội chứng kiến, phát biểu ký kết Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu và bay trở lại Nhật Bản trong ngày để dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản).

Hội nghị do Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam phối hợp với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức, thu hút hơn 1.200 doanh nhân Việt Nam, Nhật Bản tham dự.

Chủ tịch JETRO Nobuhiko Sasaki cho biết, rất đông doanh nghiệp Nhật Bản trông đợi, hứng khởi tham dự hội nghị và điều mà ông cũng như doanh nghiệp Nhật Bản mừng hơn đó là rất đông cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham dự, trong đó có nhiều doanh nhân nữ.

img

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân (phải) thăm gian hàng xúc tiến trà linh chi Kim Cương Việt. Trà linh chi Kim Cương Việt với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, nấm linh chi được nuôi trồng tại trang trại của Công ty kết hợp các loại thảo dược bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại của nhà máy theo công nghệ nano giúp nâng cao, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tăng sức đề kháng, chống suy nhược.

“Đến Nhật Bản lần này, so với những năm trước, tôi càng có niềm tin vững chắc rằng Việt Nam sẽ là miền đất lành cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay khi giới thiệu về tiềm năng, sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng của Việt Nam với môi trường chính trị, xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định, nhiều thuận lợi về thương mại toàn cầu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2018 đạt 7,08%, Việt Nam trở thành một trong những nước tăng trưởng GDP hàng đầu thế giới. Quy mô nền kinh tế Việt Nam đã đạt trên 245 tỷ USD và Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045, quy mô nền kinh tế tăng hơn 10 lần, đạt tối thiểu 2.500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 20.000 USD…

Theo Thủ tướng, 500 năm trước, những doanh nhân Nhật Bản đã tới mở mang thương nghiệp ở Hội An của Việt Nam.

Thủ tướng thông tin thêm, tinh thần khởi nghiệp sáng tạo rộng khắp, phong trào khởi nghiệp chưa bao giờ rực rỡ như những năm qua. Hàng nghìn ý tưởng khởi nghiệp được thử nghiệm và thành công, xếp hạng về hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam hiện đứng thứ 60/125 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Việt Nam có nhiều ngành có tiềm năng phát triển mà các bạn Nhật Bản quan tâm, trước hết là ngành sản xuất chế biến chế tạo. Việt Nam giờ đã là công xưởng của thế giới trong nhiều mặt hàng như điện thoại, linh kiện điện tử, dệt may, da giày…

Chưa hết, ngành nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao, trong năm qua được ví như mỏ vàng xuất khẩu với nhiều sản phẩm nông nghiệp đã giữ vững vị trí trong top của thế giới như gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, cao su, rau quả, gỗ, lâm sản, cá tra và một danh sách dài các sản phẩm tiềm năng khác chưa được khai thác như cacao, trà, nấm…

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các quan chức hai nước đã cùng chứng kiến trao giấy chứng nhận đầu tư và Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem