Nhóm cướp tài sản tại nhà chủ tịch huyện ở Đắk Lắk có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ bảy, ngày 15/10/2022 18:58 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được 3 đối tượng đột nhập nhà chủ tịch huyện ở Đắk Lắk, cướp nhiều tài sản có giá trị. Chuyên gia pháp lý cũng đã bình luận về vụ việc này.
Bình luận 0

Cướp tài sản tại nhà chủ tịch huyện ở Đắk Lắk

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau nhiều giờ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ đã bắt giữ được nhóm đột nhập vào nhà một chủ tịch UBND huyện.

Nhóm cướp tài sản tại nhà chủ tịch huyện ở Đắk Lắk có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng cướp tài sản tại nhà chủ tịch huyện ở Đắk Lắk lúc bị bắt. Ảnh: CACC

Theo đại tá Bôn, vào khoảng 8 giờ ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo về vụ việc. Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy bắt các đối tượng.

Sau 4 giờ vào cuộc điều tra, khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được một nghi phạm liên quan đến vụ việc. Khoảng 1 giờ sau đó, nghi phạm thứ 2 bị bắt giữ. Đến khoảng 16 giờ 30, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm thứ 3.

Sáng cùng ngày, một nhóm người đột nhập vào nhà riêng của ông V.V.M. (tại thị xã Buôn Hồ, là chủ tịch UBND một huyện tại Đắk Lắk) trộm tài sản. Sau khi bị phát hiện, nhóm người này rút hung khí đe dọa rồi tẩu thoát.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông M. đang đi làm, chỉ có vợ ở nhà. Sau khi đột nhập vào nhà, nhóm này vào nhà hù dọa vợ ông M. nên người vợ la hét và bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, các đối tượng đã lên phòng lấy một số tượng gỗ rồi tẩu thoát.

Theo phía cơ quan công an, khu vực xảy ra vụ việc xuất hiện chiếc ôtô 7 chỗ nghi là phương tiện của nhóm gây án. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Quy định về hành vi cướp tài sản

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của nhóm đối tượng này rất manh động, táo tợn nên có căn cứ để cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự 2015.

Theo ông Cường, hành vi lén lút đột nhập vào nhà người khác nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hành vi trộm cắp, các đối tượng đã sử dụng vũ lực, uy hiếp tinh thần của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản nên hành vi đã "chuyển hóa" từ trộm cắp tài sản thành tội "Cướp tài sản" quy định tại Điều 168.

Tính chất của hành vi cướp tài sản nghiêm trọng hơn tính chất của hành vi trộm cắp tài sản, bởi hành vi cướp tài sản không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người quản lý tài sản nên mức hình phạt đối với tội cướp tài sản rất nghiêm khắc.

Như vậy, nếu hành vi của các đối tượng được xác định là có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hoặc sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác…nhóm đối tượng này có thể phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Vị Tiến sĩ cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng, làm rõ mục đích và giá trị tài sản đã chiếm đoạt làm căn cứ xác định tội danh và là cơ sở để quyết định hình phạt.

Và nếu có đủ căn cứ để xử lý các đối tượng về tội cướp tài sản, tùy tính chất mức độ mà các đối tượng có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem