Những "nữ tướng" tỷ phú vùng ven đô

Trần Đáng Thứ hai, ngày 18/03/2019 06:06 AM (GMT+7)
Không chỉ làm giàu cho chính mình, những “nữ tướng” này còn phát động nông dân tham gia giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.
Bình luận 0

Không thẹn phận nữ

Khởi nghiệp trồng nấm, nhưng chính cái bánh tráng trắng ngà mỏng manh mới đưa chị Phạm Thị Minh Linh (xã Tân Hiệp, Hóc Môn) đứng vào hàng ngũ tỷ phú.

img

 Chị Nguyễn Thị Kim Xuân (Trung Lập Thượng, Củ Chi) với trang trại ớt công nghệ cao.  Ảnh: T.Đ

"Nhiều chị em nông dân rất giỏi, chịu thương, chịu khó lao động, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, vận động thành lập HTX, như chị Đặng Lê Thị Thanh Huyền, chị Phan Thị Minh Linh, Nguyễn Thị Tuyết… Có chị em hiện là Nông dân SXKDG cấp Trung ương, Nông dân tiêu biểu thành phố”.

Ông Đoàn Văn Thanh

Trong góc phòng đóng gói bánh tráng xuất đi trời Tây, chị Minh Linh ngồi lẫn giữa những nữ nhân công. Chính chị phải kiểm tra sản phẩm trước khi đóng gói. Trên mỗi chiếc bánh tráng, dù còn hạt bụi dính vào cũng sẽ được nhân công dùng kim lấy ra trước khi đóng gói xuất khẩu. “Lúc mới vào nghề do kinh nghiệm non nớt, chưa biết cách pha chế bột, chưa biết cách cân chỉnh máy tráng… nên bánh loại A (bánh xuất khẩu) cho tỷ lệ rất thấp” - chị Linh nói.

Theo chị Linh, có lúc bánh hư mỗi ngày lên cả tấn. Tiếc của, chị xây chuồng nuôi hơn 100 con lợn để tận dụng bánh hư. “Thất bại là mẹ thành công”, cuối cùng chị Linh cũng thành thục với nghề làm bánh tráng. Những lô bánh tráng đầu tiên đã được xuất sang Pháp đúng theo mẫu bánh được đặt hàng. Lúc cao điểm, chị xuất sang Pháp 30 tấn bánh/tháng.

Thành công với thị trường Pháp, năm 1999, chị tìm hiểu thị trường Mỹ rồi xuất bánh tráng sang thị trường này. “Bánh tráng tôi xuất khẩu chưa bao giờ bị khách hàng phàn nàn chất lượng, mẫu mã; chưa bao giờ gặp trục trặc. Tôi tâm niệm, chất lượng là trên hết nên làm bánh rất kỹ, kiểm phẩm chặt trước khi xuất” - chị Linh thổ lộ.

Trong khi đó, đang thành công với công việc thiết kế thời trang công nghiệp, chị Nguyễn Thị Kim Xuân (Trung Lập Thượng, Củ Chi) quyết định chuyển sang làm nông nghiệp công nghệ cao để xuất khẩu.

Tại nông trại của chị Xuân, khách tham quan sẽ được tận dụng hết “5 giác quan” để thấy trái ớt có màu sắc đỏ bóng láng, cay nồng, thơm hắc; húng quế thơm lừng, tươi rói; mướp hương thơm thoang thoảng, vỏ dày, và sơ chế không ngả màu đen… Không ngẫu nhiên mà Công ty Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco lại ngừng sản xuất mướp hương để bao tiêu mướp hương tại nông trang của chị Xuân.

Hiện mỗi ngày chị Xuân đang xuất bán cho VinEco hơn 150kg ớt/ngày. VinEco cũng đang yêu cầu chị Xuân mở rộng diện tích, tăng cường thêm các mặt hàng nông sản. “Sắp tới, tôi sẽ xuất sang châu Âu nông sản của trang trại” - chị cho biết.

Chia sẻ thành công

Trước nhu cầu của VinEco và thị trường châu Âu, chị Xuân cho biết, sẽ mở rộng diện tích nông trang, cũng như đang có kế hoạch phối hợp với các nông dân làm vệ tinh sản xuất nông sản sạch theo quy trình sản xuất công nghệ cao. Hiện, chị đã xin thành lập HTX nông nghiệp công nghệ cao Mặt Trời Mọc để thu mua nông sản các vệ tinh. “Tôi muốn giúp nông dân phát triển sản xuất, muốn họ tạo ra sự khác biệt nông sản nhằm phát triển kinh tế, giảm nghèo” - chị chia sẻ.

Cùng chia sẻ với nông dân những thành công, chị Đặng Lê Thị Thanh Huyền (Củ Chi) - một doanh nhân nổi tiếng trong giới trồng lan ở Sài thành, cũng quyết định thành lập HTX lan Huyền Thoại. Theo chị Huyền, HTX sẽ tổ chức sản xuất hoa lan cung cấp cho các thị trường tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và xuất sang thị trường Campuchia. Bên cạnh đó, HTX cũng sẽ nghiên cứu tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch vườn lan kết nối các tour du lịch trên địa bàn huyện Củ Chi với những vườn lan có quy mô nhỏ để tạo thành vùng chuyên sản xuất, sơ chế, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm lan với quy mô lớn.

Hiện, HTX Lan Huyền Thoại có 15 chủ trại lan với diện tích 25ha. Tổng sản lượng thu hoạch mỗi năm đạt 8 tỷ cành, trong đó 20% xuất sang Campuchia. “Các thành viên trong HTX đang quyết tâm mở rộng, phát triển mô hình trồng lan Mokara cắt cành theo hướng chuyên canh, cánh đồng lớn, có ứng dụng công nghệ cao. Chúng tôi đang tính hướng mở rộng thị trường tiêu thụ, theo hướng xuất khẩu sang một số thị trường tiềm năng, như: Lào, Campuchia, Ấn Độ…” - chị Huyền thổ lộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem