Nợ ngập đầu, Wealth Power của ông chủ 9x Nguyễn Văn Thanh vẫn hút thành công 2.880 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

30/12/2021 16:00 GMT+7
Hút thành công gần 3.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu, song kết quả kinh doanh của Wealth Power khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn. Doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu trong 4 năm gần đây, đồng thời lỗ lũy kế gần 19 tỷ đồng. Chưa kể, nợ phải trả tính đến cuối năm 2020 là 3.305 tỷ đồng, cao gấp 18,2 lần vốn chủ sở hữu.
2.880 tỷ đồng chảy về Wealth Power

Công ty Cổ phần Wealth Power vừa hoàn tất việc huy động 28.800.000 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng số tiền huy động là 2.880 tỷ đồng. Đáng chú ý, kỳ hạn lô trái phiếu là 12 tháng. Lãi suất kết hợp.

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái phiếu đang lưu hành bằng việc gửi thông báo chào mua cùng điều kiện và điều khoản chào mua cho Tổ chức lưu ký và Đại diện người sở hữu trái phiếu tối thiểu 15 ngày làm việc trước ngày mua lại trước thời hạn và công bố thông tin trước cho người sở hữu trái phiếu trong thời hạn phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc bán lại Trái phiếu sẽ theo quyết định của mỗi người sở hữu trái phiếu. Các trường hợp mua lại trước hạn khác theo quy định cụ thể tại các điều kiện trái phiếu.

Đơn vị đứng ra thu xếp cho thương vụ huy động trái phiếu này không được công bố. Ngoài ra, chi tiết về mục đích sử dụng vốn vay cũng như thông tin bên mua cũng không được công bố cụ thể.

Nợ ngập đầu, Wealth Power của ông chủ 9x Nguyễn Văn Thanh vẫn hút thành công 2.880 tỷ đồng từ kênh trái phiếu - Ảnh 1.

Cơ cấu cổ đông sáng lập Wealth Power. Nguồn Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Wealth Power được thành lập ngày 19/12/2017 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập bao gồm ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1993) góp 60%, ông Trịnh Hợp góp 30% và bà Võ Thị Ngân Phượng góp 10%.

Sau khi phát hành trái phiếu thành công, mới đây nhất, ngày 28/12/2021, Wealth Power nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 530 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký tại Tầng 3 Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM. Ngành nghề đăng ký là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc Wealth Power là ông Nguyễn Văn Thanh.

Chưa ghi nhận doanh thu, kết quả kinh doanh lỗ chồng lỗ

Đáng chú ý, với việc phát hành thành công lô trái phiếu những ngày cuối năm 2021, Wealth Power đã tăng nợ thêm tối thiểu 2.880 tỷ đồng trong năm 2021.

Trước đó, trong năm 2020, công ty này cũng đã chứng kiến nợ phải trả rất cao với 3.305 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2020, nợ tại Wealth Power chiếm 95% tổng nguồn vốn và cao gấp 18,2 lần so với vốn chủ sở hữu.

Nợ ngập đầu, Wealth Power của ông chủ 9x Nguyễn Văn Thanh vẫn hút thành công 2.880 tỷ đồng từ kênh trái phiếu - Ảnh 2.

Bểu đồ: Quang Dân.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh cũng khá mờ nhạt khi chưa ghi nhận doanh thu từ khi thành lập đến cuối năm 2020.

Trong khi đó,  Wealth Power báo lỗ ròng 8,1 triệu đồng năm 2017, -18,5 tỷ đồng năm 2018, -203 triệu đồng năm 2019 và -176,5 triệu đồng năm 2020.

Tuy nhiên, bất ngờ nhất trong bức tranh tài chính Wealth Power là tổng tài sản tăng nhanh, từ 42,1 triệu đồng năm 2016 lên 181,4 tỷ năm 2017 và nhảy vọt lên ngưỡng 3.486 tỷ đồng năm 2019 và năm 2020.

Nhiều điểm tương đồng ở Sunny Glory

Điểm thêm thông tin về các cổ đông của Wealth Power, ông Nguyễn Văn Thanh và bà Võ Thị Ngân Phượng còn tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Sunny Glory với số vốn góp lần lượt là 50% và 30% trong tổng vốn điều lệ 350 tỷ đồng (tính tại thời điểm thành lập doanh nghiệp 19/12/2017).

Đáng chú ý rằng, cả Sunny Glory và Wealth Power cùng được thành lập cùng 1 ngày, và chung ngành nghề đăng ký là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Sunny Glory có địa chỉ tại 171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, ông Nguyễn Văn Thanh đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc/người đại diện pháp luật.

Tương tự, Sunny Glory dưới sự chèo lái của ông Thanh vẫn chưa thể ghi nhận doanh thu trong 4 năm gần nhất. Đồng thời báo lỗ lần lượt -308 triệu đồng năm 2017, -165,4 tỷ đồng năm 2018, -304 triệu đồng năm 2019 và -185 triệu đồng năm 2020.

Chưa kể, tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản Sunny Glory đạt 5.278 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 183,7 tỷ đồng; nợ phải trả tiếp tục chiếm phần lớn tổng nguồn vốn với 5.094 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/ vố chủ sở hữu cao ngất ngưởng ở ngưỡng 27,6 lần.

Nợ ngập đầu, Wealth Power của ông chủ 9x Nguyễn Văn Thanh vẫn hút thành công 2.880 tỷ đồng từ kênh trái phiếu - Ảnh 3.

Biểu đồ: Quang Dân.

Như vậy, trong giai đoạn 4 năm gần nhất, hai công ty có liên quan đến ông Nguyễn Văn Thanh là Công ty Cổ phần Wealth Power và Công ty Cổ phần Sunny Glory đều không phát sinh doanh thu, song báo lỗ sau thuế gần 19 tỷ đồng và 166 tỷ đồng. Đi kèm với đó là chỉ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cao ngất ngưởng.

Do vậy, việc Công ty Cổ phần Wealth Power huy động thành công 2.880 tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong bối cảnh Bộ tài chính đang siết chặt kênh huy động vốn này khiến cho nhiều nhà đầu tư không khỏi băn khoăn.

Lưu ý rằng, hồi đầu tháng 12/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm…

Yêu cầu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình và hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, kịp thời phát hiện và cảnh báo các rủi ro và có biện pháp xử lý theo quy định, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan nắm bắt tình hình, tiếp nhận thông tin, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật (nếu có) để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.






Quang Dân
Cùng chuyên mục