Nơi xảy ra vụ cháy nổ kinh hoàng ở TP.HCM: Sản xuất phân bón “chui”?

Anh Nguyễn Thứ hai, ngày 20/10/2014 07:15 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ nổ tang thương xảy ra ở quận 12, TP.HCM chiều 17.10 làm 3 người chết, cơ quan chức năng đã  làm rõ nhiều thông tin về vụ nổ. Bên cạnh đó, nhiều dấu hiệu tại hiện trường cho thấy chi nhánh Công ty TNHH Thương mại sản xuất Đặng Huỳnh có dấu hiệu vi phạm...
Bình luận 0

Nửa tấn hoá chất phát nổ

Theo đó qua quá trình giám định những phần nghi là thi thể của các nạn nhân được tìm thấy quanh hiện trường vụ nổ, cơ quan điều tra xác định những phần thi thể này của 2 nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc Thạnh (SN 1984) và Huỳnh Thị Tâm (SN 1978), cùng trú TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đều là nữ công nhân của chi nhánh Công ty Đặng Huỳnh. Như vậy vụ nổ kinh hoàng đã làm chết 3 người, bị thương 5 người; ngoài ra thiệt hại về tài sản là 7 căn nhà sập hoàn toàn, 5 căn nhà sập 1 phần nhà, 40 căn nhà bị ảnh hưởng sập la – phông, nứt tường, bể cửa kính… cùng tài sản trong các căn nhà này.

Nguồn tin của NTNN cho hay, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định được những chất gây nổ là: Kali Clorat (KClO3), Potassium Nitrate (KNO3), Amoni Hydroxyt (NH4OH), hợp chất phân u rê ((NH2)2CO)… Theo cán bộ khám nghiệm hiện trường, những hoá chất này dùng để sản xuất phân vô cơ nhưng cũng là tiền chất - những chất chính để pha chế chất gây nổ.

Quá trình điều tra vụ nổ, công an đã mời ông Huỳnh Văn Hải (SN 1970, Giám đốc Công ty Đặng Huỳnh) đến làm việc. Ông Hải trình bày, trước đó 2 ngày có mua 500kg hoá chất ở chợ Kim Biên (quận 5) và 1 công ty hoá chất (huyện Hóc Môn) đưa về cất tại Chi nhánh công ty, số 66/2 đường Lê Thị Riêng, khu phố 5, phường Thới An, quận 12 để pha chế, sang chiết sang các bình nhỏ. Các nhân viên đang làm thì sự cố xảy ra.

Hiện quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân, các sai phạm có liên quan đến vụ nổ được Ban giám đốc Công an TP.HCM giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM thụ lý điều tra. Nhiều đơn vị khác của Bộ Công an; công an, Viện KSND TP.HCM, Cảnh sát PCCC TP.HCM; công an, UBND quận 12 cùng tham gia phối hợp.

Sản xuất phân bón “chui”?

Theo nguồn tin riêng của NTNN, tại hiện trường cơ quan khám nghiệm tìm thấy nhiều bình phân vi sinh dạng nhỏ, nhiều thùng chứa hoá chất và 1 số tang vật nghi là để nhân viên chi nhánh Công ty Đặng Huỳnh sang chiết và sản xuất phân bón tại đây. Những mẫu tang vật, hoá chất này được tổ điều tra thu, lưu giữ thận trọng để phục vụ công tác giám định.

Báo cáo của UBND quận 12 có nêu, Công ty Đặng Huỳnh có trụ sở chính số 305/20/10/8 đường TA19, khu phố 5, phường Thới An, quận 12 do ông Huỳnh Văn Hải làm Giám đốc; còn chi nhánh ở số 66/2 đường Lê Thị Riêng nói trên do ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1989, trú tỉnh Đồng Tháp) làm trưởng chi nhánh. Một trong số các hạng mục được phép kinh doanh của Công ty Đặng Huỳnh được Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM cấp phép cuối tháng 3.2003 và bổ sung đầu tháng 7.2004 là sản xuất phân bón, nhưng không được sản xuất tại trụ sở. Còn chi nhánh Công ty Đặng Huỳnh có giấy phép của Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM giữa tháng 11.2004 và lần bổ sung mới đây nhất là cuối tháng 11.2011 có hạng mục kinh doanh là mua bán hoá chất, trừ hoá chất sử dụng trong nông nghiệp.

Về nguyên nhân vụ nổ, theo hội đồng giám định gồm nhiều cơ quan nghiệp vụ tham gia điều tra đánh giá: Lúc xảy ra vụ nổ, có 3 nữ công nhân đang làm việc và cả 3 người này được xác định đều tử vong. Khả năng là khi dùng nguồn nhiệt từ bếp gas mini để tạo màng co cho các bình phân mini, nhóm công nhân này đã bất cẩn để gas, nguồn lừa rò rỉ gây cháy, nổ… Sau đó nguồn nhiệt bén sang lượng lớn hoá chất đặt cạnh đó và xảy ra vụ nổ rung chuyển.

Cũng theo kết quả điều tra, chi nhánh Công ty Đặng Huỳnh được phép mua bán hoá chất (trừ hoá chất sử dụng trong nông nghiệp) và hoàn toàn không được tự sản xuất phân bón. Thế nhưng nhiều dấu hiệu trong quá trình điều tra cho thấy có thể chi nhánh Công ty Đặng Huỳnh đã sản xuất phân bón ngay tại đây. Nhận định này cũng trùng hợp với việc cơ quan giám định thu giữ nhiều mẫu tang vật là hoá chất dùng trong nông nghiệp và phân bón vô sinh thành phẩm. Như vậy khả năng Chi nhánh Công ty Đặng Huỳnh đã sản xuất phân bón “chui” có thể xảy ra. Hiện công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý các sai phạm xảy ra tại Công ty Đặng Huỳnh cũng như các cá nhân có trách nhiệm liên quan.

Ông Huỳnh Văn Hải (SN 1970, Giám đốc Công ty Đặng Huỳnh) trình bày: Trước đó 2 ngày có mua 500kg hoá chất ở chợ Kim Biên (quận 5) và 1 công ty hoá chất (huyện Hóc Môn) đưa về cất tại Chi nhánh công ty, số 66/2 đường Lê Thị Riêng, khu phố 5, phường Thới An, quận 12 để pha chế, sang chiết sang các bình nhỏ. Các nhân viên đang làm thì sự cố xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem