Nokia cắt giảm 10.000 việc làm toàn cầu để "quyết đấu" với Huawei, Ericsson

16/03/2021 18:37 GMT+7
Nokia vừa công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 10.000 việc làm trong vòng hai năm tới trong nỗ lực giảm thiểu chi phí lao động để đầu tư nhiều hơn cho R&D (nghiên cứu và phát triển) nhằm tăng khả năng cạnh tranh với hai đối thủ lớn là Ericsson của Thụy Điển và Huawei của Trung Quốc.

Sau khi tiếp quản công việc điều hành tập đoàn viễn thông Phần Lan vào năm ngoái, CEO Nokia Pekka Lundmark đã và đang nỗ lực tái cơ cấu doanh nghiệp, khắc phục những sai lầm của người tiền nhiệm nhằm thúc đẩy tham vọng thống trị thị trường 5G.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Pekka Lundmark công bố chiến lược mới, chia lại hoạt động kinh doanh của Nokia thành 4 nhóm chính. Trong chiến lược này, vị CEO tuyên bố sẽ "làm bất cứ điều gì cần thiết" để dẫn đầu thị trường 5G quốc tế. Dự kiến chi phí tái cơ cấu và các khoản phí liên quan sẽ lên tới tối thiểu 600 triệu EUR (715 triệu USD) vào năm 2023.

Nokia cắt giảm 10.000 việc làm toàn cầu để "quyết đấu" với Huawei, Ericsson - Ảnh 1.

Nokia cắt giảm 10.000 việc làm toàn cầu để đầu tư cho lĩnh vực R&D,"quyết đấu" với Huawei, Ericsson

Nokia hiện có khoảng 90.0000 lao động. Pháp, nơi mà Nokia đã tiến hành cắt giảm hơn 1.000 việc làm vào năm ngoái sẽ được loại khỏi phạm vi lần tái cấu trúc hiện tại. Hãng này từng cắt giảm hàng ngàn việc làm sau thương vụ mua lại Alcatel-Lucent vào năm 2016.

“Các kế hoạch tái cấu trúc mang tính toàn cầu và có khả năng ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia. Tại châu Âu, chúng tôi mới chỉ thông báo kế hoạch cho các cơ sở địa phương, hy vọng quá trình tham vấn sẽ bắt đầu sớm nhất có thể” - đại diện Nokia cho biết trong một tuyên bố.

Sami Sarkamies, một nhà phân tích của Nordea nhận định quy mô chương trình tái cấu trúc của Nokia lớn hơn dự kiến, nhưng điều thú vị là nó không thực sự làm giảm chi phí vận hành doanh nghiệp. “Công ty chỉ đang chuyển trọng tâm từ chi phí lao động sang chi phí cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, điều dự kiến sẽ mang lại mức tăng trưởng và biên lợi nhuận lớn hơn trong dài hạn”.

Nokia có kế hoạch tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ tương lai bao gồm 5G, đám mây và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Dưới thời người tiền nhiệm của CEO Lundmark, Nokia đã cắt giảm triển vọng lợi nhuận và tạm dừng chi trả cổ tức sau khi vốn hóa thị trường giảm mạnh hơn 1/5 do giá cổ phiếu tụt dốc. Vào tháng 2 qua, Nokia dự báo doanh thu năm 2021 sẽ giảm xuống còn 20,6-21,8 tỷ EUR (25-26 tỷ USD) từ mức 21,9 tỷ EUR vào năm 2020.

Hiện gã khổng lồ viễn thông Phần Lan đang cạnh tranh trực tiếp cùng đối thủ châu Âu Ericsson ở mảng di động viễn thông 5G. Tuy nhiên, Ericsson có vẻ đang có lợi thế lớn hơn nhờ giành được một hợp đồng triển khai 5G ở Trung Quốc, trong khi Nokia không giành được bất kỳ hợp đồng nào ở thị trường tỷ dân. Nokia cũng bị Samsung Electronics vượt mặt trong hợp đồng cung cấp một phần thiết bị 5G cho tập đoàn khai thác mạng Verizon của Mỹ.

Trong khi đó, bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ, Huawei vẫn đang nắm chắc vị thế tiên phong trên thị trường 5G. Hồi đầu năm nay, Giám đốc điều hành Huawei Ryan Ding tuyên bố tại một sự kiện ở Thượng Hải rằng Huawei đã tham gia xây dựng hơn một nửa trong số 140 mạng 5G thương mại đang trong quá trình triển khai tại 59 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Huawei cũng đang tham gia hỗ trợ sự ổn định của hơn 300 mạng viễn thông tại 170 quốc gia trên toàn cầu, đồng thời giúp các nhà khai thác mạng cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến khác nhau, theo ông Ryan Ding.


NTTD
Cùng chuyên mục