Nóng chiến sự: Ukraine phá hủy kho chứa tên lửa S-300 của Nga dùng để tấn công Kharkiv

Kiều Anh (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 06/09/2022 08:39 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân trú phòng Ukraine đã phá hủy một nhà kho mà lực lượng Nga đã đưa hệ thống tên lửa S-300 để tấn công Kharkiv.
Bình luận 0
Nóng chiến sự: Ukraine phá hủy kho chứa tên lửa S-300 của Nga dùng để tấn công Kharkiv - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda

Trong bài phát biểu của Tổng thống Ukraine vào cuối ngày 194 của cuộc chiến, ông Zelensky nói rằng: "Và hôm nay tôi đặc biệt muốn cảm ơn các chiến binh của một trong các lữ đoàn pháo tên lửa của chúng tôi, những người với hỏa lực chính xác đã phá hủy kho chứa của Nga mà từ đó quân chiếm đóng đã sử dụng tên lửa S-300 để ném bom Kharkiv. MLRS là một điều tốt. Cảm ơn bạn, những người hùng của chúng ta!

Và những người chiếm đóng chắc chắn sẽ nhận được phản ứng cho cuộc tấn công tên lửa vào Kryvyi Rih ngày hôm nay, cho các cuộc pháo kích liên tục vào Zelenodolsk, pháo kích vào Nikopol, Chernihiv và Sumy Oblasts, Kharkiv Oblast, các thành phố Donbas và toàn bộ lãnh thổ của Ukraine "

Theo Tổng thống Zelensky, các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục phá hủy các kho tàng, căn cứ, đường giao nhau và trụ sở của quân Nga - một cách nhất quán, rất cẩn thận và chính xác. "Quân đội Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine mà không mong đợi sự kháng cự. Và họ sẽ bỏ chạy khỏi đây mà không còn hy vọng cứu rỗi nào khác", ông Zelensky nói.

Trong bài phát biểu, ông Zelensky cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với những người bảo vệ Ukraine bao gồm tình báo, Cơ quan An ninh Ukraine và các công dân Ukraine trên vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời đã giúp quân đội phá hủy các cơ sở của lực lượng Nga.

Hệ thống tên lửa phóng nhiều lần M270 (MLRS) là một hệ thống đa nhiệm trên khung gầm bánh xích có thể được sử dụng như MLRS hoặc hệ thống tên lửa tác chiến và chiến thuật. Loại vũ khí này đôi khi được gọi là "ngón tay của Chúa" do hỏa lực tàn khốc của nó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem