Nông dân Cố đô dần giã biệt cây thuốc lá

Minh Nguyệt Thứ năm, ngày 07/07/2022 19:38 PM (GMT+7)
Nhiều năm qua, nhờ làm tốt công tác truyền thông mà nhận thức của bà con nông dân ở Ninh Bình đã có nhiều thay đổi, theo đó không chỉ giảm hút nhiều nông dân trồng cây thuốc lá đã dần chuyển đổi sang trồng cây trồng khác.
Bình luận 0

Toàn tỉnh Ninh Bình có hơn 135.000 hội viên nông dân, trong đó đa phần là lao động làm nông - lâm nghiệp. 

Do đặc thù làm nông nghiệp, nhiều thời điểm nông nhàn hoặc lúc làm việc mệt nhọc, những nam nông dân thường hút thuốc để giải khuây. 

Tuy nhiên thời gian gần đây tình trạng hút thuốc lá của nông dân đã giảm nhiều. Một phần là bà con được tuyên truyền, phần khác vì nhận thấy hậu quả tác hại của việc hút thuốc lá tới sức khỏe.

Bà Trần Thị Thu Hương - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình cho biết, trong năm 2022 Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 6 lớp tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá cho hơn 1.000 hội viên nông dân và cán bộ hội. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh cũng tổ chức một buổi mít tinh với sự tham gia của 300 cán bộ hội viên hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống tác hại thuốc lá vào ngày 27/5 vừa qua.

Nông dân Cố đô dần giã biệt cây thuốc lá - Ảnh 1.

Mô hình trồng ngó khoai ngọt kết hợp với thả cá của nông dân xã Khánh Thịnh (huyện Yên Mô) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.N

"Hiện nay toàn bộ diện tích đất trồng cây thuốc lá đã được gia đình tôi chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, cam, ổi. Kết quả thu nhập cao gấp đôi so với trồng cây thuốc lá".

Ông Nguyễn Văn Lâm (xã Khánh Dương)

Bà Hương cho biết: "Sau nhiều đợt truyền thông, nhận thức của hội viên nông dân dần thay đổi theo hướng tích cực. Nhiều nam nông dân từ bỏ thuốc lá, bản thân các nữ hội viên cũng đấu tranh nhiều nhằm giúp chồng, con, người thân từ bỏ thuốc lá".

Đặc biệt không chỉ bỏ hút, nhiều hội viên nông dân sản xuất, trồng cây thuốc lá cũng dần bỏ trồng cây thuốc lá, chuyển đổi sản xuất cây con khác mang lại lợi ích lớn hơn về kinh tế và không tác động đến sức khỏe của người trồng cũng như người sử dụng thuốc lá. 

Cụ thể như ở huyện Yên Mô, có hàng trăm nông dân đã từ bỏ cây thuốc lá, chuyển đổi sang trồng cây ăn quả. Hiện chỉ còn số ít nông dân ở xã Khánh Dương (Yên Mô, Ninh Bình) còn trồng cây thuốc lá. Hội Nông dân các cấp cũng đang truyền thông và hỗ trợ giúp các hộ này chuyển đổi sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Lâm (xã Khánh Dương) cho biết, trước đây nhà ông trồng 2 sào cây thuốc lá. Tuy nhiên, 3 năm nay thì gia đình ông đã bỏ hẳn trồng cây thuốc lá, lý do là bởi được cán bộ tư vấn và nhận thấy tác hại của thuốc lá với sức khỏe con người.

"Hiện nay toàn bộ diện tích đất trồng cây thuốc lá đã được gia đình tôi chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, cam, ổi. Kết quả thu nhập cao gấp đôi so với trồng cây thuốc lá" - ông Lâm cho hay.

Ngoài ông Lâm, đã có hàng trăm nông dân ở Khánh Dương học tập, chuyển đổi cây trồng, không còn trồng cây thuốc lá. Từ việc không trồng, nhiều bà con cũng từ bỏ cả hút thuốc lá, thuốc lào.

Có được những thay đổi về nhận thức và hoạt động sản xuất của nông dân như vậy, là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp hội từ trung ương tới địa phương. 

Theo bà Trần Thị Thu Hương, hàng năm Trung ương hội Nông dân Việt Nam cũng có công văn chỉ đạo việc truyền thông, tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá, căn cứ vào đó tỉnh cũng chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức thực hiện. Năm nào có kinh phí thì tổ chức lớp tập huấn, chương trình truyền thông, còn không có kinh phí thì tổ chức truyền thông kết hợp...

"Để hoạt động truyền thông được tốt hơn, thời gian tới chúng tôi kiến nghị địa phương quan tâm dành nhiều kinh phí hơn để hỗ trợ hoạt động truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá" - bà Hương nói. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem