Nông dân Gia Lai hối hả đưa máy móc tưới cho cà phê sai quả

03/03/2021 15:48 GMT+7
Tháng 3, thời điểm giúp các trang trại cây cà phê ra hoa, đậu quả, người dân Gia Lai hối hả đưa các loại máy móc bơm nước tưới cho cây.

Việc tưới nước cho cây cà phê được nông dân áp dụng tưới thủ công và tự động. Với trang trại cà phê hơn 700 cây, ông Bùi Đình Dương (66 tuổi, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) dự kiến tưới liên tục hai ngày, hai đêm sẽ xong. Ông nói, năm nay thời tiết thuận lợi, hoa ra nhiều, nên cố gắng tưới no nước, để cây có sức đậu quả.

Anh Bùi Đình Lâm - con ông Dương - phụ bố kéo hơn 500 mét ống dẫn nước tưới từ giếng đến trang trại cà phê của gia đình, để tưới vào từng gốc cây. Máy móc, ống nước và nước giếng được thuê người dân cạnh vườn, mỗi giờ phải trả 100.000 đồng. Chi phí một đợt tưới khoảng 3-4 triệu đồng.

Anh Phạm Thế Bình (37 tuổi, cùng trú xã Ia Sao), đang căng sức tưới cho 1.000 gốc cà phê của gia đình. Anh cho biết, nếu tưới thủ công, mỗi gốc mất từ 2 đến 5 phút. Tưới phun mưa tự động từ trên cao (bán kính tưới 10 mét) kéo dài 7 tiếng. Mỗi năm tưới 3 đợt, sau tưới tranh thủ bỏ thêm phân, giúp cây cà phê phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất.

Những người nông dân như ông Bình, ông Dương đội đèn pin tưới đến 1-2 giờ đêm hôm sau mới nghỉ. Bởi theo họ, tưới ban đêm sẽ ít bốc hơi so với ban ngày.

Toàn tỉnh Gia Lai có trên 97.000 ha cà phê, trong đó diện tích đang thu hoạch hơn 80.000 ha. Việc trồng cà phê giúp giải quyết hàng nghìn lượt việc làm và mang lại hàng trăm triệu USD cho nền kinh tế.

Nông dân Gia Lai hối hả đưa máy móc tưới cho cà phê sai quả - Ảnh 1.

Tháng 3, thời điểm người dân ra sức tưới nước cho cây cà phê.

Nông dân Gia Lai hối hả đưa máy móc tưới cho cà phê sai quả - Ảnh 2.

Vì đây là thời điểm giúp cây cà phê ra hoa, sai quả.

Nông dân Gia Lai hối hả đưa máy móc tưới cho cà phê sai quả - Ảnh 3.

Nước được lấy từ giếng đào.

Nông dân Gia Lai hối hả đưa máy móc tưới cho cà phê sai quả - Ảnh 4.

... Hoặc các ao tự đào và ao tự nhiên.

Nông dân Gia Lai hối hả đưa máy móc tưới cho cà phê sai quả - Ảnh 5.

Lắp máy bơm nước và ống dẫn nước.

Nông dân Gia Lai hối hả đưa máy móc tưới cho cà phê sai quả - Ảnh 6.

Nối các đoạn ống thành đường ống.

Nông dân Gia Lai hối hả đưa máy móc tưới cho cà phê sai quả - Ảnh 7.

Nước bơm lên sẽ được tưới vào các gốc cây cà phê.

Nông dân Gia Lai hối hả đưa máy móc tưới cho cà phê sai quả - Ảnh 8.

Việc tưới nước diễn ra cả ngày lẫn đêm.

Nông dân Gia Lai hối hả đưa máy móc tưới cho cà phê sai quả - Ảnh 9.

Ông Bùi Đình Dương tin tưởng năm nay trang trại cà phê sẽ bội thu, năng suất hơn năm trước.

Nông dân Gia Lai hối hả đưa máy móc tưới cho cà phê sai quả - Ảnh 10.

Sau khi tưới, nông dân bón thêm phân để tăng năng suất.

Nông dân Gia Lai hối hả đưa máy móc tưới cho cà phê sai quả - Ảnh 11.

Người dân Gia Lai đang tin tưởng vào một mùa bội thu.


.

Đình Văn
Cùng chuyên mục