Nóng: Nga phản đòn trừng phạt Tổng thống Mỹ Biden và Ngoại trưởng Blinken

Tuấn Anh (theo FT, Sputnik) Thứ ba, ngày 15/03/2022 23:12 PM (GMT+7)
Nga áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Blinken, Bộ Ngoại giao Nga ngày 15/3 cho biết.
Bình luận 0
Nóng: Nga phản đòn áp lệnh trừng phạt Tổng thống Mỹ Biden và Ngoại trưởng Blinken - Ảnh 1.

Nga áp lệnh trừng phạt lên cá nhân Tổng thống Mỹ Joe Biden để trả đũa lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Moscow. Ảnh FT

Chính phủ Nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức hàng đầu của Mỹ bao gồm Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin để trả đũa các hình phạt mà Mỹ áp đặt lên Nga. Các biện pháp sẽ ngăn chặn việc nhập cảnh vào Nga và đóng băng bất kỳ tài sản nào được giữ ở đó.

Sputnik dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Để đối phó với một loạt các biện pháp trừng phạt chưa từng có, cùng với những thứ khác, là hạn chế việc nhập cảnh vào Mỹ đối với các quan chức hàng đầu của Liên bang Nga, từ ngày 15/3, Tổng thống J. Biden, Ngoại trưởng A. Blinken đã được đưa vào "danh sách dừng" của Nga trên cơ sở có đi có lại, cũng như Bộ trưởng Quốc phòng L. Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân M. Milley, một số lãnh đạo ban nghành và các nhân vật nổi tiếng của Mỹ".

Nga cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Hunter, con trai của ông Biden, cựu ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton, Giám đốc CIA William Burns và Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, cấm họ nhập cảnh vào Nga "trên cơ sở có đi có lại".

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, các biện pháp trừng phạt cá nhân sẽ không cản trở các cuộc tiếp xúc cấp cao nếu cần.

"Trong tương lai gần, các thông báo mới sẽ mở rộng danh sách trừng phạt bằng cách bao gồm các quan chức hàng đầu của Mỹ trong quân đội, nhà lập pháp, doanh nhân, chuyên gia và những người làm truyền thông theo chủ nghĩa bài Nga và những người góp phần kích động hận thù chống lại Nga", tuyên bố của Bộ Ngoại giao cũng cho biết thêm.

Trước đó, để trả đũa chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine được phát động từ ngày 24/2, nhiều nước phương Tây đã công bố các biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với Nga, chủ yếu nhằm vào lĩnh vực ngân hàng và việc cung cấp các sản phẩm công nghệ cao. Ngoài ra, nhiều nhãn hàng đã thông báo chấm dứt hoạt động trong nước.

Điện Kremlin gọi những biện pháp này là một cuộc chiến kinh tế chưa từng có. Đồng thời, chính quyền Nga nhấn mạnh đã sẵn sàng cho các sự kiện như vậy và sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ xã hội. Ngân hàng Trung ương Nga đang thực hiện các biện pháp để ổn định tình hình trên thị trường ngoại hối.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem