Nóng nhất thể thao tối 3/2: Wawrinka thắng trận ra quân Murray River Open

Viết Thành (Tổng hợp) Thứ tư, ngày 03/02/2021 11:56 AM (GMT+7)
(Tin thể thao) Thua sốc set đầu tiên, Stan Wawrinka đã nhanh chóng lấy lại phong độ để có màn ra quân thuận lợi ở giải đấu khởi động cho Australian Open.
Bình luận 0

Wawrinka thắng trận mở màn giải khởi động Australian Open

Stan Wawrinka chạm trán Mikhail Kukushkin ở vòng 2 Murray River Open, giải đấu mà anh được xếp hạng hạt giống số 1 diễn ra tại Melbourne (Australia). Gặp đôi chút bất ngờ khi thua 4-6 ở set 1, "Người thép" đã nhanh chóng lấy lại phong độ để thắng 2 set sau 6-3, 6-1. Tiến vào vòng 3, Wawrinka sẽ đối đầu tay vợt nước chủ nhà Alex Bolt.

img

Wawrinka khởi đầu suôn sẻ ở Murray River Open

Fury thông cảm với thất bại của McGregor

Trả lời phỏng vấn nhà báo Garteh Davies, Tyson Fury khẳng định anh hoàn toàn thông cảm với thất bại của Conor McGregor ở sự kiện UFC 257 trước Dustin Poirier cách đây chưa lâu. Lí giải cho trận thua knock-out ngay hiệp 2, "Gã điên UFC" cho rằng quãng thời gian không thi đấu quá lâu khiến anh không thể duy trì phong độ và Tyson Fury cũng chỉ ra vấn đề này.

"McGregor thượng đài vào năm 2016, nghỉ ngơi 2 năm rồi gặp Khabib. Sau đó, anh ta lại nghỉ ngơi 2 năm nữa mới đánh với Cerrone, 1 năm nữa mới gặp Poirier. Quãng thời gian không thi đấu quá lâu có thể giết chết một võ sĩ", trích lời Tyson Fury.

Khabib bị tố thuê người giết nữ diễn viên khiêu dâm

Trong một cuộc phỏng vấn với Total Frat Move mới đây, nữ diễn viên khiêu dâm Kira Queen cho biết rằng võ sĩ Khabib đã ra giá tặng một chiếc xe Mercedes miễn phí cho bất kỳ ai giết được cô. Queen còn tiết lộ rằng có hai người đàn ông đã cố gắng kết liễu cuộc đời cô, và một người hiện đang phải chịu án tù 5 năm.

img

Kira Queen và Khabib

Tuy nhiên, nữ diễn viên khiêu dâm này lại không cung cấp lý do tại sao Khabib muốn đoạt mạng của cô. Hiện tại, nhà vô địch hạng nhà UFC vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc trên.

Roger Federer ấn định ngày tái xuất trở lại

Theo nguồn tin của tờ Tennis World USA, tay vợt người Thụy Sĩ sẽ trở lại tại ATP 250 ở Doha, Qatar diễn ra từ ngày 8/3 đến ngày 14/3. Đó là giải đấu mà Federer từng 3 lần giành chức vô địch vào các năm 2005, 2006 và 2011.

“Tôi thích chơi quần vợt suốt đời. Trong vài tháng gần đây, tôi đã phải tập rất nhiều. Tôi đã bị rớt hạng trong vài tháng qua, nhưng tôi luôn thích nó và có một đội tuyệt vời quanh tôi. Giờ là lúc để kiểm tra lại. Tôi muốn ăn mừng những chiến thắng vĩ đại một lần nữa. Và vì điều đó, tôi đã sẵn sàng đi con đường dài khó khăn”, tay vợt 39 tuổi chia sẻ.

Naomi Osaka ngược dòng vào tứ kết Gippsland Trophy

Bất ngờ đã xảy ra khi Naomi Osaka thất bại trước Katie Boulter với tỷ số 3-6 ở set đầu tiên. Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt từng 3 lần vô địch Grand Slam đã phát huy đúng lúc giúp cô gái người Nhật Bản đánh bại đối thủ ở 2 set sau đó với các tỷ số 6-3 và 6-1.

Ở trận đấu còn lại, hạt giống số 3 Elina Svitolina cũng đã ngược dòng đánh bại nhà cựu vô địch Pháp mở rộng Jelena Ostapenko với các tỷ số 6-7, 6-3 và 6-2. Gippsland Trophy là giải đấu được bổ sung vào hệ thống WTA Tour trong năm 2021, nhằm giúp các tay vợt nữ chuẩn bị cho Australian Open 2021.

Australian Open 2021 sẽ không có trọng tài biên

Do ảnh hưởng của Covid-19, ban tổ chức giải Australian Open 2021 đã quyết định cắt giảm số lượng nhân viên trong các trận đấu. Cụ thể, chỉ có các tay vợt, trọng tài chính và nhân viên nhặt bóng mới có mặt trên sân và không có trọng tài biên.

Craig Tiley, Giám đốc giải Australian Open cho biết: “Australian Open sẽ là giải Grand Slam đầu tiên giới thiệu hệ thống thông báo qua màn hình trên tất cả các sân”. Hệ thống này sẽ hiển thị lên màn hình và thông báo bằng âm thanh cho các tay vợt những lỗi như: bóng ra ngoài, giao bóng lỗi, chân dậm vạch khi giao bóng, thông qua các camera theo dõi từ xa xung quanh các khán đài.

Murray tin Nadal khó vô địch Australian Open

Tay vợt Andy Murray cho rằng cơ hội vô địch của Rafael Nadal tại Australian Open là không quá cao. Murray đã lỡ hẹn với giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Tuy nhiên, tay vợt người Vương quốc Anh vẫn rất quan tâm đến giải đấu ưa thích diễn ra tại Australia.

img

Murray không đặt niềm tin vào Nadal ở Australian Open năm nay

Theo Murray, Nadal đang đạt phong độ ấn tượng nhưng chấn thương mới nhất tại ATP Cup cùng sự ổn định của Novak Djokovic trên mặt sân cứng sẽ là trở ngại đáng kể với ngôi sao người Tây Ban Nha trong chặng đường chinh phục chức vô địch giải đấu.

Nhà vô địch Roland Garros giữ phong độ ấn tượng

Nhà vô địch đơn nữ Roland Garros, Iga Swiatek đã thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng thứ 11 trong 12 trận gần nhất để đánh bại người bạn thân Kaja Juvan 2-6, 6-2, 6-1 ở vòng 2 Gippsland Trophy, giải đấu chuẩn bị cho Australian Open. Swiatek sẽ đối đầu với hạt giống số 9 Ekaterina Alexandrova ở vòng 16 tay vợt.

"Chắc chắn mọi sự khởi đầu rất khó khăn. Tôi cảm thấy mình không thể tập trung cao độ và tâm trí tôi chưa được đặt đúng chỗ. Thế nhưng, tôi hiểu rõ điều đó. Đây mới là trận đấu đầu tiên của tôi ở mùa giải mới", Swiatek chia sẻ về thất bại ở set đấu đầu tiên với WTA Insider.

"Trai hư" làng quần vợt có chiến thắng đầu tiên sau 12 tháng

Nick Kyrgios đã đánh dấu sự trở lại sau 12 tháng vật lộn với chấn thương đầu gối khi đánh bại Alexandre Muller 3-6, 6-4, 7-6 (4) tại Murray River Open, giải đấu khởi động cho Australian Open. Tay vợt 25 tuổi bất ngờ để Muller vượt lên sau set 1 với thất bại 3-6. Kyrgios kịp san bằng tỷ số ở set 2 với tỷ số 6-4.

Ở set 3, "trai hư" người Australia đã xảy ra tranh cãi với trọng tài chính Adel Nour khi cho rằng ông không xem xét tình huống cậu bé nhặt bóng gây khó dễ cho anh trong một pha chuẩn bị trả giao bóng. Dù vậy, anh vẫn có chiến thắng 7-6 trong set quyết định để giành vé vào vòng 2 gặp đối thủ đồng hương Harry Bourchier.

Tân binh Ferrari tin F1 2021 sẽ không dễ cho Mercedes

Tay đua mới của Ferrari, Carlos Sainz tin rằng các tay đua sẽ không dễ để cho Lewis Hamilton cùng Mercedes lên ngôi tại F1 2021. Tay đua người Tây Ban Nha thẳng thắn đánh giá các tay đua đã sẵn sàng cho một cuộc lật đổ.

Dù ca ngợi Hamilton về những chiến công của tay đua này tại Mercedes, nhưng Sainz vẫn cho rằng Hamilton chưa chắc là tay đua giỏi nhất tại F1 2021. "Tôi nghĩ Lewis Hamilton là tay đua giỏi nhất mùa giải trước, nhưng không có gì chắc chắn điều đó lặp lại ở F1 năm nay", Carlos Sainz chia sẻ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem