Nữ sinh “trường làng” ở Hà Tĩnh có cách học cực "dị", dễ dàng trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT

Tập Thỏa Chủ nhật, ngày 24/07/2022 15:38 PM (GMT+7)
Em Nguyễn Thị Khánh Linh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh trở thành thủ khoa khối A1 tỉnh Hà Tĩnh với số điểm 29,35 điểm (Toán 10, tiếng Anh 9,6, Lý 9,75).
Bình luận 0

Từng là thủ khoa lớp 10

Với điểm thi Toán đạt 10 điểm, Lý 9,75 điểm và tiếng Anh là 9,6 điểm… tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A1 là 29,35 điểm, Nguyễn Thị Khánh Linh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Trần Phú, Hà Tĩnh trở thành thủ khoa khối A1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của tỉnh Hà Tĩnh.

Nữ học sinh “trường làng”, trở thành thủ khoa khối A1 tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Khánh Linh - thí sinh có số điểm xét tuyển đại học khối A1 cao nhất tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Khánh Linh là con út trong gia đình có 2 anh em, bố Khánh Linh làm công việc tự do, mẹ của Khánh Linh là giáo viên môn tiếng Anh một trường THCS trên địa bàn huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh).

Từ nhỏ, bố mẹ Khánh Linh không hề đặt nặng áp lực học hành với các con mà ưu tiên tinh thần tự học, phát triển tư duy của con trẻ. Với tinh thần ham học hỏi, sự thông minh, Khánh Linh đạt nhiều thành tích "đáng nể" trong học tập.

Năm học lớp 5, với thành tích xuất sắc trong cuộc thi Olympic tiếng Anh của Bộ GDĐT, Khánh Linh được công nhận là học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh.

Nữ học sinh “trường làng”, trở thành thủ khoa khối A1 tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Khánh Linh tự hào theo học ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: PV

Năm 2019, Khánh Linh là thủ khoa đầu vào của Trường THPT Trần Phú với 46 điểm (Toán và tiếng Anh 10 điểm, Ngữ văn 8 điểm).

Lớp 11, Khánh Linh xuất sắc giành 2 giải nhì môn Toán và tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi tỉnh (trong đó, môn tiếng Anh, Khánh Linh thi chương trình lớp 12).

Năm học lớp 12, Khánh Linh giành 2 giải khuyến khích môn Toán và Lý trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, Khánh Linh đạt 7.5 IELTS khi thi tại Trường Đại học Vinh.

Nữ học sinh “trường làng”, trở thành thủ khoa khối A1 tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Khánh Linh chụp ảnh kỷ yếu với thầy cô, các bạn trong lớp trước khi rời khỏi mái trường THPT. Ảnh: PV

Khánh Linh, chia sẻ: "Từ nhỏ em có niềm đam mê kỳ lạ đối với tiếng Anh. Em rất thích đi du lịch nước ngoài, xem phim nước ngoài mà không cần phiên dịch và tìm hiểu văn hoá từ mọi nơi trên thế giới. Bởi thế, tiếng Anh vừa là đam mê vừa công cụ giúp em vươn xa trong tương lai. Em thường xuyên nghe nhạc tiếng Anh".

Đối với môn Toán và Lý, Khánh Linh sẽ áp dụng công thức vào những bài tập dễ trước. Phương pháp này giúp dễ dàng hơn trong việc thuộc những công thức phức tạp, khó nhớ, bên cạnh đó em còn có thể sáng tạo ra những cách giải nhanh hơn cho những bài Toán, Lý khó.

Học đại học mới dùng mạng xã hội

Chúng tôi khá bất ngờ khi Khánh Linh chưa dùng tài khoản mạng xã hội. Linh chia sẻ: "Mạng xã hội tuy có mặt tốt nhưng bên cạnh đó cũng có những thông tin thiếu tiêu cực. Em không tham gia mạng xã hội để tập trung hơn vào học tập. Sau khi lên đại học nhất định em sẽ lập 1 tài khoản Facebook để giao lưu với bạn bè, người thân, hiện tại thì em chưa có ý định tham gia mạng xã hội".

Khánh Linh cho hay: "Em đam mê dòng nhạc cổ điển nên những lúc ôn bài em thường nghe để thoải mái, tập trung hơn khi học bài. Gắn liền bên em lúc nào cũng chiếc điện thoại và tai nghe.

Nữ học sinh “trường làng”, trở thành thủ khoa khối A1 tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Khánh Linh tâm đắc câu nói: "Tuổi trẻ chỉ có 1 lần, hãy cố gắng làm sao để không tiếc nuối". Ảnh: PV

Khi ôn tập Toán, Lý em nghe nhạc cổ điển có lời, còn những lúc học tiếng Anh em nghe nhạc không lời. Nhiều người thấy phương pháp học của em là quái dị, không tập trung được nhưng em lại thấy nó rất thoải mái".

"Em rất nhẹ nhàng trong việc học, không đặt nặng áp lực về điểm số, thành tích. Mỗi ngày sau giờ lên trường học vào buổi sáng thì buổi chiều em dành 2 tiếng để học và 3 tiếng vào buổi tối. Em không thức đêm để ôn bài và những lúc cảm giác không thoải mái. Tuổi trẻ chỉ có 1 lần, hãy cố gắng làm sao để không tiếc nuối là câu nói mà em rất thích", Khánh Linh bật mí.

Nữ học sinh “trường làng”, trở thành thủ khoa khối A1 tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Khánh Linh (đứng thứ 2 từ bên phải sang) là học sinh xuất sắc nhận học bổng quỹ khuyến học. Ảnh: PV

Bà Lê Thị Mai Huệ (mẹ Khánh Linh) xúc động nói: "Gia đình chúng tôi không đặt nặng về thành tích học tập của các con. Khi nghe các dự định của con, bố mẹ sẽ tìm hiểu thật kỹ về những cái đó, sau đó phân tích để các con hiểu nhưng quyết định cuối cùng vẫn là thuộc về con trẻ. Linh khi thi vào lớp 10 đạt 46 điểm, đủ điểm để theo học bất cứ trường nào trên địa bàn nhưng sở theo nguyện vọng của con, bố mẹ đã để con học trường gần nhà để tránh bị áp lực.

Thấy bạn bè con ai cũng dùng mạng xã hội để giao lưu, kết nối. Tôi cũng động viên con nên lập 1 tài khoản Facebook nhưng Linh nói con muốn tập trung cho việc học để đạt được kết quả tốt, sau khi con lên đại học sẽ dùng mạng xã hội".

Thầy Hoàng Anh Tuấn, giáo viên chủ nhiệm 3 năm học THPT của Khánh Linh (kiêm giáo viên bồi dưỡng môn Toán) tự hào: "Khánh Linh có tinh thần tự học cao, chịu khó lắng nghe, ghi chép rất cẩn thận trong mỗi buổi học. Khánh Linh có cách học hơi lạ, em thường dựa trên hướng dẫn của giáo viên để có thể tìm thêm nhiều hướng giải khác nhau cho 1 dạng bài Toán. Đối với số điểm 29,35 điểm khối A1 mà Khánh Linh đạt được, tôi không bất ngờ vì đây là số điểm đúng với năng lực của em".

Khánh Linh có định hướng học ngành Kinh doanh Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc Trường Đại học Ngoại thương. Linh chia sẻ, sẽ cố gắng thi được học bổng để thoả ước mơ đi du học và trở thành nghiên cứu viên ngành kinh tế.

Trao đổi với PV Dân Việt, thầy Nguyễn Đình Thám - Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú cho biết: "Em Nguyễn Thị Khánh Linh sở hữu một bảng thành tích "khủng". Trong ba năm học THPT, em đã "rinh" về  5 giải học sinh giỏi tỉnh gồm: giải nhì Toán 11 và giải nhì tiếng Anh 12 (năm học 2020 -2021), giải nhì Tiếng Anh 12, giải khuyến khích hai môn Toán, Lý lớp 12 (năm học 2021 -2022).

Khánh Linh hoạt bát, năng nổ trong các hoạt động phong trào, tự tin trong cuộc sống nhưng không thích khoe khoang hay nói về những thành tích của mình. Bí quyết thành công của em ấy chỉ đơn giản là học tập bằng trách nhiệm và đam mê, nỗ lực tự học và không ngại học hỏi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem