Nữ Thủ tướng đầu tiên của Ý chính thức được bổ nhiệm

Lê Phương (RT; AA) Thứ bảy, ngày 22/10/2022 12:27 PM (GMT+7)
Tổng thống Ý Sergio Mattarella hôm 21/10 đã trao cho tân Thủ tướng Giorgia Meloni của nước này nhiệm vụ thành lập chính phủ. Nội các mới dự kiến ​​sẽ tuyên thệ nhậm chức vào 22/10.
Bình luận 0
Nữ Thủ tướng đầu tiên của Ý chính thức được bổ nhiệm - Ảnh 1.

Tân Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Ảnh: Getty

Chính phủ liên minh mới được thành lập bởi một số đảng cực hữu, bao gồm Brothers of Italy (FdI) của bà Meloni, đảng Lega của Matteo Salvini và đảng Forza Italia, do chính trị gia kỳ cựu và cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi của đất nước lãnh đạo.

"Chúng tôi đã sẵn sàng để điều hành nước Ý", một tuyên bố được đăng trên trang Facebook chính thức của bà Meloni cho biết. "Chúng ta sẽ đối mặt với những cấp bách và thách thức của thời đại bằng nhận thức và năng lực".

Thành phần nội các mới đã được công bố, với FdI nhận được chín bộ, trong khi hai thành viên liên minh khác nhận được năm bộ. Động thái thành lập chính phủ mới được đưa ra sau hai ngày tham vấn chính thức.

Một số bộ sẽ được đổi tên, như Bộ Phát triển kinh tế sẽ trở thành Bộ Kinh doanh và Sản xuất tại Italy, Bộ Chuyển đổi sinh thái sẽ được gọi là Bộ Môi trường và an ninh năng lượng, Bộ Chính sách nông nghiệp đổi thành Bộ Nông nghiệp và chủ quyền lương thực.

Chia sẻ trên Twitter, lãnh đạo đảng Forza Italia, cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi khẳng định: "Liên minh trung hữu đã đề cử bà Giorgia Meloni với Tổng thống Mattarella thành lập chính phủ mới. Tôi chắc chắn rằng với sự hỗ trợ thiết yếu của Forza Italia, Thủ tướng mới có khả năng dẫn dắt đất nước tăng trưởng".

Bà Meloni, người bắt đầu sự nghiệp chính trị khi mới 15 tuổi ở khu Garbatella của tầng lớp lao động ở Rome, đã giúp thành lập Fdl vào năm 2012, bốn năm sau khi trở thành bộ trưởng trẻ nhất của đất nước dưới thời ông Silvio Berlusconi.

Trong những năm nắm quyền lãnh đạo Fdl, bà Meloni đã giúp cho đảng này trở thành một lực lượng chính trị dân túy và dân tộc chủ nghĩa có thể thu hút cử tri từ các lực lượng cánh hữu và ôn hòa. 

Đảng của bà đã làm tăng sự ủng hộ của các đồng minh truyền thống - Forza Italia và Lega - từ 4% vào năm 2018 lên khoảng 25% trong các cuộc khảo sát cuối cùng trước cuộc bầu cử ngày 25/9.

"Tôi là Giorgia, tôi là một người phụ nữ, tôi là mội người mẹ, tôi là người theo đạo Thiên chúa", là một trong những câu nói phổ biến nhất của bà Meloni, câu nói này đã lan truyền trên mạng xã hội và thậm chí còn được chuyển thành một bài hát rap.

FdI đã nhận được hầu hết các phiếu bầu vào ngày 25/9 trong các cuộc bầu cử sau khi Thủ tướng Mario Draghi từ chức. Chính phủ trước đó đã không thể thống nhất về cách giải quyết những rắc rối kinh tế mà Ý đang phải đối mặt, chẳng hạn như lạm phát tăng cao và giải quyết hậu quả của đại dịch Covid-19.

Dự kiến, chính phủ của bà Meloni sẽ phải đối mặt với tình trạng lạm phát tại Italy tăng lên 8,9% trong tháng 9, đe dọa đẩy nước này vào suy thoái.

Liên minh của bà Meloni muốn đàm phán lại số tiền Italy nhận được trong quỹ phục hồi sau Covid-19 của Liên minh châu Âu (EU), vì cho rằng số tiền 200 tỷ euro (193 tỷ USD) chưa bao gồm cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem