Nước Anh phong tỏa toàn quốc 3 tuần để chống lại Covid-19

Lê Minh Thứ tư, ngày 25/03/2020 09:00 AM (GMT+7)
Thủ tướng Boris Johnson đã tuyên bố áp lệnh phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần để dập dịch. Hiện tại Anh đã có hơn 6.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 300 trường hợp tử vong.
Bình luận 0
Nước Anh phong tỏa toàn quốc 3 tuần để chống lại Covid-19 - Ảnh 1.

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong vì Covid-19 chủng mới tăng vọt ở Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã tuyên bố áp lệnh phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần để dập dịch. Ảnh: The Independent.

Nước Anh phong tỏa toàn quốc 3 tuần để chống lại Covid-19 - Ảnh 2.

Lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực từ tối 23/3 (theo giờ địa phương) và sẽ được Chính phủ Anh xem xét lại sau đó. Ảnh: Reuters.

img

Theo sắc lệnh mới, mọi người dân Anh phải ở trong nhà, chỉ được phép ra ngoài mua nhu yếu phẩm, thuốc men, tìm kiếm sự trợ giúp y tế và đến cơ quan khi không thể làm một số công việc tại nhà. Ảnh: Reuters.

img

Các cửa hàng bán những mặt hàng không được xếp vào dạng thiết yếu sẽ phải đóng cửa. Nhà chức trách hiện cũng cấm việc tụ tập, gặp gỡ từ 2 người trở lên đối với những người không sống cùng một nhà. Song mọi người cũng được phép ra khỏi nhà tập thể dục một lần mỗi ngày. Ảnh: Reuters.

img

Các y, bác sĩ thuộc Khoa bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa Bắc Manchester kêu gọi mọi người ở nhà để ngăn ngừa virus lây lan. Ảnh: Reuters.

img

Một nhân viên y tế đang bốc dỡ trang thiết bị phía sau một xe cứu thương ở Cheshunt. Ảnh: Reuters.

img

Một nhà hàng ở London, Anh chuẩn bị đóng cửa trước giờ phong tỏa. Ảnh: NPR.

img

Hai anh em Joseph và Alice Wilkinson tự học tại nhà ở Manchester sau khi trường của các em đóng cửa để phòng chống Covid-19. Ảnh: Reuters.

img

Tượng chú chó Greyfriars Bobby nổi tiếng ở Edinburgh, Scotland được đeo khẩu trang phòng ngừa Covid-19. Ảnh: Reuters.

img

Người dân xếp hàng dài bên ngoài một siêu thị ở Watford chờ tới lượt được vào mua đồ tích trữ trước khi Thủ tướng Johnson công bố lệnh phong tỏa toàn quốc. Ảnh: Reuters.

img

Tính đến ngày 14h ngày 24/3, Anh ghi nhận 6.650 ca dương tính với Covid-19chủng mới với 335 trường hợp đã tử vong. Bộ Ngoại giao Anh mới đây kêu gọi các công dân ở nước ngoài hồi hương càng sớm càng tốt. Ước tính có khoảng 1 triệu người Anh đang đi du lịch, công tác và làm việc ở nước ngoài. Ảnh: Reuters.

img

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Johnson khẳng định Anh đang đối mặt với "thời khắc khẩn cấp quốc gia" cũng như mối đe dọa lớn nhất với nước này trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Ông kêu gọi mọi người dân đoàn kết, thực hiện nghiêm sắc lệnh của chính phủ để giải tỏa gánh nặng cho hệ thống y tế công và cứu mạng nhiều người. Ảnh: Reuters.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem