Nước Mỹ của Trump công bố thâm hụt ngân sách gấp đôi hồi Đại suy thoái 2009

17/10/2020 08:14 GMT+7
Kết thúc năm tài chính 2020 (9/2019-9/2020), số liệu vừa công bố cho thấy chính phủ Mỹ đang ngập trong mức thâm hụt ngân sách kỷ lục.
Nước Mỹ của Trump công bố thâm hụt ngân sách gấp đôi hồi Đại suy thoái 2009 - Ảnh 1.

Mỹ công bố thâm hụt ngân sách gấp đôi hồi 'đại suy thoái' 2009

Những nỗ lực chống lại cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 đã khiến thâm hụt ngân sách chính phủ Mỹ trong năm tài chính 2020 tăng vọt lên 3,13 nghìn tỷ USD, tức gấp hơn 3 lần mức thâm hụt 984 tỷ USD vào năm ngoái và gấp đôi mức kỷ lục 1,4 nghìn tỷ USD hồi khủng hoảng tài chính 2009.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các khoản thu ngân sách trong năm tài chính 2020 chỉ đạt 3,42 nghìn tỷ USD trong khi khoản chi lên tới 6,55 nghìn tỷ USD. Tháng chi ngân sách lớn nhất là tháng 6/2020, khi chính phủ chi tới 1,1 nghìn tỷ USD cho các biện pháp kiềm chế sự bùng phát và xoa dịu hậu quả của cuộc khủng hoảng đại dịch.

Khoản thu thuế chỉ đạt 1,61 nghìn tỷ USD, tức thấp hơn 203 tỷ USD so với ước tính. Các khoản thuế doanh nghiệp không đạt được mức dự toán ngân sách 51,8 tỷ USD trong khi khoản thu bảo hiểm xã hội và hưu trí cũng thấp hơn 2,1 tỷ USD do chính sách hoãn thuế, miễn giảm thuế của Washington.

Các khoản chi cao đột biến cho lĩnh vực y tế, nông nghiệp, giáo dục… cũng góp phần đẩy mức thâm hụt ngân sách lên cao chưa từng có.

Theo tờ CNBC, nguyên nhân lớn nhất gây ra mức thâm hụt ngân sách chính phủ Mỹ trong năm nay là Đạo luật CARES, một gói chi tiêu 2,2 nghìn tỷ USD mà Quốc hội phê duyệt trong giai đoạn quý II, khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ tại Mỹ. Gói cứu trợ này bao gồm khoản hỗ trợ thất nghiệp bổ sung cho người lao động mất việc trong đại dịch và hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân người lao động nhằm hạn chế tối đa tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ.

Trước đó, hồi cuối tháng 4, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) Mỹ từng dự báo thâm hụt ngân sách chính phủ Mỹ có thể tăng 4 lần lên mức kỷ lục 3,7 nghìn tỷ USD trong năm tài chính 2020 khi Washington tăng cường chi tiêu để hỗ trợ nền kinh tế giữa khủng hoảng đại dịch Covid-19. Mức thâm hụt 3,13 nghìn tỷ USD mà Bộ Tài chính vừa công bố như vậy vẫn thấp hơn đáng kể so với ước tính của CBO.

CBO cũng dự báo các khoản nợ liên bang tăng lên 101% GDP trong năm tài chính 2020 và 108% GDP trong năm tài chính 2021 khi Ngân hàng Trung Ương cắt giảm lãi suất về tiệm cận mức 0% và tăng cường bơm thanh khoản, nới lỏng định lượng để giảm chi phí vay hỗ trợ nền kinh tế. 

Dự báo thâm hụt ngân sách của CBO cũng như mức thâm hụt ngân sách kỷ lục 3,13 nghìn tỷ USD mới được công bố đã minh họa áp lực tài chính mà các nhà lập pháp Quốc hội Mỹ phải đối mặt khi họ tiếp tục xây dựng những dự luật hỗ trợ mới để ứng phó với đại dịch Covid-19. Hiện lưỡng đảng Mỹ đang tiếp tục thỏa thuận về gói kích thích tiếp theo, nhưng chưa đạt được sự đồng thuận cuối cùng. Trong khi TT Trump đề xuất mức 1,8 nghìn tỷ USD, Đảng Dân chủ Hạ viện Mỹ lại thông qua gói cứu trợ lên tới 2,2 nghìn tỷ USD.


NTTD
Cùng chuyên mục