Trump thề sẽ biến Mỹ thành 'siêu cường sản xuất' không phụ thuộc vào Trung Quốc

15/10/2020 08:11 GMT+7
Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York hôm 14/10 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump tuyên bố kế hoạch biến Mỹ thành một "siêu cường sản xuất" không phụ thuộc vào Trung Quốc trong trường hợp ông tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ tới.
Trump thề sẽ biến Mỹ thành 'siêu cường sản xuất' không phụ thuộc vào Trung Quốc - Ảnh 1.

Trump thề sẽ biến Mỹ thành 'siêu cường sản xuất' không phụ thuộc vào Trung Quốc

Trong nội dung phát biểu, Tổng thống Trump cho biết trọng tâm chính sách của ông trong thời gian tới là hỗ trợ, khuyến khích các công ty dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc về Mỹ và trừng phạt những công ty đi ngược lại xu hướng này.

“Chúng tôi sẽ duy trì thuế ở mức thấp cho các công ty dịch chuyển dây chuyền sản xuất về Mỹ và áp đặt mức thuế cao với bất kỳ công ty nào rời đi… Họ muốn rời đi? Họ muốn sản xuất sản phẩm (ở một quốc gia khác) rồi sau đó bán lại cho người Mỹ sau khi đã sa thải tất cả công nhân Mỹ? Điều đó sẽ không xảy ra. Họ chắc chắn sẽ bị đánh thuế” - Trump nhấn mạnh.

“Chúng tôi sẽ đưa Mỹ trở thành siêu cường sản xuất của thế giới, chấm dứt sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc mãi mãi” - Tổng thống Mỹ khẳng định thêm.

Phát ngôn được Trump đưa ra chỉ chưa đầy 3 tuần trước cuộc bầu cử Mỹ 3/11. Hiện các kênh bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu sớm đã được mở.

Sau một số ngày tạm dừng các sự kiện tranh cử do nhiễm Covid-19, Tổng thống Trump dự kiến sẽ tổ chức lại các cuộc vận động tranh cử ở một số bang chiến địa bao gồm Bắc Carolina, Florida và Georgia trong tuần này. Ông Trump đang chạy đua nước rút để tìm cách giảm bớt cách biệt tỷ lệ ủng hộ ngày càng gia tăng giữa ông và đối thủ Đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong nội dung bài phát biểu hôm 14/10, Trump không quên công kích chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống da màu Barack Obama, chính quyền mà ông Biden giữ vai trò Phó Tổng thống. 

“Chính quyền đó đã khiến số công nhân Mỹ bị sa thải lớn hơn bao giờ hết. Họ đã bán mình cho các lợi ích đặc biệt, nhân danh những người theo chủ nghĩa toàn cầu” - Trump đề cập đến việc hàng loạt doanh nghiệp Mỹ rời đất nước, thuê công nhân nước ngoài sản xuất. “Tôi đã thực hiện các đợt cắt giảm thuế lớn để giữ lại việc làm cho thị trường lao động Mỹ, giữ lại sự thịnh vượng của nước Mỹ”.

“Thay vì các thỏa thuận thương mại khủng khiếp do những người bị lợi ích chi phối viết ra, tôi đã đàm phán hàng loạt thỏa thuận thương mại có lợi cho Mỹ dựa trên nguyên tắc công bằng… Tôi đã thực hiện những động thái cứng rắn chưa từng có từ trước đến nay để chống lại hành vi lạm dụng thương mại trong nhiều năm nay của Trung Quốc, điều mà chúng ta đã thấy rõ. Tôi lập tức hủy bỏ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương mà chính quyền Obama thúc đẩy, thứ có khả năng sẽ cuỗm đi nhiều việc làm trên thị trường lao động Mỹ. Tôi cũng đang đàm phán lại thỏa thuận với Hàn Quốc”.

“Trung Quốc đã phát tán virus ra toàn thế giới, và chỉ có chính quyền Trump mới có thể bắt họ phải trả giá cho điều này. Và trong trường hợp tôi không đắc cử trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào 20 ngày nữa, Trung Quốc sẽ sở hữu nước Mỹ. Tôi có thể khẳng định điều đó” - ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, Trump đã nhiều lần khẳng định sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng dịch bệnh đang lan rộng ra toàn thế giới, mà Mỹ là ổ dịch lớn nhất. Dịch bệnh cho đến nay đã xóa sổ nhiều thành tựu kinh tế mà chính quyền Trump đạt được trong 3 năm đầu cầm quyền, đồng thời làm giảm đáng kể triển vọng tái đắc cử Tổng thống của ông. Gần đây nhất, hôm 2/10, Trump lên tiếng xác nhận ông và đệ nhất phu nhân Melania dương tính với virus SARS-CoV-2. Các nhà quan sát Trung Quốc thời điểm đó đã bày tỏ quan ngại rằng việc Trump nhiễm Covid-19 sẽ dẫn đến những đòn trừng phạt mạnh mẽ hơn với Bắc Kinh.

Liu Weidong, một chuyên gia về các vấn đề Mỹ từ Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc khi đó nhận định: “Dù thế nào đi chăng nữa, nó sẽ cho Trump một cái cớ để bắt đầu các chiến thuật trừng phạt mạnh tay hơn với Trung Quốc”.


NTTD
Cùng chuyên mục