Nuôi lợn đen đặc sản ở Quảng Nam nhờ vốn vay từ Quỹ này, hễ nói bán là khối người đặt mua

Đức Thịnh Thứ bảy, ngày 04/11/2023 07:00 AM (GMT+7)
Đồng hành, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, trong đó có mô hình nuôi lợn đen đặc sản, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã tích cực huy động nguồn lực bổ sung vào Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên được vay vốn.
Bình luận 0

Nhờ có vốn Quỹ HTND làm ăn, nhiều nông dân nơi đây đã đầu tư nhiều mô hình hiệu quả.

Nhân rộng các điển hình sản xuất kinh doanh giỏi từ nguồn vốn Quỹ HTND

Gia đình ông Đặng Ngọc Trung (ở thôn An Phú, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) là điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở tỉnh Quảng Nam. Ông Trung cho biết: Từ năm 2014, gia đình ông đầu tư 2,1 tỷ đồng xây dựng trang trại nuôi lợn thịt quy mô lớn. Tổng diện tích chuồng trại là 1.000m2 với 20 ô chuồng có máng ăn, nước uống tự động, hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn.

Hơn 8 năm qua, ông Trung liên kết với doanh nghiệp nuôi gia công mỗi năm ít nhất 2 lứa lợn thịt tại trang trại, bình quân mỗi lứa khoảng 800 - 900 con. Sau khi trừ chi phí, mỗi lứa ông Trung lãi ròng 200 triệu đồng. Ngoài ra, ông đầu tư 200 triệu đồng xây dựng thêm gia trại nuôi 10 con lợn nái, 50 con lợn thịt và lợn rừng lai. Trừ chi phí, hằng năm cho lợi nhuận 100 triệu đồng...

Trợ giúp vốn kịp thời nhiều nông dân thoát nghèo - Ảnh 1.

Mô hình nuôi lợn rừng lai và lợn đen bản địa đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình chị Thảo. Ảnh: VĂN TOÀN

Trợ giúp vốn kịp thời nhiều nông dân thoát nghèo - Ảnh 2.

Còn chị Triệu Thị Thảo (ở thôn 5, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn) đã thành công với nuôi lợn rừng lai và lợn đen bản địa. Chị Thảo cho biết: Được Hội ND hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND, chị đã mở rộng trang trại nuôi lợn rừng lai và lợn đen bản địa. Đến nay, tổng đàn lợn rừng lai và lợn đen của mô hình đã hơn 100 con.

Chị Thảo cho biết, nhờ có sự trợ giúp vốn kịp thời từ Quỹ HTND của huyện nên gia định chị đã tìm được cho mình hướng đi ổn định để phát triển kinh tế. "Hằng năm, gia đình tôi xuất bán khoảng 500 con lợn thương phẩm và lợn giống. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận mỗi năm đạt hơn 200 triệu đồng. Nhờ vậy mà gia đình có điều kiện trang trải cuộc sống" - chị Thảo cho hay.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tập trung về cơ sở, hỗ trợ nông dân

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cho biết: 5 năm qua, hoạt động của các Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam luôn tập trung về cơ sở, chăm lo lợi ích cho nông dân. Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân, tập trung phát động sâu rộng và có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước…

Cùng với nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn Quảng Nam cũng thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngân hàng trong việc giúp nông dân vay vốn phát triển kinh tế. Trong đó, có 45.028 hộ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ gần 2.004 tỷ đồng, 8.573 hộ vay vốn của Ngân hàng NNPTNT với dư nợ hơn 687,5 tỷ đồng và 1.828 hộ vay vốn của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với dư nợ 100 tỷ đồng…

Đặc biệt, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh Quảng Nam có 321.940 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Đáng ghi nhận, trong nhiệm kỳ qua có 2.271 hộ được các cơ sở Hội nhận giúp đỡ thoát nghèo (đạt 181,68%) với tổng số tiền gần 12,7 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện nay xuống còn 6,63%... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem