Ô tô Indonesia giá rẻ chưa đến 300 triệu đồng/chiếc tiếp tục vào Việt Nam

Thu Trang Thứ sáu, ngày 24/04/2020 13:25 PM (GMT+7)
Bình quân giá mỗi chiếc xe ô tô Indonesia vào Việt Nam trong nửa đầu tháng 4/2020 ở mức khá thấp.
Bình luận 0

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 4, Việt Nam nhập khẩu 3.146 ô tô nguyên chiếc các loại, trị giá gần 79,6 triệu USD, giảm mạnh so với cùng kỳ 2019. Trước đó, tháng 3/2020, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 12.151 chiếc, tương ứng đạt 224 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/4, cả nước nhập khẩu 29.814 ô tô nguyên chiếc, trị giá 637,7 triệu USD. Cùng kỳ năm 2019, con số trên là 46.650 xe, trị giá hơn 1 tỷ USD.

Về trị giá nhập khẩu bình quân (chưa tính thuế) mỗi ô tô nguyên chiếc nhập về đầu năm 2020 đạt khoảng 21.390 USD/xe, còn mức bình quân cùng kỳ 2019 là khoảng 21.440 USD/xe.

img

Indonesia vẫn lot top 2 quốc gia được Việt Nam nhập khẩu ô tô nhiều nhất trong nửa đầu tháng 4

Thái Lan và Indonesia vẫn là 2 thị trường nhập khẩu ô tô nguyên chiếc lớn nhất của Việt Nam. Theo đó, chúng ta nhập của Thái Lan là 12.100 xe, trị giá hơn 263 triệu USD, trong khi thị trường Indonesia là 12.033 xe, trị giá gần 151 triệu USD. Như vậy, trị giá bình quân ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Indonesia thấp hơn nhiều so với Thái Lan với 12.548 USD/xe (tương đương chỉ gần 300 triệu đồng). Giá bình quân của một xe Thái Lan nhập khẩu là 21.735 USD/xe (tương đương khoảng 516 triệu đồng).

Nửa đầu tháng 4, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống có số lượng nhiều nhất với 2.295 chiếc, trị giá 54,7 triệu USD. Xếp thứ hai là ô tô tải với 526 chiếc, trị giá hơn 12 triệu USD.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem