Agribank Phú Thiện giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh

Hoàng Lộc Thứ ba, ngày 13/06/2023 17:52 PM (GMT+7)
Không chỉ đầu tư nguồn vốn ưu đãi, Agribank Chi nhánh Phú Thiện (Agribank Chi nhánh Gia Lai) còn giúp người dân thay đổi mạnh mẽ về tư duy sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.
Bình luận 0

Cuộc sống khấm khá nhờ vốn vay Agribank  

Từ 20 năm trước (năm 2003), gia đình ông Đàm Văn Khôi (trú tại thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã được tiếp cận với 5 triệu đồng vốn vay của Agribank. Thời điểm đó, 5 triệu đồng là một số tiền khá lớn. Với số vốn này, gia đình ông đã mua 1.200m2 đất để sản xuất. Nhiều năm sau, ông Khôi tiếp tục vay để mở rộng diện tích đất sản xuất. Đến nay, gia đình ông đã có khoảng 9 ha đất trồng lúa và mía.

Không những vậy, ông Khôi còn được Agribank hỗ trợ vay 575 triệu đồng để mua máy cày phục vụ cho sản xuất. Từ cây lúa và cây mía, trung bình mỗi năm, gia đình ông Khôi thu về gần 400 triệu đồng sau khi đã trừ các chi phí.

"Nhờ đồng vốn của Agriank mà đời sống gia đình khấm khá hơn như ngày hôm nay. Tổng dư nợ của gia đình đến hiện tại rất an toàn vì lợi nhuận của gia đình thu về cao hơn nhiều so với khoản vốn vay phải trả. Tôi mong muốn tiếp tục được vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất", ông Khôi nói.

Ổn định cuộc sống nhờ vốn vay Agribank - Ảnh 1.

Ông Vũ Trung Bộ hiện sở hữu đàn bò với gần 200 con

Cũng tại huyện Phú Thiện, ông Vũ Trung Bộ (trú tại thôn Tân Hiệp 1, xã Ia Ake) cũng là khách hàng thường xuyên của Agribank từ năm 1990 đến nay. Ông Bộ kể, ban đầu ông được hỗ trợ vay 10 triệu đồng để kinh doanh các mặt hàng nông sản rồi tăng dần qua các năm tiếp theo.

Tính đến hiện tại, gia đình ông đã vay tổng cộng 5 tỷ đồng của Agribank để phát triển 3 lĩnh vực chính đó là trồng lúa, nuôi gần 200 con bò thịt và kinh doanh mặt hàng nông sản. Hiện nay, gia đình ông đã trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương.

"Nguồn vốn của Agribank đã thực sự thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều. Không chỉ hỗ trợ vay vốn, các cán bộ của Agribank còn đến nhà thăm hỏi và động viên gia đình phát triển kinh tế. Tôi rất biết ơn Agribank", ông Bộ vui mừng nói.

Cũng nhờ nguồn vốn vay của Agribank, gia đình ông Tống Văn Tần (trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) từ chỗ điều kiện kinh tế khó khăn đến nay đời sống đã dần ổn định. Ông đã mạnh dạn vay 200 triệu đồng tại Agribank vào năm 2020 để phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp, gồm trồng 200 cây ổi, nuôi 150 con gà đẻ và cải tạo ao thực hiện dự án nuôi tôm càng xanh với 5 vạn con giống.

Ổn định cuộc sống nhờ vốn vay Agribank - Ảnh 2.

Nhờ vốn vay của Agrigank, đời sống của gia đình ông Tần đã ngày càng đi lên

"Trước đây không có vốn để làm ăn thì rất khó khăn. Nếu vay vốn ở ngoài thì phải đóng lãi suất rất cao. Giờ đây, khi có nguồn vốn của Agribank, tôi đã mạnh dạn đầu tư để phát triển kinh tế và đã có doanh thu mang lại hiệu quả. Đời sống của gia đình tôi từng bước được nâng cao, con cái được học hành đầy đủ", ông Tần bộc bạch.

Tiên phong vì "tam nông"

Thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện) là một địa phương có nhiều người dân được Agribank đầu tư vốn sản xuất, kinh doanh. Ông Đinh Văn Chinh, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết, trên địa bàn đã có hơn 1.000 hộ dân được vay vốn tại Agribank Chi nhánh Phú Thiện với số dư nợ gần 400 tỷ đồng.

Theo ông Chinh, gần 50% dân số của thị trấn là người đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của người dân trước đây gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với Agribank Chi nhánh Phú Thiện giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

"Sau khi được tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay từ Agribank, người dân đã thay đổi hẳn về tư duy sản xuất, kinh doanh. Tính đến hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 4,2%. Bộ mặt đô thị cũng đã khởi sắc", ông Chinh cho biết.

Ổn định cuộc sống nhờ vốn vay Agribank - Ảnh 3.

Các cán bộ của Agribank thăm mô hình nuôi tôm càng xanh của gia đình ông Tần

Theo Agribank Chi nhánh Gia Lai, với vai trò chủ lực hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đơn vị đã dành gần 65% tổng dư nợ đầu tư cho lĩnh vực tam nông để triển khai các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ và các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…Từ đó, giúp khách hàng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp và giá trị gia tăng cho người dân.

Tính đến hết tháng 4/2023, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank Chi nhánh Gia Lai là hơn 6.600 tỷ đồng, chiếm 63% so với tổng dư nợ toàn chi nhánh; dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP là hơn 6.300 tỷ đồng, chiếm 60% so với tổng dư nợ toàn chi nhánh.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc Agribank Chi nhánh Phú Thiện cho hay, sau hơn 10 năm thành lập, chi nhánh phát triển rất mạnh. Từ dư nợ ban đầu khoảng 100 tỷ đồng và tiền gửi 80 tỷ đồng thì hiện nay dư nợ đã lên đến 800 tỷ đồng và tiền gửi hơn 700 tỷ đồng. Theo thống kê, 99% khách hàng vay và dư nợ đều liên quan đến nông nghiệp và nông thôn. 

"Qua tình hình cho vay và đầu tư đồng hành cùng người dân thì có thể thấy rằng, nền kinh tế của huyện Phú Thiện đã thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi ấy có đóng góp một phần của Agribank khi đơn vị đã đầu tư vốn cho người dân kinh hoanh hiệu quả và cuộc sống của họ ngày càng đi lên", bà Ngọc nói.

Bà Ngọc nói thêm, tại huyện Phú Thiện thì đơn vị tập trung cho vay thông qua các tổ vay vốn. Chính điều này đã tạo nên sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển kinh tế, học hỏi cách làm ăn của các tổ viên một cách hiệu quả nhất. "Có thể nói, các tổ vay vốn hoạt động rất hiệu quả", bà Ngọc chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem