Ông Abe được tái bổ nhiệm Thủ tướng Nhật Bản

Thứ tư, ngày 24/12/2014 15:53 PM (GMT+7)
Quốc hội Nhật Bản đã bỏ phiếu phê chuẩn để Thủ tướng Shinzo Abe tiếp tục đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ.
Bình luận 0

Ngày 24/12, Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn để Thủ tướng Shinzo Abe đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa sau khi chiến lược kinh tế “Abenomics” của ông đã thuyết phục được người dân trong việc phục hồi nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.

Thủ tướng Abe đã nhận được 328 phiếu ủng hộ trong tổng số 470 phiếu của các nghị sĩ trong một phiên họp đặc biệt của hạ viện Nhật Bản được tổ chức vào sáng nay.

img

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ

Chiến thắng của ông Abe nói riêng và đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cùng liên minh đảng Komei được coi là sự thừa nhận của người dân Nhật Bản đối với hiệu quả của chính sách Abenomics mà ông Abe đề ra để khôi phục nền kinh tế đang trì trệ của Nhật Bản.

Ông Abe cũng thành lập một Nội các mới trong ngày hôm nay để thực thi các chính sách mà ông đã đề ra. Nội các mới sẽ ra mắt Nhật Hoàng Akihito trước khi chính thức nhậm chức.

Hầu hết các vị trí cũ trong Nội các của ông Abe vẫn được giữ nguyên, ngoại trừ Bộ trưởng Quốc phòng Akinori Eto, người đã từ chối nhận chức vụ này. Hiện ông Abe đã bổ nhiệm cựu tướng lĩnh quân đội Nakatani vào chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng thay cho ông Eto.

Việc ông Abe được đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ Thủ tướng nữa diễn ra trong bối cảnh đảng của ông cũng vừa giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hôm 14/12. Nhiều khả năng ông sẽ tiếp tục được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 9 năm sau, điều này đồng nghĩa với việc ông vẫn có thể tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng Nhật Bản ít nhất cho đến năm 2018.

Sau khi được Quốc hội tái bổ nhiệm, ông Abe cam kết sẽ tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế bằng cách đặt việc thực thi các chính sách Abenomics làm ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, ông cũng sẽ đệ trình các dự luật nhằm tăng cường quy mô lực lượng Phòng vệ Nhật Bản để quân đội nước này có thể thực thi quyền phòng vệ tập thể ở nước ngoài.

Nếu như ông Abe thành công trong các chiến lược kinh tế của mình trong nhiệm kỳ mới, ông sẽ có nhiều cơ hội để xem xét lại các quy định trong Hiến pháp để trao thêm quyền lực cho quân đội Nhật Bản.

Trí Dũng (Theo Japan Times)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem