Ông Biden được trả hơn 23 tỷ đồng/năm để dạy học nhưng chưa bao giờ đứng lớp

Phương Đăng (theo Timesofindia) Thứ tư, ngày 11/01/2023 16:15 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được Đại học Pennsylvania tuyển dụng sau khi rời chức vụ Phó Tổng thống Mỹ và được trả mức lương 1 triệu USD/năm (23,5 tỷ đồng/năm) với tư cách là giáo sư nhưng chưa bao giờ đứng lớp.
Bình luận 0
Ông Biden được trả hơn 23 tỷ đồng/năm để dạy học nhưng chưa bao giờ đứng lớp - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh IT

Hôm thứ Ba, tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ ở Thành phố Mexico, ông Biden nói: "Bốn năm sau khi làm Phó tổng thống, tôi đã tở thành giáo sư tại Đại học Pennsylvania".

Nhưng điều đáng chú ý là, trong 2 năm, Đại học Pennsylvania đã trả cho ông Biden gần 1 triệu USD nhưng ông chưa bao giờ đứng lớp.

Tiết lộ này được đưa ra bởi đơn vị Nghiên cứu của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và nghiên cứu của RNC. 

Theo Times Of India, ông Biden là giáo sư danh dự tại trường Philadelphia trong giai đoạn 2017-2019.

Theo phóng sự điều tra từ Philadelphia Inquirer, ông Biden đã được trả 371.159 USD vào năm 2017; 540.484 USD vào năm 2018 và 2019.

Năm 2017, Tổng thống Biden đã nhận chức giáo sư danh dự và ông cũng thành lập Trung tâm Ngoại giao và Gắn kết Toàn cầu Penn Biden ở Washington, cũng như Viện Biden tại Đại học Delaware, trường cũ của ông. Tuy nhiên, vai trò của ông Biden ở đây chỉ là giáo sư danh dự. Ông đã thuyết trình và nói chuyện với sinh viên trong khuôn viên trường nhưng không dạy toàn bộ khóa học nào trong thời gian đó.

Tổng thống Mỹ cũng từng giữ chức giáo sư danh dự tại Đại học Pennsylvania (UPenn), từ năm 2017-2021, sau khi làm phó tổng thống trong chính quyền Barack Obama.

Tuy nhiên, ông không dạy khóa học nào, chủ yếu nói chuyện và diễn thuyết cho sinh viên, đồng thời lãnh đạo Trung tâm Ngoại giao và Gắn kết Toàn cầu Penn Biden ở Washington.

Vào tháng 4/2019, khi ông Biden trở thành ứng cử viên cho chức tổng thống Mỹ, UPenn đã đưa ra một tuyên bố có nội dung: "Ông Biden chính thức thông báo rằng ông sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ. Một số người trong trường đã hỏi rằng, điều này sẽ ảnh hưởng đến vai trò của ông tại Trung tâm Ngoại giao và Gắn kết Toàn cầu Penn Biden thế nào. Giờ đây, khi ông đã chính thức là ứng cử viên tổng hống, thì ông sẽ nghỉ phép không lương tại Trung tâm Penn Biden".

Theo các biểu mẫu thuế đã công bố, ông Biden đã nhận được hơn 900.000 USD từ trường đại học để giữ vị trí này từ năm 2017 đến 2019.

Trong khi đó, trả lời về các tài liệu được đánh dấu là mật vừa bất ngờ được tìm thấy tại Trung tâm Ngoại giao và Gắn kết Toàn cầu Penn Biden ở Washington, Tổng thống Biden cho biết ông "ngạc nhiên" khi biết có các tài liệu chính phủ tại văn phòng này, CBS News đưa tin.

"Mọi người biết tôi rất coi trọng các tài liệu mật, thông tin mật, Khi các luật sư dọn dẹp văn phòng của tôi tại Đại học Pennsylvania, họ đã tìm thấy một số tài liệu trong một cái hộp, trong một cái tủ có khóa, ít nhất là một ngăn tủ. Và ngay sau khi tìm thấy, họ nhận ra rằng có một số tài liệu mật trong chiếc hộp đó. Và họ đã làm những gì họ phải làm. Họ ngay lập tức gọi cho Cục Lưu trữ, chuyển chúng cho Cục Lưu trữ. Tôi đã được thông báo về phát hiện này và ngạc nhiên khi biết rằng có bất kỳ hồ sơ chính phủ nào được đưa đến văn phòng đó", ông Biden nhấn mạnh và cho biết thêm rằng, ông không biết về nội dung của các tài liệu, CBS News đưa tin.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem