Ông Lê Tùng Vân rời khỏi nơi cư trú, có thể bị bắt tạm giam?

Quang Trung Thứ sáu, ngày 10/06/2022 06:29 AM (GMT+7)
Công an tỉnh Long An xác nhận, ông Lê Tùng Vân đã rời khỏi địa phương khi đang bị khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú. Luật sư cho rằng, cơ quan chức năng sẽ xem xét mức độ để áp dụng các biện pháp mạnh hơn với bị can này.
Bình luận 0

Ông Lê Tùng Vân rời khỏi nơi cư trú

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin ông Lê Tùng Vân có mặt tại TP.HCM để làm căn cước công dân trong giai đoạn đang bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Lê Tùng Vân rời khỏi nơi cư trú, có thể bị bắt tạm giam? - Ảnh 1.

Hình ảnh ông Lê Tùng Vân xuất hiện tại một trụ sở công an ở TP.HCM để làm căn cước công dân gắn chíp. Ảnh người dân cung cấp.

Liên quan đến thông tin này, chiều ngày (9/6), đại diện Công an tỉnh Long An xác nhận có việc ông Lê Tùng Vân đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng xuất hiện tại TP.HCM. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã đưa ông Lê Tùng Vân về lại địa phương.

Trước đó, ngày 7/6 trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), người đứng đầu nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ (ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà) đã xuất hiện tại một trụ sở công an ở TP.HCM để làm căn cước công dân gắn chíp.

Dư luận thắc mắc trước sự việc này vì ông Lê Tùng Vân là một trong 7 bị can ở Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Các bị can khác đã bị bắt tạm giam, riêng ông Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Lê Tùng Vân sẽ bị tạm giam trở lại?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, ông Lê Tùng Vân đã bị khởi tố bị can và được áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên ông này vẫn không chấp hành mà tự ý rời khỏi địa phương thì có thể bị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam.

Vị luật sư phân tích, trước đó có thể cơ quan điều tra đã không áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam đối với bị can Lê Tùng Vân là do bị can này là người già yếu (90 tuổi), có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, không có dấu hiệu tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn.

Việc này phù hợp với quy định của pháp luật, cũng như thể hiện được tính nhân đạo trong việc áp dụng pháp luật hình sự và tố tụng hình sự.

Tuy nhiên pháp luật cũng quy định, người đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú nhưng có dấu hiệu tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, có dấu hiệu bỏ trốn hoặc cản trở hoạt động điều tra sẽ bị bắt tạm giam.

Như vậy, việc ông Lê Tùng Vân tự ý rời khỏi địa phương để lên TP.HCM đã vi phạm quy định, cơ quan điều tra sẽ xem xét, tuỳ vào mức độ mà có thể sẽ thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Ngoài ra, vị luật sư cho biết, chiều 9/6, Viện KSND tỉnh Long An đã ban hành cáo trạng truy tố 6/7 bị can vụ Tịnh thất Bồng Lai về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Ông Lê Tùng Vân được xác định là chủ mưu trong vụ án này.

Như vậy, khi vụ án được đưa ra xét xử và nếu ông Vân bị tuyên tù có thời hạn, ông này sẽ bị bắt giam chứ không còn được tại ngoại nữa.

Tuy nhiên, ông Lê Tùng Vân là người cao tuổi (trên 90 tuổi) nên khi thi hành án sẽ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là xem xét tha tù trước thời hạn.

Cụ thể, điểm e khoản 1 Điều 66 Bộ luật hình sự quy định, trường hợp người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên được tha tù trước thời hạn có điều kiện nếu thời gian đã chấp hành ít nhất là một phần ba hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 12 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem