Con trai nghi sát hại cha ruột 72 tuổi ở TP.HCM có thể đối mặt hình phạt nào?

Quang Trung Thứ năm, ngày 09/06/2022 05:58 AM (GMT+7)
Nguyễn Anh Khoa, 30 tuổi, khai đã sát hại cha ruột 72 tuổi là tiến sĩ, giảng viên đại học, vì xin tiền ông không cho. Theo chuyên gia pháp luật, với hành vi này, Khoa sẽ có thể phải chịu mức hình phạt rất nghiêm khắc.
Bình luận 0

Con trai nghi sát hại cha ruột ở TP.HCM

Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai của Nguyễn Anh Khoa (30 tuổi) để điều tra về cái chết của ông N.V.B (72 tuổi, là tiến sĩ, giảng viên đại học), cha ruột của Khoa.

Con trai nghi sát hại cha ruột 72 tuổi ở TP.HCM có thể đối mặt hình phạt nào? - Ảnh 1.

Nguyễn Anh Khoa, nghi phạm sát hại cha ruột ở TP.HCM bị cảnh sát bắt tại quận 10. Ảnh: Nhật Vy

Theo đó, trưa 7/6, người dân tại một con hẻm trên đường Thích Quảng Đức (phường 5, quận Phú Nhuận) nghi ông B. tử vong tại nhà riêng nên gọi báo công an.

Lực lượng chức năng địa phương đã đến kiểm tra căn nhà trên. Khi phá khóa vào bên trong nhà mọi người phát hiện ông B. đã chết, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường. Sau đó đã bắt giữ nghi phạm Khoa khi người này đang bỏ trốn để điều tra.

Khai với cơ quan điều tra, Khoa cho biết, mẹ mất sớm nên ở với cha. Hơn 10 năm trước anh ta đi du học Singapore, khi về nước sống với cha tại căn nhà 3 tầng trong hẻm đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận.

Trưa 6/6, Khoa xin tiền cha nhưng ông không cho. Hắn tức giận đánh ông tử vong, sau đó lấy chăn đắp lên người, mở máy lạnh. Khoa lục lọi khắp nhà lấy tiền vàng và một số tài sản giá trị rồi bỏ trốn.

Nghi can cho biết đã gọi điện báo cho người thân về việc sát hại cha, định ra đầu thú thì bị bắt.

Có thể đối mặt hình phạt nghiêm khắc?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với kết quả xác minh và theo lời khai ban đầu của nghi phạm, cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự để tiến hành hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Nếu lời khai của nghi phạm thừa nhận hành vi giết cha mình, lời khai về hung khí và hành vi phạm tội phù hợp với những vết thương để lại trên cơ thể nạn nhân, những dấu vết để lại trên hiện trường vụ án thì đây là một vụ việc rất đau lòng, là nghịch tử giết cha khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Nếu lời khai là đúng, nghi phạm sẽ có thể bị xử lý về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 1 Điều 123 với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ, hoặc vì động cơ đê hèn, phạm tội với người mà người phạm tội có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc nên hình phạt mà nghi phạm có thể phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, ông Cường cho biết, trong vụ việc này, trường hợp cơ có căn cứ cho thấy nghi phạm sát hại cha mình để lấy tiền, cơ quan điều tra có thể sẽ tiếp tục khởi tố vụ án hình sự về tội "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.

Như vậy, nếu bị khởi tố với 2 tội danh đặc biệt nghiêm trọng và có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nghi phạm có thể phải đối mặt với hình phạt rất nghiêm khắc.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem