Ông Nguyễn Đức Chung gửi lá đơn gần 6.000 chữ đến Chánh án trước ngày hầu tòa

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 09/12/2021 10:30 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ngày mai (10/12) sẽ bị đưa ra xét xử trong vụ mua, bán Redoxy 3C. Trước phiên xử này, bị cáo là cựu Chủ tịch Hà Nội đã có lá đơn khiếu nại gửi tới Chánh án Tòa sơ thẩm.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 10/12, ông Nguyễn Đức Chung và 2 đồng phạm khác sẽ bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nguồn tin của Dân Việt, trước ngày phiên sơ thẩm diễn ra, ông Nguyễn Đức Chung đã có một đơn khiếu nại gửi tới ông Nguyễn Hữu Chính - Chánh án Tòa án nhân dân TP.Hà Nội.

Lá đơn khiếu nại được luật sư bào chữa cho ông Chung đánh máy lại dài 16 trang, hơn 5.700 chữ, khiếu nại 6 nội dung liên quan vụ án mà ông Chung sắp bị đưa ra xét xử.

Ông Nguyễn Đức Chung gửi lá đơn gần 6 nghìn chữ đến Chánh án trước ngày hầu tòa - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã gửi đơn khiếu nại dài gần 6.000 chữ tới Chánh án Tòa sơ thẩm trước ngày ông này bị xét xử trong vụ mua Redoxy 3C. Ảnh: NLD

Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kết luận việc mua Redoxy 3C của Công ty Thoát nước đã gây thiệt hại cho UBND TP.Hà Nội hơn 36 tỷ đồng là sai.

Ông Chung có nêu ra các thông tin trình bày quan điểm này của mình.

Với nội dung nêu cựu Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo miệng tại buổi thăm tại hồ Hoàn Kiếm vào năm 2016 cho 1 bị cáo khác trong vụ án, ông Chung cũng cho rằng nội dung này không đúng.

Vị cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng cho rằng kết luận TP.Hà Nội đặt công ty nước ngoài sản xuất chế phẩm, tuy nhiên lại không mua từ công ty đó mà lại mua qua công ty trung gian gây thất thoát cho thành phố là không đúng…

Ông Nguyễn Đức Chung gửi lá đơn gần 6 nghìn chữ đến Chánh án trước ngày hầu tòa - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Chung khiếu nại 6 vấn đề liên quan đến cáo buộc vi phạm của ông về việc mua, bán và sử dụng chế phẩm Redoxy 3C. Ảnh: Thành An

Ở diễn biến trước đó, cơ quan truy tố cáo buộc ông Chung là người quyết định việc mua bán chế phẩm Redoxy 3C trái pháp luật.

Ông này bị cho rằng đã phân công chỉ đạo cấp dưới thực hiện trái quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước để Công ty Arktic (công ty gia đình) được hưởng khoản lợi nhuận không chính đáng, ngân sách Nhà nước bị thiệt hại hơn 36 tỷ đồng.

Hành vi của ông Chung đã vi phạm Điều 22, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; vi phạm quy trình thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước hồ theo đề án trước đây quy định phải thử nghiệm 12 tháng và chưa có cơ quan thẩm quyền đánh giá tính hiệu quả của chế phẩm Redoxy 3C; vi phạm khoản 4, Điều 5, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp…

Ngoài ra, ông Chung còn bị cáo buộc đã chỉ đạo 1 bị can khác mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Arktic trái với chỉ đạo của chính ông này tại một thông báo ngày 22/8/2016.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nêu rõ trong cáo trạng, quá trình điều tra ông Chung không thừa nhận hành vi phạm tội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem