Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ TP.HCM xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 11/05/2023 17:04 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố sẵn sàng thí điểm cơ chế, mô hình mới thuộc lĩnh vực ngân hàng và mong phía Ngân hàng Nhà nước góp ý, hỗ trợ TP.HCM xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.
Bình luận 0

Tại Hội nghị Ngành ngân hàng góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vùng Đông Nam Bộ tổ chức tại TP.HCM chiều 11/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đề xuất một loạt kiến nghị để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và phát triển ngành tài chính TP.HCM trong tương lai.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị Ngân hàng Nhà nước theo dõi và có hỗ trợ phát huy trung tâm tài chính hiện hữu tại TP.HCM và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

“TP.HCM sẵn sàng thí điểm cơ chế mô hình mới thuộc lĩnh vực ngân hàng. Rất mong Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại góp ý xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và trung tâm tài chính hiện hữu của TP.HCM”, ông Mãi nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ TP.HCM xây dựng trung tâm tài chính quốc tế - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ TP.HCM xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh: Hồng Phúc

Về các khó khăn khăn trước mắt của cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị công tác điều hành cần mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên hướng tới giảm lãi suất, nghiên cứu hỗ trợ gia hạn nợ, hoãn nợ, không chuyển nhóm nợ xấu với các trường hợp khó khăn. Với các khoản vay mới cần nới rộng hơn về điều kiện với các doanh nghiệp có lịch sử tín dụng tốt.

Ông Mãi cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có chính sách hỗ trợ thị trường phục hồi, đặc biệt là thị trường bất động sản. Theo đó, ngành ngân hàng cần tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, phục hồi và mở rộng thị trường mới bởi sự cạnh tranh trên thị trường càng lớn hơn khi Trung Quốc mở cửa.

Do đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kiến nghị có chính sách quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại giữ, phục hồi và mở rộng nếu tự doanh nghiệp làm thì rất khó.

Ông cũng đề xuất ngành ngân hàng cần tiếp tục phát triển các chính sách tín dụng đa dạng, sản phẩm tín dụng tiêu dùng, chính sách vay vốn đối với công nhân, sinh viên, hỗ trợ tín dụng đối tượng yếu thế để hạn chế tín dụng đen. Theo ông Mãi, ngành ngân hàng cần đẩy mạnh hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội, các chương trình vay cho công nhân.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ TP.HCM xây dựng trung tâm tài chính quốc tế - Ảnh 2.

Sức tiêu dùng yếu khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất đang hoạt động cầm chừng. Ảnh: Hồng Phúc

Về các khó khăn của doanh nghiệp trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố đã tổng hợp các ý kiến của doanh nghiệp, nổi lên nhiều vấn đề lớn liên quan sức khỏe doanh nghiệp.

Ông cho biết khoảng 50% doanh nghiệp sản xuất đang hoạt động cầm chừng vì sức mua yếu, không có thị trường, điều này ảnh hưởng nhu cầu tín dụng giảm. Ngoài ra, trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, doanh nghiệp gặp các khoản vay đến hạn phải trả.

“Nhiều doanh nghiệp ngại tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi, ngại vấn đề liên quan cơ quan chức năng”, ông Mãi cho biết.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, tình hình kinh tế quý IV/2022 và quý I/2023, TP.HCM gặp nhiều khó khăn. Đến tháng 4/2023, một số chỉ số kinh tế xã hội của TP.HCM có chiều hướng tích cực. Dù vậy, dự báo các tháng còn lại, TP.HCM sẽ tiếp tục đối mặt thách thức, khó khăn khi doanh nghiệp thành lập mới giảm cả về số lượng lẫn số vốn đăng ký. 

Do đó, Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại cùng tháo gỡ, giải quyết khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem