Ông Trump chỉ đạo đặc biệt “giáng đòn” quốc gia xây siêu đập sông Nile, hàng triệu USD bị cắt

Vương Nam – AP Thứ sáu, ngày 04/09/2020 18:55 PM (GMT+7)
Theo chỉ đạo đặc biệt của Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2.9 tuyên bố, nước này sẽ đình chỉ một số viện trợ quan trọng cho Ethiopia – quốc gia sở hữu siêu đập Đại Phục Hưng trên sông Nile.
Bình luận 0

img

Nước chảy vào đập Đại Phục Hưng khi vận hành thử vào năm ngoái (ảnh: AP)

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ethiopia bị cắt viện trợ vì “thiếu tiến bộ” trong các cuộc đàm phán với Ai Cập, Sudan về cách vận hành đập Đại Phục Hưng.

Theo giới quan sát, việc chỉ đạo của ông Trump là khá bất thường khi “can thiệp trực tiếp” vào vấn đề của một số quốc gia châu Phi.

Việc vận hành Đại Phục Hưng – con đập lớn nhất châu Phi – vẫn còn rất nhiều tranh cãi giữa Ethiopia, Ai Cập và Sudan.

Ai Cập và Sudan cho rằng, con đập sẽ làm các nước này bị hạn chế trong tiếp cận với nguồn nước vốn đã ít ỏi của sông Nile, trong khi Ethiopia nhấn mạnh tầm quan trọng của đập Đại Phục Hưng đối với người dân đang gặp phải cảnh thiếu điện nghiêm trọng.

“Quyết định dừng viện trợ phản ánh mối quan ngại của chúng tôi khi Ethiopia tuyên bố sẽ tích nước cho con đập của họ trước khi đạt được thỏa thuận với các nước còn lại trong khu vực”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu.

“Hàng triệu USD viện trợ cho Ethiopia sẽ bị tạm dừng theo quyết định của Tổng thống”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Mỹ không nói rõ số tiền viện trợ cho Ethiopia bị cắt là bao nhiêu.

Tuy nhiên, Ethiopia sau đó lên tiếng, nói rằng họ đang đề nghị Mỹ làm rõ lý do sau khi có thông tin cho rằng, Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Pompeo đã phê duyệt việc tạm dừng số tiền viện trợ lên đến 130 triệu USD cho quốc gia châu Phi.

img

Ông Trump chỉ đạo cắt viện trợ cho Ethiopia (ảnh: SCMP)

Đại sứ Ethiopia tại Mỹ – Fitsum Arega – mới đây thể hiện quyết tâm của nước này trong việc vận hành đập Đại Phục Hưng khi đăng lên mạng xã hội Twitter rằng: “Chúng tôi quyết đưa Ethiopia ra khỏi bóng tối”.

Ethiopia cho biết, con đập trị giá 4,6 tỷ USD sẽ là “chìa khóa” giúp đất nước thoát khỏi đói nghèo và cảnh mất điện triền miên. Mặc dù Ai Cập và Sudan có thể được hưởng lợi khi tiếp cận với nguồn điện giá rẻ từ siêu đập, nhưng các nước này cũng lo ngại về vấn đề nguồn nước sông Nile.

Các cuộc đàm phán giữa Ai Cập, Sudan và Ethiopia diễn ra rất chậm chạp và ít mang lại kết quả, theo giới quan sát.

Đầu năm nay, Mỹ đứng ra làm trung gian hòa giải căng thẳng liên quan đến đập Đại Phục Hưng. Tuy nhiên, Ethiopia tuyên bố không tham gia vì cho rằng Mỹ đứng về phía Ai Cập.

Tháng 7 vừa qua, trong hồ chứa của đập Đại Phục Hưng bất ngờ có nước, Ethiopia giải thích rằng đó chỉ là nước mưa nhưng Ai Cập và Sudan bày tỏ nghi ngờ.

Mỹ cho biết, nước này sẽ cắt phần lớn tiền viện trợ cho Ethiopia, chỉ giữ lại một số khoản liên quan đến phòng chống HIV và Covid-19, hỗ trợ nhân đạo.

Ethiopia đang chứng kiến sự bùng phát của Covid-19 với tổng cộng hơn 50.000 trường hợp được ghi nhận.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem