Ông Trump hứng bão chỉ trích sau vụ bạo loạn chấn động chưa từng có trong lịch sử

07/01/2021 08:58 GMT+7
Hạ viện và Thượng viện Mỹ đang nhanh chóng hoàn tất quá trình công nhận phiếu bầu của đại cử tri đoàn bất chấp vụ bạo loạn mà người ủng hộ Tổng thống Trump gây ra tại chính toà nhà Quốc hội ở Washington.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khẳng định trong một thông điệp trên Twitter hôm 6/1 (giờ Mỹ): “Vụ bạo loạn đáng hổ thẹn hôm nay nhằm vào nền dân chủ của chúng ta - được kích động bởi người nắm quyền cao nhất trong chính phủ - không thể ngăn chúng ta thực hiện nghĩa vụ của mình theo hiến pháp. Đêm nay, chúng ta sẽ tiếp tục công nhận Tổng thống đắc cử Joe Biden”.

Sau cuộc bạo loạn khiến nhiều chính trị gia phải sơ tán, phòng họp của lưỡng viện Mỹ hiện đang được dọn dẹp để các nghị sĩ quay lại làm việc, hoàn tất quá trình công nhận phiếu bầu đại cử tri trong đêm 6/1 (giờ Mỹ). Tờ CNN trích dẫn hai nguồn tin giấu tên cho hay trước khi đám đông kéo đến gây bạo loạn tại tòa nhà quốc hội, Thượng viện đã hoàn tất tranh luận về kết quả bầu cử Mỹ ở bang Arizona.

Ông Trump hứng bão chỉ trích sau vụ bạo loạn chấn động chưa từng có trong lịch sử - Ảnh 1.

Ông Trump hứng bão chỉ trích sau vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ gây chấn động

Phó Tổng thống Mike Pence hiện cũng đã trở lại phòng họp Thượng viện. Được biết, ông Pence không rời khỏi điện Capitol trong suốt thời gian vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ xảy ra. Vị Phó Tổng thống hiện đang làm việc với Thượng viện và các cơ quan chức năng như Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, lực lượng cảnh sát Washington để khôi phục trật tự xã hội ở thủ đô. Một số thượng nghị sĩ đang nỗ lực vận động nhóm phản đối ông Biden ngừng tranh luận về kết quả thống kê phiếu đại cử tri ở các bang chiến trường như Pennsylvania hay Georgia.

Trước đó, phiên họp Quốc hội Mỹ nhằm xác nhận Tổng thống đắc cử Joe Biden đã buộc phải tạm dừng khi nhóm người biểu tình ủng hộ Trump phá hàng rào an ninh, tràn vào trụ sở Quốc hội gây bạo loạn, buộc ông Mike Pence và các nghị sĩ phải sơ tán.

Trong một bài viết trên Twitter sau đó, Tổng thống Trump tuyên bố: “Đây là những điều xảy ra bởi những người yêu nước Mỹ khi một chiến thắng áp đảo của bầu cử Mỹ bị đánh cắp trắng trợn…” Tài khoản Twitter của ông Trump sau đó đã bị tạm khóa trong 12 giờ do dòng tweet ủng hộ biểu tình bạo loạn này. 

Nhiều quan chức, chính trị gia đã đổ lỗi cho ông Trump vì gây ra vụ bạo loạn chưa từng có. Cựu cố vấn an ninh nội địa Nhà Trắng Tom Bossert khẳng định: “Vụ bạo loạn vừa qua là một sai lầm lớn đi ngược lại pháp luật. Tổng thống đã công kích nền dân chủ Mỹ một cách vô căn cứ suốt thời gian qua. Ông ấy phải chịu trách nhiệm cho cuộc bao vây (tòa nhà Quốc hội). Thật sự là một điều đáng hổ thẹn… Cảnh sát sẽ tái lập quyền kiểm soát và truy tố những kẻ liên quan”.

Trong khi đó, Cựu Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Alyssa Farah kêu gọi ông Trump "ngay lập tức lên án vụ bạo loạn" bởi cho rằng ông Trump là “người duy nhất họ lắng nghe". Cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cũng đồng tình khi kêu gọi ông Trump phát đi thông điệp trấn áp biểu tình từ Phòng Bầu dục.

Cựu Tổng thống George W. Bush cũng lên tiếng khẳng định vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ vừa qua là “một cảnh tượng kinh hoàng và đau đớn”. “Tôi bàng hoàng trước những hành vi liều lĩnh của một số nhà lãnh đạo chính trị kể từ sau bầu cử Mỹ… Vụ bạo loạn này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh và danh tiếng của quốc gia”.

Cựu Tổng thống Bill Clinton cũng nhấn mạnh đây là “vụ tấn công chưa từng có trong lịch sử nhằm vào điện Capitol, nhằm vào hiến pháp và nền dân chủ của chúng ta”. “Donald Trump và phe cánh ủng hộ trung thành của ông ta, bao gồm nhiều nghị sĩ Quốc hội, đã châm ngòi (cho vụ bạo loạn) nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử mà sự thật là ông ta thua cuộc”.


NTTD
Cùng chuyên mục