PGĐ Công an TP.Hà Nội: Phải hình thành lại khái niệm "vỉa hè không phải nơi kinh doanh, buôn bán"

Bách Thuận Thứ năm, ngày 09/03/2023 15:08 PM (GMT+7)
Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, TP.Hà Nội đã có lộ trình trong việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ.
Bình luận 0

Ngày 9/3, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023 của UBND TP.Hà Nội, đại tá Dương Đức Hải – Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã thông tin liên quan đến việc TP.Hà Nội quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Theo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, Ban Chỉ đạo 197 TP.Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP.Hà Nội năm 2023.

Theo đó, các cơ quan chức năng thành phố sẽ kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện về những nội dung trên trong phạm vi toàn địa bàn thành phố; phát hiện, xử lý 100% hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng để tạo tính răn đe.

PGĐ Công an TP.Hà Nội: Phải hình thành lại khái niệm "Vỉa hè không phải nơi kinh doanh, buôn bán" - Ảnh 1.

Theo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, phải hình thành lại khái niệm cho người dân rằng vỉa hè không phải nơi kinh doanh, buôn bán. Ảnh minh họa/CAHN

Đồng thời, kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm "giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

Quá trình triển khai, Công an TP.Hà Nội đã tham mưu cho UBND TP.Hà Nội triển khai các giải pháp, chia ra các giai đoạn của kế hoạch tổng kiểm tra này, từ tuyên truyền đến cương quyết xử lý các vi phạm.

Về vấn đề làm sao để duy trì được trật tự đô thị, tránh việc "bắt cóc bỏ đĩa", đại tá Dương Đức Hải cho biết, sau khi tập trung xử lý các sai phạm, duy trì trật tự đô thị thế nào thì phải có lộ trình rất kỹ.

"Công an Thành phố đã chuẩn bị các giải pháp để tham mưu… Phải hình thành lại khái niệm của người dân, vỉa hè không phải là nơi kinh doanh buôn bán, để người dân nhận thức lại, ý thức trách nhiệm.

Xác định không gian công cộng chỉ để phục vụ người đi bộ, không phải nơi trông giữ phương tiện. Đi đến đâu tuyên truyền đến đó" – lãnh đạo Công an TP.Hà Nội thông tin.

Cũng theo đại tá Dương Đức Hải, ngoài việc tuyên truyền, xử lý cứng rắn với các trường hợp vi phạm, Công an Thành phố cũng có giải pháp tham mưu cho Ban Chỉ đạo sắp xếp lại chợ cóc đi vào chợ chính; với các hộ kinh doanh trà đá, vỉa hè, có kế hoạch khảo sát, đánh giá, đề xuất 1 giải pháp cụ thể như đưa vào ngõ ở các tuyến phố chính.

PGĐ Công an TP.Hà Nội: Phải hình thành lại khái niệm "Vỉa hè không phải nơi kinh doanh, buôn bán" - Ảnh 2.

Với các hộ kinh doanh trà đá, Thành phố cũng có lộ trình sắp xếp. Ảnh minh họa/VTC

Công an TP.Hà Nội cũng đề xuất UBND Thành phố sắp xếp lại điểm đỗ của phương tiện.

"Đúng là một số quận huyện chưa vào cuộc một cách quyết liệt, có nơi làm, có nơi bỏ trống, có nơi quyết liệt, có nơi thụ động. Đợt vào cuộc này Công an Thành phố là đơn vị tham mưu chính, phân công rõ người, rõ việc, rõ chức năng, nhiệm vụ.

UBND Thành phố lập các đoàn kiểm tra, trực tiếp xuống kiểm tra các quận huyện, trực tiếp xuống quay phim chụp ảnh về đánh giá, xem xét trách nhiệm" – lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết.

Về vấn đề giành lại vỉa hè cho người đi bộ ảnh hưởng cuộc sống của người lao động như thế nào, ông Hải thông tin, qua đánh giá thực tế số người bám vỉa hè mưu sinh số lượng không nhiều, hầu hết là các cửa hàng kinh doanh lớn, có cách sắp xếp đẩy gọn vào trong.

Với một số cửa hàng tạp vụ gây cản trở giao thông, các trường hợp này phải làm rất quyết liệt. Một số kinh doanh nhỏ lẻ, bán trà đá thì có tính toán tại khu vực các ngõ có thể sắp xếp, tùy tình hình thực tế ở các địa phương, sắp xếp được gọn gàng thì tổ chức thực hiện luôn.

"Thành phố chỉ đạo các Sở: Giao thông vận tải, Văn hóa thể thao và du lịch, Công an, Quy hoạch,… tham mưu cho UBND những chính sách làm sao thực hiện có hiệu quả.

Việc lấy lại lòng đường vỉa hè thực hiện 1 cách bền bỉ, có lộ trình, từng bước thực hiện để thành công" – đại tá Dương Đức Hải nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem