Phần đông người dân Trung Quốc không muốn tiêm vaccine Covid-19

20/02/2021 16:50 GMT+7
Theo tờ SCMP, đã có thêm nhiều bằng chứng cho thấy người dân Trung Quốc đại lục không sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19.

Cuộc khảo sát được Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) tỉnh Chiết Giang thực hiện với đội ngũ nhân viên chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch cho thấy những nhân viên có trình độ học vấn cao có mức độ sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 khá thấp.

Chỉ 42% trong số 756 nhân viên chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch được khảo sát cho biết họ sẵn sàng tham gia chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 mà chính phủ phát động sau khi một số dòng vaccine được Bắc Kinh chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Chỉ 28% trong đó sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19 khi các dòng vaccine này được cung cấp rộng rãi trên thị trường. 

Phần đông người dân Trung Quốc không muốn tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

Phần đông người dân Trung Quốc tham gia khảo sát cho biết họ không muốn tiêm vaccine Covid-19

Các tác giả của khảo sát cho hay hầu hết những người không muốn tiêm vaccine Covid-19 đều do lo ngại các tác dụng phụ tiềm ẩn của vaccine. Nhìn chung, kết quả khảo sát chỉ ra rằng Trung Quốc có thể gặp khó khăn lớn trong việc tiêm chủng đủ số lượng dân để đạt tới điểm miễn dịch bầy đàn. 

Hồi tháng trước, cuộc khảo sát được Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Thượng Hải thực hiện trên 1,8 triệu cư dân thành phố này chỉ ra rằng chỉ khoảng một nửa người dân được hỏi cho biết sẽ tiêm phòng vaccine Covid-19 nếu loại vaccine này được phổ biến ra thị trường. Nửa còn lại tỏ ra do dự trong việc tiêm vaccine.

Kết quả hai cuộc khảo sát trên đây hoàn toàn mâu thuẫn với một nghiên cứu được thực hiện hồi tháng 12 năm ngoái của công ty nghiên cứu thị trường Ipsos và Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Khảo sát khi đó cho thấy Trung Quốc là quốc gia có số dân đồng ý tiêm chủng vaccine Covid-19 cao bậc nhất thế giới, với 80% dân số được hỏi khẳng định sẽ tiêm vaccine.

Ông Huang Yanzhong, một chuyên gia sức khỏe toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại nước Mỹ cho hay thành công của Trung Quốc trong việc khống chế dịch Covid-19 đã dẫn đến cảm giác không quá cấp thiết của công chúng nước này với việc tiêm phòng. “Một trong những mối lo ngại lớn nhất là sự thiếu quan tâm với vấn đề tiêm chủng của công chúng Trung Quốc. Đây là một loại phản ứng mang tính trực giác, vì Trung Quốc đã làm rất tốt trong việc ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan dịch bệnh”.

“Người dân đang phản ứng theo cách chờ đợi xem tình hình ra sao. Đây sẽ là lực cản lớn cho Trung Quốc trên con đường đẩy nhanh tỷ lệ tiêm phòng để đạt đến ngưỡng miễn dịch bầy đàn”.

Tại thời điểm tháng 3, tháng 4/2020, khi Trung Quốc ở đỉnh điểm của đợt bùng phát dịch, thái độ của công chúng với việc tiêm chủng vaccine Covid-19 rất khác. Có tới 95% bệnh nhân sẵn sàng dùng vaccine, theo kết quả một cuộc khảo sát tại bệnh viện ở thành phố Tây Nam Côn Minh, Trung Quốc.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo Trung Quốc cần công khai và minh bạch dữ liệu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 do nước này sản xuất để chống lại thái độ do dự của người dân khi tiếp cận vaccine.

Thực tế, đã từng có một số vụ bê bối liên quan đến vaccine sản xuất tại Trung Quốc trong những năm gần đây, khi các công ty dược phẩm nước này bị phát hiện bán vaccine không hiệu quả hoặc hết hạn sử dụng. Chính những vụ việc như vậy đã làm lung lay niềm tin của đông đảo công chúng.


NTTD
Cùng chuyên mục