Phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm có nhãn mác nước ngoài, không hóa đơn chứng từ

Hồng Cẩm - Tiến Tầm Chủ nhật, ngày 03/10/2021 14:33 PM (GMT+7)
Ngày 3/10, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, trong ngày 2/10, đơn vị phối hợp cùng công an địa phương, kiểm tra, tạm giữ hàng chục nghìn sản phẩm có nhãn mác nước ngoài, không hóa đơn chứng từ hợp pháp.
Bình luận 0

Theo thông tin, trưa 2/10, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an xã Khánh An, huyện An Phú tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Tân Thành Lợi (địa chỉ tại ấp An Khánh, xã Khánh An) do ông Nguyễn Hải Cường (SN 1984) là người đại diện Công ty.

Phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm có nhãn mác nước ngoài, không hóa đơn chứng từ - Ảnh 1.

Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Tân Thành Lợi, trên địa bàn huyện An Phú, phát hiện 100 thùng hàng hóa nhãn mác nước ngoài, không hóa đơn chứng từ. (Ảnh: Tiến Tầm)

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong công ty có 100 thùng giấy chứa 30.000 cây bàn chải đánh răng nhãn mác nước ngoài, trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm có nhãn mác nước ngoài, không hóa đơn chứng từ - Ảnh 2.

Trong 100 thùng hàng hóa chứa 30.000 bàn chải đánh răng nhãn mác nước ngoài. (Ảnh: Tiến Tầm)

Sáng cùng ngày, Tổ công tác tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Yến Hồ (tại số nhà 388, Quốc lộ 91, ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú), do bà Hồ Hải Yến (SN 1987) làm chủ.

Phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm có nhãn mác nước ngoài, không hóa đơn chứng từ - Ảnh 3.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh "Yến Hồ", trên địa bàn huyện Châu Phú. (Ảnh: Tiến Tầm)

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại cơ sở có khoảng 600 chai, hộp, lọ dầu gội, dầu xả, dưỡng tóc, dưỡng da, xịt tóc, mặt nạ, thực phẩm chức năng... không rõ nguồn gốc xuất xứ và một số hàng hóa nhãn mác ngước ngoài. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 80 triệu đồng.

Phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm có nhãn mác nước ngoài, không hóa đơn chứng từ - Ảnh 4.

Phát hiện 6.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng có nhãn mác nước ngoài, không hóa đơn chứng từ. (Ảnh: Tiến Tầm)

Tại thời điểm kiểm tra, ông Cường và bà Yến không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và bàn giao cho Công an huyện Châu Phú tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo thẩm quyền.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem