Phim trường nghi của Trung Quốc: Sở Văn hóa Lạng Sơn nói gì?

11/11/2019 19:02 GMT+7
Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Lạng Sơn (VHTTDL) cho biết: Không biết bà Huệ được nhắc tới là ai? Trong hồ sơ, giấy phép không có ai tên Huệ?

Liên quan đến 1 phim trường nghi của Trung Quốc được xây dựng, thực hiện các hoạt động sản xuất phim có yếu tố nước ngoài, báo Dân Việt đã có buổi làm việc với đại diện Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn. Tại buổi làm việc phía Sở VHTTDL Lạng Sơn có ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc và lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa.

Phim trường nghi của Trung Quốc: Sở Văn hóa Lạng Sơn nói gì? - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Lạng Sơn chủ trì buổi làm việc.

Bà Hà Thị Lư, Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch  Lạng Sơn thông tin: Công ty TNHH điện ảnh BBK (Doanh nghiệp BBK) theo quy định thuộc nhóm Cơ sở dịch vụ sản xuất phim (cung cấp các dịch vụ sản xuất phim: thiết bị, bối cảnh…). Sở VHTTDL Lạng Sơn có nhận được giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh với đủ tính pháp lý. Hồ sơ có ghi rõ Giám đốc là Hoàng Hữu Quang, trú tại đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn. Ngành nghề kinh doanh là hoạt động sản xuất điện ảnh, phim.. "Doanh nghiệp BBK không trực tiếp sản xuất phim mà liên kết với doanh nghiệp Nghiệp Thắng tại TP. Hồ Chí Minh trong việc cung cấp các dịch vụ trong hoạt động sản xuất phim", bà Lư nói.

Thông tin từ Sở VHTTDL Lạng Sơn thì  trước đó, Sở VHTTDL TP.HCM cũng đã có văn bản chấp thuận để Công ty Nghiệp Thắng quay bộ phim tại 1 số địa điểm trên địa  bàn. Sau đó BBK đã có văn bản gửi Sở VHTTDL Lạng Sơn đề nghị được phép quay phim tại 1 vài địa điểm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đợt 1 vào tháng 12/2016 và đợt 2 vào năm 2017. Sau khi xem xét hồ sơ, giấy phép thì Sở VHTTDL Lạng Sơn đã đồng ý chấp thuận đề nghị của BBK. Tuy nhiên sau khi có văn bản chấp thuận đợt 2 cho phép BBK quay các cảnh quay ngoại cảnh thì phía BBK lại có văn bản xin không thực hiện các cảnh quay (đợt 2) do phía BBK chưa chuẩn bị xong các khâu liên quan.

Phim trường nghi của Trung Quốc: Sở Văn hóa Lạng Sơn nói gì? - Ảnh 2.

Phía ngoài Phim trường BBK nghi của Trung Quốc tại thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn. (Ảnh Trang Mạc)

Bà Lư cũng cho biết: Hồ sơ giấy tờ phía BBK gửi Sở VHTTDL Lạng Sơn có ghi bộ phim này có kịch bản của Phan Thị Hồng Diễm, đạo diễn Trần Hữu Đức. Đồng nghĩa chứng minh rằng đây là bộ phim có đạo diễn và kịch bản phim được viết bởi người Việt Nam và không có yếu tố nước ngoài. Nên sau khi xem xét hồ sơ giấy phép đầy đủ điều kiện theo quy định nên Sở VHTTDL Lạng Sơn đã chấp thuận văn bản yêu cầu của BBK. 

Liên quan đến khâu “hậu kiểm” của bộ phim “Lạc Nam du ký” (Bộ phim được cho là quay tại các địa điểm ở Lạng Sơn), bà Hà Thị Lư cho biết thêm, cuối tuần vừa qua Sở này đã nhờ Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) kiểm tra, rà soát thủ tục pháp lý đối với đơn vị hợp tác kinh doanh của Công ty BBK. Đáng chú ý, theo bà Lư, Cục Điện ảnh vừa có phản hồi trong sáng nay (11/11) rằng, trên hệ thống phần mềm quản lý của Cục này chỉ thể hiện đơn vị trong TP.HCM có đủ điều kiện đăng ký kinh doanh. “Bây giờ họ (Cục Điện ảnh - PV) đang tiếp trục tra lại xem cái hồ sơ bằng bản giấy có xin làm phim “Lạc Nam du ký” này hay không?. Hiện nay họ đang tra cứu, tôi chưa có kết luận của họ về bộ phim” - bà Lư thông tin.

Được biết, bà Nông Thị Minh Huệ, người đứng tên chủ sở hữu khu đất xây dựng phim trường BBK lại cho biết: Bộ phim có đạo diễn người Trung Quốc và có sự tham gia của diễn viên Trung Quốc. Đoàn làm phim cũng quay các cảnh quay tại phim trường BBK có địa chỉ tại thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, TP.Lạng Sơn. Điều đáng nói, địa điểm này không có trong danh sách các địa điểm nhận được sự đồng ý của Sở VHTTDL Lạng Sơn cho phép quay ngoại cảnh để sử dụng trong bộ phim

Thêm vào đó là bản hợp đồng  giữa Công ty BBK với Nghiệp Thắng có ghi sẽ quay bộ phim có đạo diễn là 1 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Tuy nhiên khi hỏi về thông tin này, đại diện Sở VHTTDL Lạng Sơn nói không nắm được(?).  "Chúng tôi sẽ trao đổi và phối hợp với Sở VHTTDL TP. HCM, Cục điện ảnh để kiểm tra lại thông tin này. Sai phạm đến đâu chúng tôi sẽ xử lý đến đó", ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Lạng Sơn nói.

Ông Hòa cũng cho biết: Hiện tại chúng tôi cũng không biết bà Huệ được nhắc tới là ai? Vì trong giấy tờ, hồ sơ, giấy phép chúng tôi nhận được không có ai tên Huệ. Phim có những cảnh quay ngoại cảnh tại địa bàn Lạng Sơn thực chất có yếu tố nước ngoài hay không? Điều này cũng cần được làm rõ.

Phim trường nghi của Trung Quốc: Sở Văn hóa Lạng Sơn nói gì? - Ảnh 3.

Phim trường nàỳ từng là bối cảnh thực hiện quay bộ phim nhưng lại không nằm trong danh sách các địa điểm được Sở VHTTDL Lạng Sơn cho phép (Ảnh Trang Mạc)

Trước những thông tin liên quan đến vụ việc, ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Lạng Sơn cũng chia sẻ: Địa phương luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhưng các doanh nghiệp phải làm đúng theo quy định. Theo quy trình để 1 bộ phim đến được với khán giả, thì phải có 3 bước đó là sản xuất, phổ biến, và phát hành. Những bộ phim nào có nội dung hoặc cảnh quay không đủ điều kiện sẽ không thể phát hành, quy định này chặt chẽ nên không thể lọt những bộ phim chưa có giấy phép. Thời gian tới cũng mong muốn các quy định này sẽ chặt chẽ hơn, nhất là đối với những bộ phim có yếu tố nước ngoài. "Hiện nay chúng tôi cũng đang phối hợp với Sở VHTTDL TP.HCM xem xét, kiểm tra lại giấy phép kinh doanh cũng như thông tin phim có yếu tố người nước ngoài hay không?. Và hiện nay chưa có thông tin gì về thời gian phát hành bộ phim đã được ghi hình này. Và cho đến thời điểm hiện tại các cảnh quay mới chỉ là chất liệụ", ông Hòa nói.

Ông Hòa cũng cho biết thêm, nếu quy định, luật pháp có những lỗ hổng thật thì cần xem xét lại. Đề xuất xử lý những những cá nhân, tập thể nếu có sai phạm từ đó rút ra bài học.  thêm vào đó cần sự tăng cường, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ban ngành địa phương, Cục điện ảnh, Bộ VHTTDL trong vấn đề quản lý. Địa bàn Lạng Sơn tiếp giáp với Trung Quốc, như láng giềng nên nhiều người Trung Quốc đi lại trên địa bàn. Thời gian tới Sở cũng kiến nghị tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành, địa phương trong vấn đề quản lý người quốc tịch nước ngoài để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó hồi cuối tháng 10 vừa qua, báo chí phản ánh trên địa bàn thôn Rọ Phải từ lâu xuất hiện một nhóm người Trung Quốc về mua gom đất rừng rồi xây cổng và tường bao xung quanh núi. Ở bên trong, chủ đầu tư dựng lên nhiều nhà sàn, chòi lá và gắn biển tên “Phim trường BBK” kinh doanh quán bar, dịch vụ giải khát được viết kèm chữ Trung Quốc. Kể từ đó, người dân địa phương nhìn thấy nhiều người Trung Quốc thường xuyên tụ tập, qua lại khu vực này. Một thời gian sau, công trình này thường xuyên trong tình trạng “cửa đóng, then cài”, chỉ còn vài người lui tới. Trước sự “bí ẩn” nêu trên, UBND TP Lạng Sơn đã thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra, rà soát toàn diện công trình được xây dựng trên ngọn núi, nơi có thể ngắm được một nửa thành phố bên dưới. Đáng chú ý, bà chủ “Phim trường BBK” là chị Nông Thị Minh Huệ (SN 1985, trú tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn” - xác nhận, nơi này từng có một nhóm người Trung Quốc đến để thực hiện các cảnh quay ngoại cảnh.

(Dân Việt)
Cùng chuyên mục