Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Hội ND Cần Thơ giúp nông dân liên kết sản xuất, giảm chi phí đầu vào

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 28/04/2022 20:44 PM (GMT+7)
Hôm nay 28/4, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội Nông dân TP. Cần Thơ về công tác hội và phong trào nông dân năm 2021 và quý 1 năm 2022.
Bình luận 0

Phát triển mạnh kinh tế tập thể, nhiều mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả cao

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Vũ Phương - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ cho biết, trong năm 2021, đã xây dựng mới 6 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, 28 chi Hội Nông dân nghề nghiệp và 80 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, đạt 121,21% chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Hiện toàn thành phố có 612 chi Hội, 2.041 tổ Hội.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Hội Nông dân TP  Cần Thơ cần chủ động thực hiện nhiều công việc - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Hội Nông dân TP. Cần Thơ. Ảnh: Huỳnh Xây

Trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình. Cụ thể như mô hình nuôi trồng, chế biến thủy sản kết hợp kinh doanh dịch vụ du lịch của ông Lý Văn Bon ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, lợi nhuận thu được hàng năm khoảng 9 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Bon còn giúp 7 thành viên tổ hợp tác nuôi cá bè trên sông Cồn Sơn, thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/hội viên/năm.

Còn mô hình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp của ông Trần Công Danh ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai mỗi năm lợi nhuận thu được gần 3 tỷ đồng. HTX Rau an toàn Hòa Phát của ông Nguyễn Văn Bi ở phường Thới An, quận Ô Môn có 60 hộ xã viên, lợi nhuận thu được hàng năm trên 10 tỷ đồng.

Thêm nữa, tổ hợp tác sản xuất sầu riêng Tân Thới (huyện Phong Điền) có 20 thành viên với tổng diện tích gần 20ha, lợi nhuận thu được hàng năm khoảng 5,4 tỷ đồng.

Đặc biệt, mô hình tổ hội nghề nghiệp nuôi dê xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền do Hội Nông dân thành phố vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí thực hiện từ tháng 10/2018 với 33 con dê mẹ (10 hộ nuôi) đến nay đã sinh được 98 con dê con. Mô hình Tổ hội nghề nghiệp nuôi dê xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh được thực hiện từ tháng 7/2020 với 10 con dê mẹ (5 hộ nuôi) đến nay đã sinh được 17 con dê con.

Trong quý 1 năm 2022, theo ông Phương, các cấp Hội trực tiếp hướng dẫn xây dựng được 1 HTX Na Thái ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai với 18 thành viên. Đồng thời, ra mắt 10 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, 6 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 8 tổ hợp tác.

Khắc phục khó khăn, thực hiện đạt chỉ tiêu tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân

Theo Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ, năm 2021, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao chỉ tiêu tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân cho thành phố 4,5 tỷ đồng. Mặc dù tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhưng các cấp Hội thành phố đã khắc phục khó khăn, thực hiện đạt được chỉ tiêu tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2021.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Hội Nông dân TP  Cần Thơ cần chủ động thực hiện nhiều công việc - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Vũ Phương - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ thông tin về công tác hội và phong trào nông dân năm 2021 và quý 1 năm 2022. Ảnh: Huỳnh Xây

"Tính đến năm 2021, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đã giải quyết cho vay 41 dự án, với số dư nợ 18 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác cho vay 13 dự án với dư nợ 6,4 tỷ đồng. Tổng dư nợ nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội là trên 1.000 tỷ đồng, cho 35.343 hộ vay vốn, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,18%" - ông Phương thông tin.

Cũng theo ông Phương, trong quý 1, Hội Nông dân TP.Cần Thơ đã vận động rất đạt, dự kiến quý 2 hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

Trong thời gian tới, ông Phương đề nghị Trung ương Hội Nông dân nghiên cứu tăng nguồn bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân cho TP.Cần Thơ cũng như ưu tiên các chương trình, dự án để góp phần đưa TP.Cần Thơ phát triển xứng là trung tâm vùng ĐBSCL.

Không ngừng phát triển hội viên mới

Trong năm 2021, Hội Nông dân TP.Cần Thơ đã phát triển mới được 5.753 hội viên nông dân, đạt 104,6% chỉ tiêu Trung ương Hội giao, nâng tổng số Hội viên nông dân toàn thành phố đạt 78.650 hội viên. Quý I đã phát triển mới được 1.845 hội viên nông dân, nâng tổng số hội viên nông dân toàn thành phố có 79.899 hội viên.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Hội Nông dân TP  Cần Thơ cần chủ động thực hiện nhiều công việc - Ảnh 3.

Cũng trong ngày 28/4, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tìm hiểu về mô hình trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền. Ảnh: Huỳnh Xây

Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Hội Nông dân TP  Cần Thơ cần chủ động thực hiện nhiều công việc - Ảnh 4.

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tìm hiểu về mô hình nuôi dê tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền. Ảnh: Huỳnh Xây

Năm 2021 xây dựng mới 6 HTX nông nghiệp, 28 chi Hội Nông dân nghề nghiệp và 80 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, đạt 121,21% chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Hiện toàn thành phố có 612 chi Hội, 2.041 tổ Hội.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân TP.Cần Thơ tiếp tục phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động các cấp Hội. Quan trọng hơn là chuẩn bị thực hiện các nội dung, công việc cho Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sau khi có chủ trương của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thành ủy Cần Thơ.

Ngoài ra, Hội Nông dân TP.Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp, Liên minh HTX và địa phương rà soát, đánh giá lại các HTX, tổ hợp tác, các mô hình hợp tác kinh tế để có giải pháp kiện toàn, nâng chất, duy trì tính bền vững của các mô hình hợp tác kinh tế. Phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc, Bưu điện và Viettel tổ chức tốt các chương trình công tác phối hợp.

6 nội dung cần thực hiện

Phát biểu tổng kết buổi làm việc, bà Bùi Thị Thơm đánh giá rất cao những mặt làm được của Hội Nông dân TP.Cần Thơ trong năm 2021 và quý 1 năm 2022. Theo bà Bùi Thị Thơm, trong khoảng thời gian trên, mặc dù khó khăn do dịch Covid-19 nhưng Hội Nông dân đã cùng với hệ thống chính trị thành phố tham gia thực hiện rất nhiều lĩnh vực, riêng về công tác hội, không những tuyên truyền vận động mà còn hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, tặng nhiều phần quà cho bà con khó khăn.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Hội Nông dân TP  Cần Thơ cần chủ động thực hiện nhiều công việc - Ảnh 5.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến làm việc với Hội Nông dân xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo bà Bùi Thị Thơm, các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021 và trong quý 1 năm 2022, Hội Nông dân thành phố đã hoàn thành tốt trong hoàn cảnh đại dịch cho thấy các cấp hội đã có nhiều cố gắng, vận dụng nhiều cách. Đây là kết quả rất đáng mừng.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân TP.Cần Thơ thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bởi tổ chức hội là cánh tay nối dài của Đảng. Để đạt được nhiệm vụ này, công tác phát triển hội viên phải nỗ lực hơn nữa. Ngoài nông dân, những doanh nghiệp, nhà khoa học, sinh viên, thầy cô giáo vẫn tham gia được, tức Hội Nông dân thành phố phải đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên.

Về đại hội chi hội, Trung ương Hội Nông dân đã có hướng dẫn, quý 1 là đại hội cơ sở, quý 2 là đại hội cấp huyện, quý 3 là đại hội cấp tỉnh (thành phố), quý 4 là đại hội cấp trung ương. Mặc dù chưa có hướng dẫn nhưng địa phương phải chủ động.

Về công tác quản lý hội viên phải hướng đến quản lý bằng phần mềm, tức hướng đến việc chuyển đổi số trong quản lý điều hành. Vấn đề này, địa phương phải suy nghĩ đến, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng xúc tiến.

Thứ hai, tuyên truyền vận động nông dân phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp đô thị, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các cấp hội cần bám sát Nghị quyết 13, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ năm 2030, tầm nhìn 2045 mà tuyên truyền vận động. Trong đó, chọn việc mà làm, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến lĩnh vực Hội Nông dân.

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hỗ trợ nông dân tham gia và phát triển HTX, tổ hợp tác. Qua đó giúp nông dân liên kết sản xuất, giảm chi phí đầu vào, đầu ra được bao tiêu. Có như vậy người dân mới dễ nâng cao thu nhập.

Thứ tư, đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở các địa phương. Lưu ý, các cấp hội phải thể hiện được vai trò của mình, làm những gì để hỗ trợ nông dân, từ đó nông dân phấn đấu, vươn lên phát triển kinh tế.

Thứ năm, tổ chức các dịch vụ tư vấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến chất lượng, thương hiệu, nhãn hiệu, đảm bảo tiêu chuẩn theo yêu cầu thị trường...Tổ chức các dịch vụ đầu vào, vốn vay cho nông dân thông qua các chương trình, kết nối tiêu thụ.

Thứ sáu, các cấp hội thường xuyên chủ động giám sát, phản biện, nắm tình hình tâm tư nguyện vọng, tư tưởng của bà con nông dân để tham mưu cho chính quyền hỗ trợ, can thiệp.

Trong năm 2021, Hội Nông dân TP.Cần Thơ thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu Trung ương Hội giao, trong đó vượt 10 chỉ tiêu. Trong quý 1 năm 2022, có 6 chỉ tiêu đạt trên 50%, trong đó có chỉ tiêu vượt rất cao (cơ sở Hội xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu). Trong thời gian, Hội Nông dân TP.Cần Thơ tới sẽ phấn đấu hoàn thành, vượt các chỉ tiêu như năm trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem