Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên

Vinh Duy Thứ sáu, ngày 17/02/2023 19:31 PM (GMT+7)
Ngày 17/2, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân và đoàn công tác đã thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên. Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn.
Bình luận 0

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh Điện Biên.

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp. UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 1.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân tỉnh Điện Biên. Ảnh: Vinh Duy

Theo đó, thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong quý I/2023. Cấp huyện hoàn thành trong quý II/2023. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh hoàn thành trong quý III/2023. Tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đại hội, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt việc chuẩn bị cho đại hội; lựa chọn chỉ đạo đại hội điểm cấp xã, huyện. Đến ngày 16/2, toàn tỉnh có 20/129 hội nông dân cấp xã tổ chức thành công đại hội; Hội Nông dân tỉnh đã dự thảo Đề án nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Về công tác nhân sự lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, bổ sung, quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2018 – 2023. Hiện Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh có 26 đồng chí (khuyết 03 đồng chí), Ban Thường vụ có 7 đồng chí (khuyết 02 đồng chí); thường trực Hội có 02 Phó Chủ tịch. Về nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng thời chuẩn bị một bước cho nhân sự nhiệm kỳ 2023-2028, Thường trực Tỉnh ủy đã có chủ trương kiện toàn tại Thông báo số 659-TB/TU ngày 12/12/2022.

Đối với các chủ trương của Tỉnh ủy và nội dung liên quan đến lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tham gia chương trình phát triển KT-XH tại địa phương, phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban hành 9 nghị quyết, 1 chương trình hành động về nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị làm cơ sở để Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo Hội bám sát nhiệm vụ của địa phương, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh. Về xây dựng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân luôn được tỉnh quan tâm, đến nay tổng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt hơn 25,7 tỷ đồng; đã triển khai 77 dự án phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn sinh sản cho 610 hộ vay…

Tại buổi làm việc, tỉnh cũng kiến nghị với Đoàn công tác 2 nội dung: Tiếp tục quan tâm bổ sung ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để tăng trưởng nguồn vốn, giúp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, giảm nghèo bền vững; giúp tỉnh kêu gọi, vận động, huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình "Mái ấm nghĩa tình" và Chương trình "Bừng sáng Điện Biên".

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đề nghị tỉnh tiếp tuc quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho đaị hội hội nông dân các cấp, tập trung hoàn thành đại hội cấp cơ sở theo đúng thời gian quy định. Điện Biên làm tốt công tác Đại hội Hội Nông dân các cấp từ huyện đến tỉnh. 

Điện Biên đã củng cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Hội Nông dân tỉnh, khẩn trương kiện toàn bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trong tháng 3/2023. Bên cạnh đó, cần tổ chức hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân. Kêu gọi, vận động, huy động nguồn vốn xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy hội nông dân các cấp. Trong thời gian tới, Trung ương Hội sẽ giúp tỉnh mở một số lớp tập huấn, đồng thời triển khai 2 mô hình liên quan đến xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 3.

Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Vinh Duy

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn nhấn mạnh: Đây là buổi làm việc quan trọng, thời gian tuy không dài nhưng đạt nhiều kết quả tích cực, các ý kiến tham gia của Đoàn công tác hết sức cụ thể, đúng vào các vấn đề cần phải đi sâu làm rõ. Tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu để chỉ đạo Hội Nông dân tỉnh chủ động triển khai thực hiện. Riêng về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo tổ chức đại hội nông dân các cấp theo đúng kế hoạch.

Ngay sau buổi làm việc, Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Điện Biên để nằm tình hình, kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian qua; công tác chuẩn bị cho đại hội hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem