Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trọng Bình đột ngột xin nghỉ việc ở tuổi 46

P.V Thứ sáu, ngày 30/09/2022 12:28 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Trọng Bình, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh xin nghỉ việc và đã được chấp thuận cho nghỉ từ ngày 20/9. Trong thông báo số 84/TB-SNV ngày 23/9 về việc phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh không có tên ông Nguyễn Trọng Bình.
Bình luận 0

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trọng Tân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh xác nhận thông tin ông Nguyễn Trọng Bình xin nghỉ việc và đã được chấp thuận cho nghỉ từ ngày 20/9. Trong thông báo số 84/TB-SNV ngày 23/9 về việc phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh do Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Trọng Tân ký cũng không có tên ông Nguyễn Trọng Bình. 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trọng Bình nghỉ việc ở tuổi 46 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh phát  biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 7, năm 2017. Ảnh: Sở Nội vụ Bắc Ninh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết, lý do xin nghỉ việc trong đơn ông Bình đã ghi rõ là vì lý do gia đình, không liên quan đến việc sử dụng bằng cấp như dư luận đồn thổi. Trước đó, ông Bình vẫn đi làm bình thường, không bị kỷ luật.

Ông Nguyễn Trọng Bình (SN 1976, quê thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ từ 12 năm trước và được đánh giá là một trong những lãnh đạo cấp sở trẻ tuổi, có nhiều triển vọng tại tỉnh Bắc Ninh. 

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, ông Bình từng công tác tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem