Cựu Phó phòng thuộc Cục Xuất nhập cảnh buộc doanh nghiệp hối lộ 150 triệu đồng cho mỗi “chuyến bay giải cứu”

Đức Mạnh Thứ năm, ngày 20/04/2023 13:30 PM (GMT+7)
Vũ Anh Tuấn với vai trò Phó phòng tham mưu đã yêu cầu các doanh nghiệp đưa hối lộ 49 lần, tổng số 27 tỷ đồng. Ông ta còn “chia” cho sếp Phó cục trưởng Xuất nhập cảnh 7,5 tỷ.
Bình luận 0

Theo cáo trạng tống đạt ngày 19/4 về vụ án chuyến bay giải cứu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh được Bộ Công an giao nhiệm vụ tiếp nhận xem xét, đề xuất cho ý kiến phê duyệt kế hoạch tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước khi Covid - 19 bùng phát.

Trong đó, bị can Vũ Anh Tuấn, Phó phòng tham mưu sẽ giúp việc, ký nháy hồ sơ trình Trần Văn Dự, Phó Cục trưởng ký văn bản trả lời Bộ Ngoại giao để cấp phép các chuyến bay cho doanh nghiệp.

Phó phòng thuộc Cục Xuất nhập cảnh buộc doanh nghiệp hối lộ 150 triệu cho mỗi “chuyến bay giải cứu” - Ảnh 1.

Có 25 quan chức đã nhận hối lộ 165 tỷ đồng khi tổ chức các chuyến bay giải cứu.

Tuy nhiên, Tuấn và Dự lợi dụng nhiệm vụ được giao, yêu cầu các doanh nghiệp phải đưa tiền cho mình. Theo cáo trạng, từ tháng 6/2021 - 1/2022, Vũ Anh Tuấn nhận hối lộ 49 lần, tổng số 27 tỷ đồng và hưởng lợi trực tiếp 22,8 tỷ.

Tuấn sau đó "chia" cho Phó cục trưởng Trần Văn Dự 7,5 tỷ đồng. Theo cáo buộc, ông Dự còn nhận trực tiếp 100 triệu đồng từ các doanh nghiệp.

Lần đầu tiên nhận tiền của Tuấn vào tháng 6/2021, khi Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó giám đốc Công tỵ Bluesky nộp hồ sơ, xin cấp phép 7 chuyến bay nhưng Cục Quản lý xuất nhập cảnh chỉ duyệt 6 chuyến.

Hằng gặp Tuấn nhờ cấp phép và vị này yêu cầu phải đưa 150 triệu đồng/chuyến. Nữ phó giám đốc đồng ý, chi cho Tuấn 7 lần tổng số 6 tỷ đồng, tương ứng số chuyến bay được cấp phép.

Tháng 7/2021, Vũ Anh Tuấn yêu cầu Hoàng Diệu Mơ, Giám đốc Công ty An Bình chi 150 triệu đồng/chuyến bay và yêu cầu Mơ không đưa, nhận tiền tiền trực tiếp với Tuấn mà giao nhân viên của Mơ thực hiện. Nhân viên của Mơ sau đó đưa cho Tuấn 5 lần, tổng hơn 5,1 tỷ đồng.

Cùng thời gian, Trần Hồng Hà, Giám đốc Công ty Sao Việt và Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Công ty Sang Trọng đến gặp, trao đổi và được Vũ Anh Tuấn đồng ý giúp cấp phép, tổ chức chuyến bay giải cứu với chi phí 150 triệu đồng/chuyến. Thêm hơn 1 tỷ đồng được các doanh nghiệp chuyển cho Tuấn qua việc này.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Anh Tuấn nhiều lần phủ nhận số tiền 27 tỷ đồng, nói số hối lộ thấp hơn. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định ông ta nhận hối lộ 49 lần từ 14 cá nhân đại diện doanh nghiệp.

Quá trình điều tra còn xác định, có 7 lần Vũ Anh Tuấn báo cáo Trần Văn Dự về việc Tuấn đã nhận của một số doanh nghiệp, tổng số tiền là 7,5 tỷ đồng. Sau đó, Dự chỉ đạo chia cho Tuấn và mình mỗi người là 3 tỷ đồng còn lại chi tiếp khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem