Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc các chương trình mục tiêu quốc gia

Hoàng Lộc Thứ sáu, ngày 10/02/2023 19:10 PM (GMT+7)
Trước những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc cùng với các địa phương và các Bộ ngành để bàn giải pháp tháo gỡ.
Bình luận 0

Ngày 10/2, tại TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 5 tỉnh Tây Nguyên về tình hình triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2021-2025, trung ương đã cấp hơn 11.700 tỷ đồng cho các tỉnh Tây Nguyên để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó năm 2022 là hơn 3.800 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2022, các tỉnh Tây Nguyên giải ngân được hơn 1.300 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Việc sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa hợp lý - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc như trung ương chưa ban hành đầy đủ các văn bản; một số quy định do trung ương ban hành, hướng dẫn chưa phù hợp với thực tế tại địa phương. Trung ương chưa hướng dẫn cụ thể đối với một số nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí; việc phân bổ vốn, ở một số địa phương còn chậm, thậm chí lúng túng; việc sử dụng vốn còn hợp lý theo từng chương trình…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi và tìm ra hướng tháo gỡ khó khăn và phát huy hiệu quả trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các tỉnh Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Việc sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa hợp lý - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá những thành tích đạt được trong chương trình mục tiêu quốc gia của các tỉnh Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng chỉ rõ, trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, các tỉnh Tây Nguyên bố trí vốn chậm, chưa hợp lý. 

Theo Phó Thủ tướng, khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia là hệ thống văn bản, hướng dẫn quy định của trung ương có những quy định còn chưa rõ, nhiều cách hiểu khác nhau nên địa phương khó thực hiện. Bên cạnh đó, còn có tình trạng vênh nhau về tiêu chí, tiêu chuẩn, quy định, quy trình do sự tiếp nối các chương trình trước đây và lồng ghép các chương trình hiện nay. Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị cần sớm giải quyết vấn đề này.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Việc sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa hợp lý - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc

"Từ nay đến hết quý I/2023, phải có đủ quy định khung hướng dẫn thực hiện. Từ bây giờ các Bộ, ngành trung ương và địa phương phải nghiên cứu, rà soát đối với các quy định thuộc thẩm quyền thì xử lý ngay các vấn đề còn tồn tại, nếu vượt thẩm quyền tham mưu đề xuất Chính phủ giải quyết. Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Tôi đề nghị, ở địa phương đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các chương trình sẽ là “điều phối viên", ngồi giữa các cơ quan để có ý kiến xử lý. Các địa phương cũng học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau để làm tốt hơn nữa các chương trình", Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem