Phó Tổng thống Mike Pence cân nhắc việc cách chức ông Trump

10/01/2021 11:05 GMT+7
Một nguồn tin của CNN mới đây cho hay Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence không loại trừ khả năng viện dẫn Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ để cách chức ông Trump khỏi Nhà Trắng.

Nguồn tin thân cận của CNN cho hay nhóm ông Mike Pence đang quan ngại về nguy cơ Tổng thống Trump trở nên bất ổn hơn vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tại Nhà Trắng, dẫn đến rủi ro cho nước Mỹ. Trong trường hợp như vậy, ông Mike Pence không loại trừ khả năng viện dẫn Tu chính án thứ 25 để cách chức Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump khỏi Nhà Trắng.

Phó Tổng thống Mike Pence cân nhắc việc cách chức ông Trump - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mike Pence từng là cánh tay đắc lực của ông Trump trong suốt nhiệm kỳ 4 năm qua

Vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1 đã thổi bùng làn sóng kêu gọi luận tội ông Trump lần thứ hai ở các nghị sĩ Dân chủ. Hai nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ là Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã kêu gọi cách chức ngay lập tức Tổng thống Trump dù ông Trump chỉ còn 10 ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào 20/1 tới đây. Ông Chuck Schumer và bà Nancy Pelosi tuyên bố sẽ luận tội ông Trump nếu Phó Tổng thống Mike Pence và Nội các của ông Trump không viện dẫn Tu chính án thứ 25 của hiến pháp để loại bỏ ông Trump khỏi Nhà Trắng. Tu chính án thứ 25 cho phép Phó Tổng thống lên nắm quyền trong trường hợp Tổng thống không đủ năng lực đảm trách việc lãnh đạo đất nước.

Còn Tổng thống đắc cử Joe Biden thì dùng những lời lẽ chỉ trích nặng nề khi nhắc đến người tiền nhiệm trong một bài phát biểu hôm 8/1 từ Delaware: “Bản thân ông ta còn tệ hơn cả những suy nghĩ tồi tệ nhất của tôi về ông ta. Ông ta là một trong những Tổng thống bất tài nhất trong lịch sử Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”. Tương tự như Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, ông Biden cũng kêu gọi loại bỏ Tổng thống Trump ngay lập tức. 

Để kích hoạt Tu chính án thứ 25, Phó Tổng thống Mike Pence và đa số thành viên trong Nội các sẽ phải đồng thuận tuyên bố ông Trump không còn đủ năng lực đảm nhiệm cương vị Tổng thống Mỹ. Nguồn tin của CNN cho hay sau những gì đã diễn ra tuần qua, việc cân nhắc kích hoạt Tu chính án thứ 25 để cách chức ông Trump là điều cần thiết.

Cũng theo nguồn tin này, ông Mike Pence và các cố vấn kỳ vọng sẽ tạo nên cầu nối vững chắc với chính quyền tương lai của ông Joe Biden. Nhóm ông Pence đang làm hết sức để hỗ trợ đội ngũ củ Tổng thống đắc cử Joe Biden tiếp quản quyền lực cũng như đối phó với cuộc khủng hoảng đại dịch.

Đến tối 9/1 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence vẫn chưa nói chuyện lại kể từ sau vụ bạo loạn chưa từng có tiền lệ hôm 6/1. 

Hàng loạt quan chức chính quyền Trump cũng nộp đơn từ chức hoặc cân nhắc từ chức sớm sau vụ bạo loạn gây ra bởi nhóm người ủng hộ ông Trump. Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao là một trong những quan chức tuyên bố từ chức đầu tiên sau vụ bạo loạn hôm 6/1. Tờ Reuters đưa tin bà Chao sẽ rời nhiệm sở vào ngày 11/1 tới đây, tức 9 ngày trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump kết thúc. Phó cố vấn An ninh Quốc gia Pottinger, đặc phái viên của Mỹ về Bắc Ireland Mick Mulvaney, Chánh văn phòng của đệ nhất phu nhân  Stephanie Grisham và một số thư ký Nhà Trắng được cho là đã nộp đơn từ chức. Cố vấn an ninh Quốc gia Robert O'Brien, một cánh tay đắc lực của ông Trump cũng đang cân nhắc việc nộp đơn từ chức sớm, theo nguồn tin thân cận của Reuters.


NTTD
Cùng chuyên mục