Phố Wall phục hồi vào phút cuối

Thứ ba, ngày 17/08/2010 10:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua đã phục hồi trong những phút cuối nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ tăng mạnh.
Bình luận 0
img
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật làm nhà đầu tư thất vọng.

Đầu phiên, thị trường mất điểm, do ảnh hưởng tin xấu từ châu Á, khi nội các Nhật Bản sáng 16-8 công bố tăng trưởng kinh tế quý II của nước này tính đến ngày 30-6 chỉ tăng 0,4% - thấp hơn dự đoán của các chuyên gia.

Mặt khác, các báo cáo mới nhất tại Mỹ cho thấy tình hình sản xuất tháng tám tại bang New York, tăng thấp hơn kỳ vọng, khiến nhà đầu tư lo ngại, đẩy mạnh bán cổ phiếu. Tuy nhiên, sau đó, nhóm cổ phiếu công nghệ tăng mạnh đã dẫn dắt thị trường phục hồi.

Trung bình cứ năm cổ phiếu tăng thì có ba cổ phiếu giảm. Chỉ số S&P 500 tăng ít hơn 0,1% lên 1.079,38 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng nhẹ gần 0,1% lên 10.302,01 điểm. Khối lượng giao dịch trên thị trường vẫn ở mức thấp, với hơn 5,93 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng.

Chứng khoán châu Âu mất điểm. Các cổ phiếu tài chính giảm mạnh, dẫn đầu là cổ phiếu của Bank of Ireland và Allied Irish Banks. Chỉ số Stoxx Europe 600 của khu vực châu Âu dao động nhẹ, đóng cửa quanh mức 255,61 điểm.

Chỉ số chứng khoán chính của 12 trong số 18 thị trường tây Âu đều giảm. Tiêu biểu như chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 0,4%, trong khi chỉ số DAX của Đức và chỉ số FTSE 100 của Anh ít biến động.

Chứng khoán châu Á chốt phiên chiều ngày 16-8 cũng đỏ sàn, do ảnh hưởng của thống kê GDP quý hai của Nhật khá thấp, cộng với sự tăng giá của đồng JPY và USD, làm ảnh hưởng đến triển vọng của các công ty xuất khẩu Nhật Bản. Chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương giảm 0,8% còn 116,96 điểm.

Theo Bloomberg 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem