Phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm cho 700 hộ dân tại Hà Nội

Nguyễn Chương Thứ ba, ngày 24/08/2021 17:51 PM (GMT+7)
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm tại ngõ 328 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) sau khi ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 tại đây. Ước tính, có khoảng 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu tại khu vực này.
Bình luận 0
Phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm cho 700 hộ dân tại Hà Nội - Ảnh 1.

Chiều 24/8, sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19, lực lượng chức năng đã phong tỏa con ngõ 328 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại đây.

Phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm cho 700 hộ dân tại Hà Nội - Ảnh 2.

Theo ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, chính quyền đã quyết định cách ly y tế tạm thời trong vòng 7 ngày, tại ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi từ 14h ngày 23/8 đến 14h ngày 30/8.

Phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm cho 700 hộ dân tại Hà Nội - Ảnh 3.

Được biết, tại khu vực phong tỏa thuộc 3 tổ dân phố, có gần 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu. Lực lượng y tế mặc áo bảo hộ, vào khu vực bên trong ngõ 328 Nguyễn Trãi để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm cho 700 hộ dân tại Hà Nội - Ảnh 4.

Tính từ ngày 23 đến trưa 24/8, Hà Nội ghi nhận tổng 19 ca Covid-19 tại 2 ngõ này. Cụ thể, 2 ca đầu tiên ghi nhận tại phường Thanh Xuân Trung là 2 mẹ con sống tại ngõ 330 Nguyễn Trãi.

Phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm cho 700 hộ dân tại Hà Nội - Ảnh 5.

Chiều 22/8, họ đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR kết quả khẳng định dương tính.

Phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm cho 700 hộ dân tại Hà Nội - Ảnh 6.

Đến sáng 24/8, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 4 bệnh nhân sống tại ngõ 328 Nguyễn Trãi, được lấy mẫu xét nghiệm do sống trong khu vực phong tỏa hoặc có biểu hiện ho, sốt, đều cho kết quả dương tính. Đặc biệt, trưa 24/8, thêm 13 người sống tại ngõ 328 Nguyễn Trãi mắc Covid-19. Họ sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 22/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 23/8, ngày 24/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm cho 700 hộ dân tại Hà Nội - Ảnh 7.

Khoảng 10 nhân viên y tế thay nhau lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân.

Phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm cho 700 hộ dân tại Hà Nội - Ảnh 8.

Người dân trong ngõ 328 Nguyễn Trãi xếp hàng để chờ xét nghiệm.

Phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm cho 700 hộ dân tại Hà Nội - Ảnh 9.

Các mẫu xét nghiệm sẽ nhanh chóng được chuyển đến các trung tâm y tế để xác định kết quả.

Phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm cho 700 hộ dân tại Hà Nội - Ảnh 10.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.668 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1.349 ca ngoài cộng đồng và 1.319 người trong khu cách ly, phong tỏa

Phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm cho 700 hộ dân tại Hà Nội - Ảnh 11.

. Thành phố quyết định kéo dài thời gian giãn cách toàn xã hội đến 6h ngày 6/9, kiên quyết yêu cầu người dân "ai ở đâu thì ở đó" nhằm khống chế sự lây lan, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem