Phú Yên: Khuyến cáo thận trọng khi mua bán, sang nhượng đất ruộng

24/03/2021 15:30 GMT+7
Tình trạng thổi giá, chuyển nhượng ruộng ồ ạt dễ dẫn đến hệ lụy gây mất an ninh trật tự, vướng các vấn đề pháp lý đối với chủ ruộng, ảnh hưởng sinh kế.

Ngày 24/3, ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, từ sau Tết Tân Sửu đến nay, tình trạng mua bán ruộng diễn ra khá rầm rộ, tập trung tại một số xã của huyện như Hòa Trị, Hòa An.

Phú Yên: Khuyến cáo thận trọng khi mua bán, sang nhượng đất ruộng - Ảnh 1.

Chính quyền huyện Phú Hòa (Phú Yên) khuyến cáo người dân cẩn trọng khi mua bán, chuyển nhượng ruộng lúa (ảnh: Hùng Phiên)

Qua nắm tình hình của chính quyền, đến nay, tổng diện tích đất ruộng người dân các địa phương trên đã chuyển nhượng khoảng 7ha, giá chuyển nhượng liên tục tăng từ 115 - 140 triệu đồng/sào, chủ yếu bằng hình thức giấy viết tay tạm ứng tiền, chưa thực hiện bất cứ quy trình thủ tục pháp lý nào tại địa phương.

Khu vực đang diễn ra tình trạng mua bán đất ruộng tập trung dọc quốc lộ 25 thuộc các xã Hòa An và Hòa Trị. Đây là vị trí thuộc khu vực đã được tỉnh lập các quy hoạch khu dân cư, khu đô thị mới như: Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị phía bắc sông Ba, quy hoạch Khu đô thị phía bắc khu du lịch Thuận Thảo và quy hoạch Khu dân cư dọc quốc lộ 25 đoạn từ cầu Trần Hưng Đạo đến tuyến tránh quốc lộ 1. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Tường, vấn đề mua bán, chuyển nhượng trên là không vi phạm phát luật. Tuy nhiên, chính quyền khuyến cáo người dân cẩn trọng cân nhắc khi mua bán, chuyển nhượng đất ruộng của gia đình. Bởi không loại trừ việc thổi giá đất ruộng dẫn đến nhiều hệ lụy, như gây mất an ninh trật tự, vướng các vấn đề pháp lý đối với chủ ruộng, ảnh hưởng sinh kế. 

Bên cạnh đó, các dự án mà tỉnh đang triển khai, khi Nhà nước thu hồi đất sẽ đền bù theo quy định pháp luật.


Hùng Phiên
Cùng chuyên mục