Phú Yên sẽ xây dựng hơn 19.000 căn nhà ở xã hội trong 7 năm tới

04/07/2023 09:30 GMT+7
Đến năm 2030, tỉnh Phú Yên dự kiến hoàn thành 19.668 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Ngày 4/7, đại diện UBND tỉnh Phú Yên cho biết, chính quyền tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Phú Yên xây dựng hơn 19.000 căn nhà ở xã hội trong 7 năm tới - Ảnh 1.

Một công trình nhà ở xã hội tại TP.Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: Hùng Phiên

Theo kế hoạch, Phú Yên phấn đấu đến năm 2030, các địa phương trong tỉnh hoàn thành khoảng 19.668 căn căn nhà ở xã hội; trong đó, 18.418 căn cho người thu nhập thấp và 1.250 căn cho công nhân.

Tại TP.Tuy Hòa sẽ xây dựng khoảng 13.700 căn, TX.Đông Hòa khoảng 3.700 căn; TX.Sông Cầu khoảng 1.100 căn; huyện Tuy An khoảng 400 căn.

UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xác định nhu cầu và triển khai cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương. Trong đó, Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 393 căn.


Hùng Phiên
Cùng chuyên mục